Thứ 5, 21/08/2025, 02:39[GMT+7]

Người cao tuổi xã An Châu: Hiến kế, góp công xây dựng nông thôn mới

Thứ 2, 07/11/2016 | 09:12:19
1,036 lượt xem
Cuối năm 2014, An Châu (Đông Hưng) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Cơ sở hạ tầng được xây dựng khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt. Thành tựu đó có đóng góp không nhỏ của người cao tuổi (NCT) xã, các cụ đã tích cực hiến kế, góp công xây dựng thành công NTM.

Diện mạo xã nông thôn mới An Châu (Đông Hưng).

 

Theo bà Nguyễn Thị Vinh, Chủ tịch Hội NCT xã, do là xã thuần nông, thu nhập của người dân còn hạn chế nên những ngày đầu triển khai xây dựng NTM địa phương gặp rất nhiều khó khăn. Với vai trò, uy tín của mình, NCT xã không chỉ tham gia với cấp ủy, chính quyền các giải pháp tháo gỡ khó khăn mà còn tích cực tuyên truyền, phân tích cho con cháu, người thân và nhân dân hiểu được ý nghĩa to lớn của chương trình xây dựng NTM, từ đó thực hiện trách nhiệm của công dân đối với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Với các nhiệm vụ cụ thể như dồn điền đổi thửa, xây dựng giao thông, thủy lợi nội đồng, đường giao thông nông thôn, các công trình phúc lợi đều có sự tham gia của NCT. Người còn sức khỏe thì trực tiếp góp công lao động, người sức khỏe yếu thì tham gia giám sát, phục vụ chè nước, động viên người làm. Ngoài việc hoàn thành các khoản đóng góp chung theo quy định, nhiều NCT còn ủng hộ tiền mặt, hiến từ 80 - 200m2 đất thổ cư để làm đường, kêu gọi con cháu xa quê ủng hộ từ 20 - 350 triệu đồng. Điển hình như gia đình ông Nguyễn Sỹ Lâm (thôn Kim Châu 2) đã dỡ 4 gian nhà ở, 3 gian công trình phụ, hiến gần 200m2 đất thổ cư để làm đường trong khu dân cư. Ông Lâm chia sẻ: Do nhận thức được xây dựng NTM là phục vụ cho lợi ích của người dân nên tôi hiến đất để mở rộng và nắn thẳng con đường, tạo điều kiện thuận lợi cho xe cơ giới ra vào, người dân lao động sản xuất, kinh doanh, từ đó nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

 

Trong quá trình xây dựng NTM, NCT xã đã trực tiếp tham gia 11.400 ngày công, đóng góp gần 700 triệu đồng và vận động con cháu xa quê ủng hộ, qua đó góp phần đưa An Châu về đích NTM sớm 2 năm so với kế hoạch. Phát huy những kết quả đạt được, NCT xã vẫn từng ngày hăng say lao động, hướng dẫn, động viên con cháu sản xuất, kinh doanh, cống hiến trí tuệ, sức lực làm giàu cho gia đình, xã hội. Hơn 40% NCT của xã vẫn trực tiếp chăn nuôi, trồng trọt, buôn bán, nhiều người làm chủ các mô hình phát triển kinh tế thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Ông Đào Văn Thảnh (thôn Kim Châu 2) cho biết: 10 năm nay, cùng với trồng 7 sào rau màu, cấy 2,8 mẫu lúa, mỗi năm cung cấp cho thị trường hàng tấn rau, củ, quả, gia đình tôi còn nuôi 10 con lợn thịt, lợn nái, 100 con gà, vịt, 40 đôi chim bồ câu. Từ trồng trọt và chăn nuôi, mỗi năm gia đình tôi thu lãi gần 100 triệu đồng.

 

Không chỉ tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, gương mẫu trong sản xuất, xóa đói giảm nghèo, NCT xã An Châu còn hăng hái tham gia xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh; thường xuyên tuyên truyền, giáo dục con cháu và các gia đình chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy ước của khu dân cư; đóng góp nhiều ý kiến đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, qua đó góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

 

Thanh Huyền

  • Từ khóa