Thứ 5, 21/08/2025, 17:42[GMT+7]

Quỳnh Thọ - Ðiểm sáng thực hiện dân chủ

Thứ 2, 07/11/2016 | 09:13:30
1,568 lượt xem
Không chỉ là địa phương có tốc độ phát triển kinh tế ổn định của huyện Quỳnh Phụ, Quỳnh Thọ còn là một trong ít xã về đích nông thôn mới nhưng gần như không còn nợ đọng.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của xã Quỳnh Thọ.

 

Chúng tôi về thôn Tiên Bá khi thôn đang tập trung đổ bê tông đoạn đường dài 150m ngoài cánh đồng. Ông Nguyễn Văn Hách, Bí thư Chi bộ thôn cho biết: Mặc dù địa phương đã về đích nông thôn mới từ cuối năm 2015, tuy nhiên chúng tôi vẫn tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí. Trước đây đã cứng hóa được 1km đường giao thông nội đồng và toàn bộ hệ thống đường giao thông trong thôn. Ngoài xi măng hỗ trợ của tỉnh, thôn đã huy động nhân dân đóng góp gần 1,2 tỷ đồng tiền mặt, hiến trên 100m2 tường bao, cổng dậu mà không nhận tiền hỗ trợ đền bù. Bình quân mỗi khẩu trong thôn đóng góp 1,1 triệu đồng để làm đường. Với những gia đình có thu nhập chính từ trồng lúa và hoa màu thì đây là khoản đóng góp không nhỏ. Tuy nhiên, khi triển khai thực hiện, bà con đều rất vui vẻ, đồng tình ủng hộ. Ông Nguyễn Duy Bế, 63 tuổi, người dân trong thôn cho biết: Trước khi triển khai xây dựng đường giao thông theo tiêu chí nông thôn mới, thôn đã tổ chức họp, lấy ý kiến của nhân dân. Người dân được bàn bạc, quyết định mức đóng góp, cử ra ban kiến thiết, đồng thời trực tiếp giám sát và điều hành việc thi công. Không chỉ trong làm đường giao thông mà hầu hết mọi công việc, chủ trương đều được thôn đưa ra xin ý kiến nhân dân, thống nhất trước khi triển khai thực hiện.

 

Theo đồng chí Nguyễn Thị Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy xã, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, cấp ủy, chính quyền xã luôn coi trọng việc phát huy dân chủ, xem đây là yếu tố quan trọng quyết định thành công. Vì vậy, không chỉ có thôn Tiên Bá mà tất cả các thôn còn lại của xã khi xây dựng các công trình cấp thôn như đường giao thông, tu sửa nhà văn hóa, giao thông nội đồng và các công trình phúc lợi đều tổ chức họp dân, bàn bạc và quyết định mức đóng góp. Mỗi thôn có cách làm khác nhau song tất cả đều được nhân dân bàn, đồng thuận và đưa vào nghị quyết thực hiện. Từ việc thống nhất chủ trương, người dân Quỳnh Thọ đã đồng thuận hiến tặng 367m2 đất, tham gia 3.325 ngày công, đóng góp trên 10 tỷ đồng cùng với xi măng hỗ trợ của tỉnh và ngân sách xã để làm trên 20km đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, 3,3km mương cứng; nâng cấp khu vui chơi, sinh hoạt cộng đồng của các khu dân cư; tu sửa 7 nhà văn hóa thôn…, góp phần đưa xã nhà về đích nông thôn mới năm 2015.

 

Không chỉ phát huy dân chủ trong xây dựng nông thôn mới, việc thực hiện dân chủ luôn được Quỳnh Thọ triển khai thường xuyên. Những nội dung công khai để nhân dân biết theo quy định đều được UBND xã và các thôn niêm yết tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa các thôn và phổ biến rộng rãi trên Đài Truyền thanh xã và trong các hội nghị của thôn. Những nội dung nhân dân bàn, biểu quyết để cấp có thẩm quyền quyết định đều được triển khai sâu rộng tới nhân dân như: xây dựng quy ước, hương ước thôn, làng; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trưởng thôn, thành viên ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng. Đến nay, 7/7 thôn trên địa bàn xã đều có quy ước, hương ước được cấp có thẩm quyền công nhận, góp phần đưa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đi vào nền nếp. Nhân dân được tham gia giám sát tất cả các hoạt động của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức, chuyên trách cấp xã, cán bộ thôn, đại biểu HĐND; giám sát các nội dung nhân dân được biết, những nội dung nhân dân đã bàn và quyết định trực tiếp… Hoạt động quản lý đất đai trên địa bàn và đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi đều được nhân dân giám sát thực hiện.

 

Được bàn và quyết định những công việc gắn liền với lợi ích của mình, quyền và lợi ích được bảo vệ, người dân Quỳnh Thọ đồng thuận, tích cực lao động sản xuất xây dựng quê hương. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã khá ổn định, năm 2015 tăng 13,96%; tỷ lệ hộ khá, giàu tăng, hộ nghèo giảm; thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 39,6 triệu đồng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Văn hóa, xã hội phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đều đạt từ 93% trở lên.

 

Anh Đào

  • Từ khóa