Chủ nhật, 21/12/2025, 15:33[GMT+7]

Đô Lương: Đường về đích còn lắm gian nan

Thứ 3, 29/11/2016 | 08:14:25
1,712 lượt xem
Đến nay, Đô Lương (Đông Hưng) mới hoàn thành 10/19 tiêu chí nông thôn mới. Mặc dù Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra mục tiêu hết năm 2018 Đô Lương sẽ trở thành xã nông thôn mới, tuy nhiên, xuất phát điểm thấp, kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, giao thông không thuận tiện, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn khiến cho đường về đích của xã còn lắm gian nan.

Trạm bơm xuống cấp không bảo đảm nhu cầu tưới, tiêu phục vụ sản xuất.

 

8 năm cứng hóa được 200m kênh mương

Về Ðô Lương chỉ có một con đường độc đạo. Nếu trong kháng chiến chống thực dân Pháp, thế “ốc đảo” này chính là điều kiện thuận lợi để quân và dân trong xã lập nhiều thành tích đánh giặc giữ làng, được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thì trong thời bình, giao thông khó khăn, giao thương không thuận lại là nguyên nhân khiến kinh tế địa phương chậm phát triển. Là xã thuần nông nhưng hệ thống thủy lợi của Ðô Lương vẫn chưa bảo đảm cho tưới, tiêu phục vụ sản xuất. Có hơn 7km kênh mương nội đồng nhưng từ năm 2008 đến nay xã mới xây dựng được 1 cống thoát nước mới, cứng hóa được 200m kênh mương. Ông Nguyễn Ích Kiên, Chủ tịch UBND xã cho biết: Khó khăn lớn nhất của Ðô Lương là tiêu chí thủy lợi. Ngoài 200m mương cấp I được cứng hóa từ năm 2008, đến nay xã vẫn chưa tìm được nguồn kinh phí đối ứng để đầu tư cứng hóa hệ thống kênh mương còn lại theo tiêu chí nông thôn mới (NTM). Các trạm bơm xây dựng từ lâu, nay đã xuống cấp, không đáp ứng được yêu cầu tưới, tiêu, đặc biệt là tiêu nước khi mưa lớn. Ông Ðinh Trọng Tuyến, Trưởng thôn 1 cho biết: Người dân Ðô Lương quanh năm chỉ biết trông chờ vào 2 vụ lúa, muốn thâm canh tăng vụ, nâng cao thu nhập nhưng giao thông, thủy lợi nội đồng chưa được nâng cấp đồng bộ, mương máng chưa được cứng hóa, trạm bơm xuống cấp nên không bảo đảm tưới, tiêu, khó đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng. Vì vậy, bà con mong muốn cấp trên có cơ chế hỗ trợ đặc thù cho những xã đặc biệt khó khăn như Ðô Lương trong tiến trình xây dựng NTM, nhất là xây dựng hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng. Dù xã đã đặt ra mục tiêu phấn đấu hết năm 2017 sẽ hoàn thành tiêu chí số 2 về giao thông, tiêu chí số 3 về thủy lợi, thế nhưng, với những khó khăn hiện tại thì mục tiêu này khó có thể hoàn thành.

Việc thực hiện tiêu chí thủy lợi của xã hiện đang gặp nhiều khó khăn.

Khó cán đích

10 tiêu chí mà Ðô Lương đã đạt hầu hết có từ trước khi bắt tay vào xây dựng NTM, 9 tiêu chí còn lại đều khó và cần nhiều kinh phí. Trường tiểu học, trường THCS xây dựng từ những năm 1980 nay đã xuống cấp; những công trình mới xây dựng đều từ kinh phí huy động con em xa quê hỗ trợ như trường mầm non, trạm y tế. Dù có sự hỗ trợ của tỉnh, của huyện, người dân góp công, góp của nhưng đến nay xã mới chỉ làm được hơn 11km đường giao thông nông thôn theo tiêu chí NTM, vẫn còn 7,9km chưa làm, nguyên do cũng chỉ vì xã nghèo, không lo được kinh phí đối ứng.

Trong năm nay, Ðô Lương phấn đấu hoàn thành 3 tiêu chí về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, thu nhập, hộ nghèo. Năm 2015, thu nhập bình quân đầu người của xã là 23 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều năm 2016 là 4,18%. Ðể hoàn thành các tiêu chí này, xã đã đề ra giải pháp cụ thể như: cấp ủy, chính quyền đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; thực hiện tốt hơn nữa chính sách an sinh xã hội, phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho hộ nghèo tiếp cận nguồn vốn ưu đãi; tiếp tục đẩy mạnh phát triển chăn nuôi trang trại, gia trại; duy trì, phát triển một số nghề phụ, khuyến khích du nhập nghề mới về địa phương; chuyển dịch lao động sang lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; thúc đẩy thương mại, dịch vụ phát triển. Theo ông Nguyễn Ích Kiên, với quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của các cấp, các ngành, sự đồng thuận của nhân dân, 3 tiêu chí này năm nay có thể hoàn thành nhưng những tiêu chí còn lại, nhất là tiêu chí giao thông, thủy lợi dù tỉnh đã hỗ trợ xi măng, đổi đất lấy công trình nhưng nếu tỉnh và huyện không có thêm sự hỗ trợ đặc thù, kịp thời nữa dành cho những xã đặc biệt khó khăn thì từ nay đến năm 2018 Ðô Lương cũng khó có thể hoàn thành 19/19 tiêu chí. Quả thực, đường về đích của xã còn lắm gian nan.

Thu Hiền

  • Từ khóa