Thứ 3, 23/07/2024, 20:33[GMT+7]

Xây dựng nông thôn mới ở Thái Giang Sẽ bắt đầu từ những thửa ruộng của nông dân

Thứ 3, 26/07/2011 | 08:39:05
1,646 lượt xem
Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cơ cấu mùa vụ để nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích, tăng thu nhập cho người nông dân là một trong những cách làm hiệu qủa trong sản xuất nông nghiệp ở xã Thái Giang (Thái Thụy) những năm qua. Và hướng đi này sẽ là lựa chọn tất yếu để địa phương lấy làm nền tảng, động lực để xây dựng mô hình nông thôn mới trong tương lai.

Vùng cấy giống lúa BC15 cho công ty Cp giống cây trồng ở Thái Giang

Thái Giang có hơn 400 ha đất canh tác, phần lớn là chân đất thịt, nhiều xứ đồng độ cao thấp không đồng đều. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, địa phương xác định trước hết phải làm tốt khâu thủy lợi, cải tạo đồng rộng, tạo điều kiện thuận lợi tưới tiêu phục vụ sản xuất.

 

5 năm qua, từ nguồn đóng góp của xã viên, cấp bù thủy lợi phí, hỗ trợ thêm của Nhà nước, xã đã huy động hàng ngàn nhân công đào đắp, nạo vét, khơi thông dòng chảy trên 10km sông trục, mương máng, sông dẫn, bờ vùng, bờ thửa; làm  thủy lợi mặt ruộng với khối lượng hơn 80.000m3; tu sửa nhiều cống lớn nhỏ, cứng hoá 1, 5 km kênh mương; lắp đặt 500m cống bi bê tông....tổng kinh phí 3, 3 tỷ đồng...

 

HTX dịch vụ nông nghiệp đã triển khai thực hiện thí điểm mô hình sản xuất rau, củ, quả an toàn theo tiêu chuẩn Viet GAP, trồng khoai tây theo phương pháp làm đất tối thiểu, chương trình giảm thiểu rủi ro của thuốc BVTV đối với con người và môi trường sinh thái... giúp nông dân được tiếp cận với những mô hình mới, cách làm ăn mới, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển. 

 

Xã đã in ấn 15.000 tờ quy trình gieo trồng phát cho các hộ gia đình, tổ chức được 12 lớp học IPM về cây khoai tây và cây dưa gang cho 420 xã viên, 36 lớp tập huấn giảm thiểu rủi ro khi sử dụng thuốc BVTV, 30 lớp tập huấn kỹ thuật gieo cấy và các biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng thu hút trên 4.000 lượt hộ  tham gia.

 

Bước vào thực tiễn sản xuất, những năm qua, HTX cùng xã viên đã tự xây dựng thành công mô hình trồng khoai tây theo phương pháp làm đất tối thiểu tại thôn Nha, thôn Phất Lộc Tiến, mô hình gieo xạ hàng, trồng cây đậu tương trên đất 2 lúa với quy mô lớn làm cơ sở, để nhân rộng trong những năm sau. Trên đồng ruộng Thái Giang, đã hình thành được nhiều vùng sản xuất hàng hoá tập trung cho hiệu quả kinh tế cao.

 

Trước tiên, phải kể đến mô hình: 54 ha đất luân canh: khoai tây đông xuân -dưa gang xen -mạ mùa -lúa mùa. HTX nhập giống khoai tây gốc từ Viện cây lương thực, thực phẩm về cung ứng cho bà con, cuối tháng 12 đưa ra ruộng trồng, sau thu hoạch khoai trồng xen thêm một vụ dưa gang. Khoai tây và dưa gang thu hoạch đến đâu được bao tiêu hết đến đó, giúp nông dân yên tâm đầu tư cho sản xuất.

 

Cuối tháng 6 chúng tôi về địa phương, được tận mắt chứng kiến cảnh xã viên ngồi chật kín trụ sở HTX đợi đến lượt nhận tiền bán dưa gang, sau 60 ngày trồng, mỗi sào dưa bà con thu từ 1, 2 đến 1, 4 triệu đồng, ai cũng phấn khởi ra mặt. Chủ nhiệm HTX dịch vụ nông nghiệp Nguyễn Huy Giáp cho biết:  “1 ha trồng màu vụ đông xuân và xuân hè có thời gian chiếm đất chỉ bằng 1 vụ lúa xuân nhưng thâm canh được 2 vụ, năm nay cả khoai tây và dưa đều bán được giá, thu nhập đạt trên 200 triệu đồng, gấp khoảng 4 lần cấy lúa. Mô hình này, xã thực hiện luân canh 8 năm nay thực sự khẳng định được những ưu điểm vượt trội, không chỉ lợi về kinh tế mà nông dân còn chủ động được nguồn giống khoai tây trồng ở vụ đông, giải phóng đất sớm đất để gieo mạ mùa cấy trà sớm”.

 

Khi chúng tôi ra thăm cánh đồng, toàn bộ diện tích mạ mùa của bà con gieo trên chân đất trồng dưa nay đã lên xanh. Bên cạnh đó, những ruộng lúa chín vàng, trĩu bông, trăm hạt căng tròn, vàng óng như nhau. Vừa đi, anh Giáp vừa kể tiếp: trong thâm canh lúa, Thái Giang thực hiện triệt để việc chuyển đổi thời vụ gieo cấy, cơ cấu giống nhằm tạo tối đa quỹ đất mở rộng diện tích cây vụ đông. Vụ xuân cấy 100% diện tích trà xuân muộn, vụ mùa cấy sớm bằng các giống lúa ngắn ngày cho năng suất, chất lượng cao như: TBR-1, Q5, BC15, T10, Hương thơm, Bắc thơm... Áp dụng đồng bộ các tiến bộ KHKT, chú trọng việc chăm bón, phòng trừ sâu bệnh kịp thời nên nhiều năm liên tục năng suất lúa đạt ở mức cao, năm 2010 đạt 130 tạ/ha, vụ lúa xuân năm 2011 năng suất ước đạt 73 tạ/ha.

 

Ngoài ra, HTX đứng ra ký hợp đồng với Công ty CP Giống cây trồng Thái Bình quy vùng cấy 90 ha lúa giống. Theo đó, nông dân được cung ứng toàn bộ giống, được tập huấn KHKT, sau thu hoạch được bao tiêu sản phẩm với giá gấp 1, 25 lần giá thị trường nên hộ nào cũng hăng hái tham gia. Nông dân Trần Đức Cảnh hồ hởi khoe: “ Nhà tôi cấy 4 sào, trong đó cấy 2 sào BC15 làm giống cho công ty CP giống cây trồng Thái Bình. Thực hiện đúng quy trình kỹ thuật cấy lúa giống do công ty và HTX hướng dẫn, lúa tốt bời bời chỉ phải trừ sâu cuốn lá đúng 1 đợt, nay thu hoạch ước trên 3 tạ/sào. Vụ tới, tôi sẽ cấy hết diện tích bằng giống lúa này”. 

 

Bí thư Đảng uỷ xã Bùi Thế Hưng khẳng địnhB: kết quả đạt được trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở Thái Giang thời gian qua đã góp phần rất lớn phá thế độc canh cây lúa. Những mô hình luân canh 3 vụ, cấy lúa giống, những vùng 2 vụ lúa -một vụ đông đã giúp rất nhiều nông dân có thêm thu nhập, góp phần rất lớn trong công tác xoá đói giảm nghèo.

 

Hiện nay, xã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới phấn đấu hết năm 2011 sẽ hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa. Sau đó tiếp tục, hình thành những vùng sản xuất tập trung, tạo khối lượng hàng hoá lớn góp phần nâng cao đời sống cho người dân và hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2010-2015 đã đề ra.

 

Bài, ảnh: Nguyễn Hình

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày