Thứ 3, 23/07/2024, 22:32[GMT+7]

Song Lãng (Vũ Thư) Tích cực xây dựng nông thôn mới

Thứ 5, 22/09/2011 | 08:04:35
1,804 lượt xem
Tuy không nằm trong nhóm 8 xã được huyện chọn làm điểm phấn đấu hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới vào năm 2015 nhưng  Song Lãng  luôn chủ động, tích cực xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy.

Tuyến đường du lịch nối Tân Đệ với cụm di tích lịch sử văn hóa quốc gia của Song Lãng đang được huyện thi công.

Đảng ủy, chính quyền xã tập trung cao độ cho kế họach dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp ngoài đồng,  ngay trong năm 2011.

 

Mặc dù còn nhiều khó khăn, xuất phát điểm thấp, kinh tế thuần nông, kênh mương thủy lợi chưa đáp ứng cho sản xuất,  song xã đã tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động phù hợp điều kiện của địa phương, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư của Nhà nước kết hợp, vận động nhân dân đóng góp để xây dựng các công trình điện đường, trường, nhà văn hóa thôn làng… Diện mạo làng quê có thêm nhiều nét đổi thay mới, khởi sắc. Ông Đỗ Hữu Nguyên, Bí thư Đảng ủy xã cho biết, đầu năm huyện khảo sát một số xã, kết quả Song Lãng đã đạt 9/19 tiêu chí nông thôn mới. Đó là thuận lợi cơ bản để Song Lãng nuôi niềm tin  và quyết tâm, hoàn thành 10 tiêu chí còn lại.

 

Trên hành trình xây dựng nông thôn mới, Song Lãng có điều kiện phát huy và khai thác tiềm năng, thế mạnh của vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa. Đường Phú Lập nối bến đò Lạng với Tân Lập, đưa khách du lịch về quần thể Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia đền Thượng và chùa Phúc Thắng của xã đang được thi công theo tiêu chuẩn cấp 5 đồng bằng do huyện làm chủ đầu tư, tạo thuận lợi cho khách thập phương du xuân trảy hội Lạng, tham dự vào các nghi lễ, phong tục truyền thống đặc sắc, thưởng ngoạn hương sắc của làng quê văn hiến, bày tỏ lòng biết ơn, ngưỡng mộ các vị tiền liệt. Đặc biệt, suốt 7 ngày hội, ngày nào cũng có xới vật thi tài của thanh, thiếu niên trong làng.  Câu lạc bộ vật võ Song Lãng suốt 30 năm nay luôn giành giải cao trong các cuộc thi tài do tỉnh tổ chức…

 

Những năm qua, Song Lãng tập trung nguồn vốn đầu tư cơ sở vật chất trường lớp cho giáo dục. Hiện cả 3 trường ( mầm non, tiểu học, THCS) đều đạt chuẩn mức 1. Xã đang thi công Trường tiểu học 17 phòng phấn đấu đạt chuẩn quốc gia mức 2. Sau nhiều năm cán bộ xã ngồi làm việc trong những gian nhà cấp 4 xuống cấp xập sệ  được xây dựng từ những năm 70, nay trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND 3 tầng  thoáng, đẹp được khánh thành đưa vào sử dụng, làm cho khu vực trung tâm của xã thêm khang trang.  Song Lãng đã hoàn thành xây dựng 3/7 nhà văn hóa thôn.

 

Về giao thông nông thôn, xã có thuận lợi cơ bản đó là bề rộng lòng đường thôn, xóm cơ bản đạt tiêu chí nông thôn mới, không phải  giải phóng mặt bằng. Đường thôn, xóm đã cứng hóa  80%. Năm 2011, tranh thủ sự hỗ trợ các cấp, xã phấn đấu xóa 13 nhà dột nát của hộ nghèo. Thực hiện chủ trương của huyện, Song Lãng đã tiến hành quy vùng sản xuất, cắm cọc mốc lộ giới thủy lợi từ nhiều năm trước. Hai HTX dịch vụ nông nghiệp là điểm tựa cho xã viên trong việc thực hiện đổi mới cơ cấu giống lúa và mùa vụ, đưa giống lúa chất lượng cao vào 40% diện tích, giống lúa thuần chiếm 60% diện tích.  Được Quỹ tín dụng nhân dân xã tiếp vốn, một số thành viên đã mạnh dạn đầu tư các phương tiện cơ giới hóa nông nghiệp, mua 4 máy gặt liên hoàn, 4 máy cày trung. Ngoài ra, mỗi thôn có hơn chục máy cày tay nhỏ.

 

Trước khi xảy ra dịch tai xanh tháng 4/2008, Song Lãng là xã chăn nuôi phát triển toàn diện gồm đàn bò gần 300 con, đàn lợn nái giao động từ 1200 -1400 con, đàn lợn thịt, lợn sữa 11.730 con, Toàn xã có 1800 hộ chăn nuôi nhỏ lẻ và 75 hộ chăn nuôi gia trại, trang trại… Đại dịch tràn đến, có 1500 con lợn phải tiêu hủy với tổng trọng lượng trên 78 tấn. Tổng số tiền Nhà nước hỗ trợ trên 2 tỷ đồng, bù đắp để người dân vơi bớt khó khăn nhưng để vực dậy ngành chăn nuôi vốn là thế mạnh của xã phải mất nhiều năm nữa. Điều đáng mừng là gần đây lĩnh vực chăn nuôi đang có dấu hiệu phục hồi tốt, đàn nái hiện có khoảng 900 con, đàn lợn thịt 2.380 con, đàn gia cầm 22.760 con…Mặc dù thị trường thăng trầm nhưng xã vẫn duy trì ngành nghề TTCN nhỏ lẻ, đa dạng. Xã có 2 cơ sở may của anh Huynh và anh Khuê, mỗi cơ sở tạo việc làm cho 20 lao động, cơ sở tranh thêu của chị Bùi Thị Hảo có 10 tay kim. Một số hộ làm dịch vụ xay sát, bến bãi, thu nhập ổn định. Kinh tế hộ phát triển thu hút vốn đầu tư của Quỹ TDND gần 20 tỷ đồng, các ngân hàng khác trên 20 tỷ đồng đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất và đời sống. Đây là thuận lợi cơ bản để Song Lãng xây dựng nông thôn mới, nâng cao mức sống nhân dân.

 

Bên cạnh những thuận lợi, Song Lãng cũng còn nhiều khó khăn: Trạm y tế, hội trường 4/7 thôn, hệ thống kênh mương và giao thông nội đồng cần cứng hóa … chưa có kinh phí đối ứng để làm. Xã đang tranh thủ dự án nước sach, dự án điện nông thôn RE2. Ông Đỗ Hữu Nguyên cho biết: Khó khăn nhất là tiêu chí đào tạo nghề cho nông dân, chuyển từ lao động nông nghiệp sang làm nghề. Toàn xã có trên 3700 lao động. Theo tiêu chí nông thôn mới, cơ cấu lao động nông nghiệp chiếm không quá 25%. Nếu trên 1000 lao động làm nông nghiệp, với diện tích canh tác 2 vụ lúa, 1 vụ đông gần 1000/ha dù có máy móc hỗ trợ cũng không thể thực hiện được.  Mặt khác, dạy nghề gì cho nông dân duy trì được thu nhập ổn định vẫn là một bài toán khó.

Bài, ảnh: Thu Hương

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày