Thứ 3, 23/07/2024, 22:32[GMT+7]

Phụ nữ Bình Định Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

Thứ 5, 20/10/2011 | 14:24:40
2,151 lượt xem
Góp phần vào hoàn thành dồn điền đổi thửa, Hội Phụ nữ xã Bình Định đã vận động chị em tự nguyện dồn đổi nhiều mảnh nhỏ thành mảnh lớn; động viên chị em quy vùng sản xuất, phát huy dân chủ bàn bạc với các thôn để thực hiện. Đồng thời, vận động chị em tự nguyện đóng góp 20m2 đất/khẩu, góp ngày công xây dựng hệ thống giao thông thủy lợi.

Công ty TNHH Hiếu Lập (thôn Thái Hòa) tạo việc làm cho hàng trăm lao động tại địa phương.

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), trong thời gian qua, Hội Phụ nữ xã Bình Định (Kiến Xương) đã tích cực phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất; thực hiện có hiệu quả phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương; tham gia xây dựng nông thôn ngày một văn minh, giàu đẹp.

 

Cùng với các ban, ngành, đoàn thể, Hội Phụ nữ xã đã ban hành Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo hội viên tích cực tham gia hưởng ứng chủ trương xây dựng NTM; đồng thời, tổ chức tuyên truyền, vận động, triển khai tới tận các chi hội cơ sở. Một trong những tiêu chí trong xây dựng NTM mà Hội đang thực hiện, đó là đào tạo nghề cho lao động địa phương.

 

Trong những năm qua, Hội đã không ngừng tìm kiếm và mở các lớp dạy nghề tạo việc làm cho hội viên; tích cực phối hợp với Sở LĐ&TBXH và Phòng Công thương huyện tổ chức nhiều lớp dạy nghề may, móc hộp xuất khẩu, mây tre đan. Giai đoạn 2005-2010, Hội đã tổ chức 6 lớp dạy may công nghiệp và móc hộp xuất khẩu thu hút trên 400 chị em tham gia học tập. Ngoài miễn học phí học viên còn được hỗ trợ từ 10-15 nghìn đồng/buổi.

 

Bên cạnh đó, trên địa bàn xã còn có 2 doanh nghiệp may (Công ty TNHH Hiếu Lập và Công ty TNHH Tài An) và 12 tổ hợp đa ngành nghề móc hộp xuất khẩu, mặt ghế cói, đính hạt cườm thường xuyên dạy nghề tạo việc làm cho chị em. Điển hình như: tổ hợp của các chị Trần Thị Đào (thôn Trần Phú), Hoàng Thị Thúy (thôn Trần Phú), Hoàng Thị Nhung (thôn Hưng Đạo) với số lao động từ 100-300 người/tổ hợp. Nhờ tích cực tìm kiếm dạy nghề và tạo việc làm cho hội viên, đến nay, toàn Hội đã có 1.400/1.700 hội viên có việc làm; trong đó, móc hộp thu nhập trung bình 1-1,5 triệu đồng/người/tháng, may công nghiệp thu nhập trung bình 2-3 triệu đồng/người/tháng. Hội cũng đã vinh dự được UBND tỉnh tặng bằng khen về công tác dạy nghề, tạo việc làm cho hội viên giai đoạn 2002-2007.

 

Đến thăm Công ty TNHH Hiếu Lập (thôn Thái Hòa), chị Đỗ Thị Ngọc - Giám đốc Công ty cho biết: Trên cơ sở tiền thân là Cơ sở may Đức Anh, đến 31/10/2010, Công ty chính thức đi vào hoạt động. Mặc dù mới được thành lập; song với uy tín đã có, Công ty nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường với mặt hàng chủ yếu là áo Jacket, tạo việc làm cho 115 lao động với mức thu nhập bình quân 2,5-3 triệu đồng/người/tháng. Không chỉ tạo việc làm cho lao động địa phương, Công ty còn thực hiện đào tạo trực tiếp nâng cao tay nghề cho công nhân trên xưởng may. Toàn Công ty thường xuyên có 10 kỹ thuật chuyên đào tạo hướng dẫn cho công nhân các công đoạn cắt, dải chuyền và may.

 

Bên cạnh việc tăng cường đào tạo nghề, tạo việc làm cho hội viên, Hội còn tích cực hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bằng nhiều biện pháp thiết thực, tạo điều kiện giúp chị em đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội và cải thiện chất lượng cuộc sống gia đình. Thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, Hội đã hỗ trợ phụ nữ nghèo vay vốn phát triển sản xuất với số dư vốn vay 3,235 tỷ đồng cho 306 lượt chị em vay. Bên cạnh đó, Hội còn huy động cán bộ hội viên phát huy nội lực xây dựng các tổ nhóm vay vốn tín dụng tiết kiệm. Qua tổ chức kiểm tra, giám sát, đã có 99% chị em sử dụng vốn vay có hiệu quả. Nhiều chị vươn lên thoát nghèo do tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi, mạnh dạn đầu tư xây dựng trang trại tiêu biểu như chị Thơ (thôn ái Quốc), chị Thảo (thôn Thái Hòa), chị Mai (thôn Trần Phú), chị Dân (thôn Sơn Trung), chị Tho (thôn Công Bình)…

 

Tham gia xây dựng NTM, Hội Phụ nữ xã còn thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư". Hội đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành nâng cao nhận thức cho cán bộ hội viên; đặc biệt những vấn đề xây dựng gia đình văn hóa trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phòng chống tệ nạn xã hội, vệ sinh môi trường. Góp phần vào hoàn thành dồn điền đổi thửa, Hội đã vận động chị em tự nguyện dồn đổi cho nhau, dồn nhiều mảnh nhỏ thành mảnh lớn; động viên chị em quy vùng sản xuất, phát huy dân chủ bàn bạc với các thôn để thực hiện. Đồng thời, vận động chị em tự nguyện đóng góp 20m2 đất/khẩu, góp ngày công xây dựng hệ thống giao thông thủy lợi.

 

Trong thời gian tới, Hội tiếp tục phấn đấu thực hiện mục tiêu và chương trình hành động của Hội Phụ nữ xã về tham gia xây dựng NTM, phối hợp duy trì và phát triển nghề, tổ chức dạy nghề tạo việc làm mới cho phụ nữ, phấn đấu trong mỗi gia đình có ít nhất 1 chị em trong độ tuổi lao động làm nghề. Bên cạnh đó, khai thác và nâng cao chất lượng quản lý các nguồn vốn vay với Ngân hàng Chính sách - xã hội và các nguồn vốn vay khác để hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế…Bằng những hoạt động thiết thực, Hội Phụ nữ xã sẽ góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong xã thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng NTM, phấn đấu đến năm 2015 đưa Bình Định trở thành xã NTM.

 

                                                                        Bài, ảnh: Minh Hương

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày