Thứ 3, 23/07/2024, 22:28[GMT+7]

Thanh Tân Huy động sức dân trong xây dựng nông thôn mới

Thứ 6, 11/11/2011 | 09:49:52
3,175 lượt xem
Nhắc đến Thanh Tân (Kiến Xương) không ai không biết đến địa phương được chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới (NTM) của tỉnh. Đến nay, Thanh Tân đã đạt được 11/19 tiêu chí Quốc gia xây dựng NTM, phấn đấu đến cuối năm 2012 sẽ trở thành xã NTM. Đạt được kết quả đó phải kể đến vai trò to lớn của nhân dân, chủ thể tham gia rất tích cực trong quá trình xây dựng NTM.

Chỉnh trang đường làng ở Thanh Tân - Kiến Xương

Trong ba năm qua, Thanh Tân đã huy động được 16, 808 tỷ đồng vốn góp của nhân dân, chiếm 29,58% tổng vốn đầu tư xây dựng NTM. Nhiều hạng mục công trình đã huy động được 100% vốn góp của nhân dân như: tôn tạo nghĩa trang liệt sỹ (41 triệu đồng), đường vùng sản xuất và thủy lợi nội đồng (13,803 tỷ đồng), tôn tạo khu di tích đình, miếu, chùa (1,523 tỷ đồng).

 

Ngày 17/7/2009, Đảng ủy xã đã xây dựng Nghị quyết chuyên đề "Phát động toàn dân hiến đất mở đường, xây dựng đường đẹp, ngõ đẹp". Sau hơn một năm, Nghị quyết đã được triển khai sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân và được nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng. Toàn xã đã huy động nhân dân hiến 2.160 m2 đất, đào đắp 780 m3 đất, xây 250 m kè, bê tông hóa 11 ngõ có tổng diện tích 3.529 m2 với tổng kinh phí 403,28 triệu đồng; trong đó, con em đi xa ủng hộ 147 triệu đồng, nhân dân đóng góp bằng tiền, ngày công 256,28 triệu đồng. Điển hình như: thôn Tử Tế, huy động toàn dân mở chiến dịch phát quang lộ giới, thuê máy xúc giải tỏa các cây không phù hợp quy hoạch tạo thành hành lang thông thoáng; làm được 3 ngõ theo mô hình ngõ đẹp với tổng chi phí 87,05 triệu đồng; trong đó, con em đi xa ủng hộ 11 triệu đồng, cán bộ hưu trí góp 2,25 triệu đồng, đảng viên góp 2,4 triệu đồng, Hội Phụ nữ và Hội CCB góp 1,6 triệu đồng, nhân dân góp 1,65 triệu đồng, số còn lại do nhân dân các cụm dân cư tạo quỹ từ trước để làm ngõ.

 

Thôn An Thọ, mở rộng tuyến từ đường 219 vào ngõ dài 100m, rộng 6,5m với tổng kinh phí 3,25 triệu đồng; trong đó, đảng viên ủng hộ 1 triệu đồng, nhân dân đóng góp 2,25 triệu đồng. Thôn An Cơ Bắc, là thôn được chọn làm điểm phóng tuyến phát quang lộ giới, đào, đắp, nắn đường thôn; đã huy động lực lượng phóng tuyến phát quang tất cả các tuyến trong thôn, giải tỏa hàng trăm cây to nhỏ các loại, vận động nhân dân hiến 2.160 m2 đất và hàng trăm mét tường dậu với tổng kinh phí 202,345 triệu đồng; trong đó, công lao động XHCN quy đổi 84 triệu đồng, con em đi xa ủng hộ 28 triệu đồng và nhân dân đóng góp 66 triệu đồng...

 

Trong phong trào toàn dân hiến đất, mở đường, hiến ngày công xây dựng đường đẹp, ngõ đẹp ở Thanh Tân đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình như: Gia đình bà Nguyễn Thị Hội (thôn An Cơ Bắc) tự nguyện đập tường, dậu, hiến 100 m2 đất để thực hiện bê tông hóa con đường phía trước cửa nhà; gia đình anh Bùi Minh Chiến (thôn An Cơ Nam) ủng hộ 50 triệu đồng xây dựng đường thôn, đường ra nghĩa trang...

 

Cùng với việc phát động toàn dân hiến đất, mở đường, hiến ngày công xây dựng đường đẹp, ngõ đẹp; Thanh Tân còn huy động nhân dân thực hiện thành công công tác dồn điền đổi thửa. Đến hết tháng 12/2009, toàn xã đã thực hiện xong công tác dồn điền đổi thửa, bình quân toàn xã còn 1,86 thửa/hộ với tổng kinh phí 10,12 tỷ đồng; trong đó, nhân dân góp đất làm đường giao thông nội đồng 10 ha quy giá trị 9 tỷ đồng, công đào đắp 1 tỷ đồng.

 

Khi được hỏi về kinh nghiệm giúp Thanh Tân huy động được nhân dân tham gia tích cực trong xây dựng NTM, ông Bùi Mạnh Hà - Chủ tịch UBND - Phó ban chỉ đạo xã cho biết: Bằng phương pháp tuyên truyền "mưa dầm thấm lâu", Thanh Tân đã khiến cho mọi người dân đều hiểu nội dung công việc, tin tưởng và kỳ vọng vào công cuộc xây dựng NTM; từ đó, tạo nên phong trào thi đua sâu rộng, khiến nhân dân tự giác góp công, góp sức, góp trí tuệ vào xây dựng NTM. Toàn xã đã treo 22 pano, 1 biển công khai quy hoạch và kẻ 6 bảng tường. Công tác tuyên truyền luôn được đặt ra mục tiêu chứ không chỉ tuyên truyền chung chung. Cụ thể như: Cùng với khẩu hiệu "Nông thôn mới, sức sống mới, diện mạo mới", Thanh Tân đã xây dựng thêm khẩu hiệu "Mỗi người dân hãy góp một ý tưởng để xây dựng nông thôn mới" nhằm huy động mọi tầng lớp nhân dân cùng tham gia với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm"; sáng tác 8 ca khúc, trong đó có 3 bài hát chèo ca ngợi quê hương đã khiến cho nhân dân Thanh Tân tự hào hơn về quê hương mình; tổ chức sân chơi văn hóa làng; khôi phục CLB chèo truyền thống; Trung tâm Học tập cộng đồng xã biên soạn giáo án giảng dạy cho nông dân về NTM, biên soạn trả lời hỏi đáp trên Đài truyền thanh xã.

 

Bên cạnh đó, Thanh Tân còn đẩy mạnh tuyên truyền thông qua các hội nghị; đồng thời, giao cho các đoàn thể thực hiện các khâu đột phá ở đoàn thể mình như: thực hiện sinh đẻ kế hoạch (Hội Phụ nữ), phòng chống tai, tệ nạn xã hội (Đoàn Thanh niên), tự quản vệ sinh môi trường (Hội Nông dân), gia đình ăn ở vệ sinh ngăn nắp (Hội Người cao tuổi), xây dựng đường đẹp, ngõ đẹp (Hội CCB). Ngoài ra, Thanh Tân cũng chọn mỗi thôn làm điểm một nội dung như: thôn Tử Tế làm điểm tự quản vệ sinh môi trường; thôn An Thọ làm điểm về thực hiện nếp sống văn hóa trong đám cưới, đám tang; thôn Phú Mãn làm điểm ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp...

 

Thời gian tới, Thanh Tân dự kiến sẽ tổ chức lễ phát động toàn dân chung tay xây dựng NTM nhằm động viên các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống yêu nước; nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, tích cực hưởng ứng phong trào với những việc làm thiết thực; góp phần cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 

                                                                   

                                                                             Minh Hương

 

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày