Thứ 3, 23/07/2024, 22:28[GMT+7]

Khí thế dồn điền, đổi thửa ở Hùng Dũng

Thứ 3, 22/11/2011 | 15:45:40
2,994 lượt xem
Trong những ngày này về Hùng Dũng (Hưng Hà) mọi người đều cảm nhận được khí thế náo nhiệt. Trên các cánh đồng, những lá cờ đỏ tung bay trong gió di chuyển cùng tổ công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) của xã đi cắm mốc địa giới phục vụ cho việc dồn điền, đổi thửa.

Xã Hùng Dũng huyện Hưng Hà tổ chức đo đạc cắm mốc địa giới trên đồng ruộng phục vụ cho việc dồn điền đổi thửa. Ảnh: Ngọc Trâm

Mặc dù không phải là một trong những xã được chọn làm điểm về xây dựng NTM của huyện, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây đã đặt ra mục tiêu hoàn thành dồn điền, đổi thửa trong năm nay và điều đó đang trở thành hiện thực.

 

Hùng Dũng có tổng diện tích đất nông nghiệp 356,33 ha, trong đó đất gieo cấy lúa 288,23 ha, số hộ sử dụng đất nông nghiệp là 1.579 hộ (4,36 thửa/ hộ), bình quân 556 m2/ khẩu. Những năm qua, nhiều chủ trương, chính sách hướng vào phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn như giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài; thực hiện dồn điền, đổi thửa và khuyến khích nông dân về chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã tác động tích cực đến việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tuy nhiên, trước yêu cầu của sự nghiệp CNH – HĐH nông nghiệp, nông thôn thì sản xuất nông nghiệp hiện tại còn nhiều bất cập, như ruộng đất manh mún, quy mô nhỏ lẻ, thiếu quy hoạch đồng bộ. Đất 5% công ích chủ yếu nằm phân tán, đan xen với đất giao ổn định của các hộ; một số diện tích tập trung nhưng lại là đất xấu, khó canh tác. Hệ thống bờ vùng, bờ thửa, đường giao thông nội đồng nhỏ hẹp, chỉ đáp ứng cho vận chuyển bằng xe thô sơ, khi đưa máy móc vào sản xuất không đáp ứng được yêu cầu...

 

Thực tế cho thấy, trong quá trình sản xuất do nhu cầu từng bước chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang công, thương nghiệp, có hộ cần ruộng để sản xuất hàng hoá lại không có, hộ thì bỏ hoang, hoặc sản xuất không hiệu quả đã gây lãng phí đất đai. Trước thực trạng về sử dụng đất nông nghiệp hiện nay và sự đòi hỏi hình thành các vùng sản xuất hàng hoá trên cơ sở quy hoạch xây dựng NTM thì việc tích tụ ruộng đất là tất yếu. Anh Lưu Xuân Tiển, Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban Chỉ đạo Xây dựng NTM Hùng Dũng cho biết: Mặc dù không được chọn làm điểm về xây dựng NTM ở huyện, nhưng xã vẫn tích cực triển khai thực hiện, bước đầu tập trung vào dồn điền, đổi thửa để tạo ra các vùng sản xuất hàng hoá. Theo đó, Đảng bộ xã đã ra Nghị quyết chuyên đề về thực hiện dồn điền, đổi thửa đất nông nghiệp theo tiêu chí NTM; chỉ đạo các đoàn thể, thôn xóm tổ chức các hội nghị để quán triệt và tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích; đồng thời đưa ra các phương án để nhân dân đóng góp ý kiến về việc dồn điền, đổi thửa...

 

Mục đích của việc dồn điền, đổi thửa nhằm tạo ra 4 vùng sản xuất, gồm 2 vùng sản xuất lúa và một vụ đông; 1 vùng chuyên lúa; một bộ phận diện tích chuyển sang chăn nuôi tập trung. Trên cơ sở quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết hệ thống giao thông, thuỷ lợi nội đồng, quy hoạch vùng sản xuất đã được phê duyệt, đất 5% công ích được dồn thành vùng tập trung phục vụ xây dựng các các công trình phúc lợi công cộng, như y tế, giáo dục, nhà văn hoá, sân thể thao, nghĩa trang, bãi rác...; không để đất công ích xen kẽ trong đất giao ổn định cho hộ.

 

Đối với diện tích làm đất giao thông, thuỷ lợi nội đồng vận động nhân dân đóng góp theo khẩu, được tính bình quân chung trong toàn xã. Những trường hợp đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án, cấp đất ở thì đối trừ diện tích trong tổng mức diện tích đất nông nghiệp được giao. Diện tích đất nông nghiệp được giao ổn định nằm trong vùng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi giữ ổn định, không thực hiện dồn điền, đổi thửa, nhưng vẫn đo lại mặt bằng để trừ vào diện tích cơ bản, đồng thời phải góp đất để làm giao thông, thuỷ lợi.

 

Dự kiến cách chia ruộng ở Hùng Dũng sẽ tiến hành theo phương thức: hộ nào có 1- 2 khẩu thì tự nguyện nhận 1 thửa xấu, những hộ có từ 3 khẩu trở lên thì tổ chức bốc thăm; nếu theo số thứ tự diện tích hộ có số thăm đến gặp bờ cứng mà thừa hoặc thiếu diện tích từ 100 m2 trở lên thì xem xét điều chỉnh cho hộ có số thăm gần nhất thay thế, hay chia đến số thăm trong lô và giảm diện tích được giao ở chỗ khác...

 

Để hoàn thành xong việc dồn điền, đổi thửa như kế hoạch đề ra, hiện nay tổ công tác và các tiểu ban về xây dựng NTM ở Hùng Dũng đã tổ chức cắm 2.500 cột bê tông, chuẩn bị đo giao ngoài thực địa. Đối với đắp bờ vùng, bờ thửa thực hiện theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, trước mắt sẽ huy động các đoàn thể, và nhân dân góp công sức để đào đắp; những diện tích bờ vùng, bờ thửa chưa đào đắp sẽ khoán cho dân cấy và lấy nguồn kinh phí này bù vào cùng với số tiền nhân dân đóng góp và sự hỗ trợ của Nhà nước để hoàn thiện.

            Nguyên Bình

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày