Thứ 3, 23/07/2024, 23:24[GMT+7]

Thôn Sơn Trung Điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới

Thứ 5, 12/01/2012 | 14:07:27
2,247 lượt xem
Trong cái rét căm căm của những ngày cuối năm, chúng tôi về thôn Sơn Trung, xã Bình Định - một trong những đơn vị điển hình trong phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) của huyện Kiến Xương.

Nhân dân thôn Sơn Trung (Bình Định, Kiến Xương) đang áp trúc nề tuyến đường thứ hai.

Là địa bàn nằm cách xa trung tâm xã, những năm qua, việc phát triển kinh tế của thôn còn gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, ngay khi Kiến Xương phát động phong trào chung tay xây dựng NTM, Chi  bộ và nhân dân thôn Sơn Trung đã hưởng ứng rất tích cực nhằm thay đổi diện mạo quê hương.

 

Năm 2010, thực hiện chủ trương của Đảng và chính quyền địa phương về việc dồn điền đổi thửa (DĐĐT) đất nông nghiệp và quy hoạch hệ thống giao thông, thủy lợi theo tiêu chí xây dựng NTM, Sơn Trung đã thành lập Ban DĐĐT thôn do đồng chí Bí thư Chi bộ làm trưởng ban. Chỉ trong thời gian 40 ngày, thôn đã cơ bản hoàn thành công tác DĐĐT, mang lại kết quả đáng phấn khởi. Cụ thể: Trước khi DĐĐT, số thửa ruộng trong thôn là 832 thửa, bình quân 2,55 thửa/hộ; sau khi DĐĐT chỉ còn 509 thửa, bình quân 1,56 thửa/hộ, thửa có diện tích lớn nhất 3.030 m2.

 

Thông qua việc DĐĐT, thôn đã vận động nhân dân hiến 18.260 m2 đất làm giao thông, thủy lợi nội đồng, vận động nhân dân trong các khu dân cư tập trung lao động với 1.237 ngày công, đào đắp 7.015,6 m3 đất, tự nguyện đóng góp 34.783,2 kg thóc trả công máy xúc và người lao động với tổng giá trị 1,97 tỷ đồng.

 

Ngay sau khi hoàn thành công tác DĐĐT và quy hoạch giao thông thủy lợi nội đồng, năm 2011, Sơn Trung chủ động thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ xã về vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn. Đến nay, thôn đã hoàn thành, đưa vào sử dụng tuyến đường từ đình Sơn Tĩnh đi đò Đồn dài 1050 m và áp trúc nề tuyến đường thứ hai từ ngõ ông Trần Đảng đi cánh đồng Ba Đa dài 590m với tổng kinh phí đầu tư trên 1,6 tỷ đồng. Để xây dựng hai tuyến đường này, Sơn Trung đã vận động nhân dân trong thôn và con em xa quê tự nguyện đóng góp kinh phí và 3.213 ngày công; đồng thời, vận động 28 hộ gia đình hiến 560 m2 đất thổ cư và 300 m cổng dậu.

 

Chúng tôi về Sơn Trung đúng lúc thôn đang phát động nhân dân phá cổng dậu, đóng góp kinh phí xây dựng tuyến đường trục chính thứ ba với chiều dài 982m, rộng 6m, dày 16cm bằng bê tông. Dự kiến, mỗi khẩu hành chính sẽ đóng góp 300 nghìn đồng chia làm hai vụ và 32 hộ gia đình dọc hai bên đường sẽ hiến 752m cổng dậu. Bác Hoàng Văn Thước (Khu dân cư số 2) cho biết: Hưởng ứng phong trào toàn dân hiến đất mở đường do xã và thôn phát động, gia đình bác tự nguyện hiến 29 m tường dậu để xây dựng đường làng, ngõ xóm sạch đẹp hơn và bác cũng mong muốn tất cả mọi gia đình nên tích cực hưởng ứng phong trào này.

 

Bác Hoàng Xuân Khoát - Bí thư chi bộ thôn cho biết: Tuy mới triển khai được hơn 1 năm; song phong trào xây dựng NTM ở thôn Sơn Trung đã mang lại hiệu quả rất tích cực. Cùng với việc đồng ruộng được chỉnh trang, mương máng được khơi thông tạo thuận lợi cho việc đưa máy móc vào sản xuất và giảm chi phí ngày công lao động; kinh tế ở địa phương cũng ngày càng phát triển hơn. Sau khi DĐĐT, toàn thôn không còn tình trạng trả lại ruộng, năng suất lúa dẫn đầu toàn xã đạt 135 tạ/ha (tăng 3 tạ/ha); vùng sản xuất lúa giống BC15 cho Tổng công ty giống cây trồng Thái Bình, cho hiệu quả chênh lệch 2 triệu đồng/tấn so với thóc thường.

 

Bên cạnh đó, Sơn Trung còn đẩy mạnh phát triển ngành nghề và dịch vụ, các hộ đã đầu tư tiền vốn mua 14 máy cày tay, 3 máy tuốt lúa, 8 máy xay xát phục vụ phát triển nông nghiệp ở địa phương; phát huy các tổ hợp móc túi sợi tạo việc làm cho 200 lao động lúc nông nhàn với mức thu nhập bình quân 600-700 nghìn đồng/người/tháng.

 

Đến nay, toàn thôn không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo năm 2011 còn 9,4%; đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Toàn thôn có 287/326 hộ có nhà mái bằng, 213 xe máy, nhiều hộ đã mua sắm được các tiện nghi đắt tiền và làm công trình vệ sinh khép kín. Năm 2011, toàn thôn có 312/326 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Chi bộ thôn Sơn Trung nhiều năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh.

 

Đạt được các kết quả trên là do Sơn Trung rất chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành xây dựng NTM. Công tác tuyên truyền vận động nhân dân đoàn kết, chung tay xây dựng NTM  được thực hiện tốt; đặc biệt là công tác dân vận, vận động quần chúng từ người cao tuổi đến thế hệ trẻ, từ người ở nhà đến người đi xa hướng về quê hương. Chính vì vậy, chỉ trong thời gian hơn 1 năm, thôn Sơn Trung đã huy động được 3,28 tỷ đồng quy đổi từ đất, ngày công, thóc và tiền mặt của nhân dân.

 

Ngoài việc DĐĐT và quy hoạch giao thông thủy lợi nội đồng, giao thông nông thôn, Ban công tác mặt trận thôn Sơn Trung còn kêu gọi, vận động nhân dân trong thôn đóng góp tiền của, công sức để mở rộng trùng tu khu di tích lịch sử đình Sơn Tĩnh, khôi phục và tôn tạo khu di tích đình Sơn Trung, góp phần vào việc giữ gìn và phát huy nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư tiên tiến.

 

Phát huy những thành tích đã đạt được, trong thời gian tới, Chi bộ thôn Sơn Trung tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nội dung chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM nhằm tạo sự đồng thuận cao trong toàn thể nhân dân. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền và huy động tối đa sức mạnh tổng hợp xây dựng NTM, góp phần đưa Bình Định trở thành xã NTM vào năm 2015.

 

             Bài, ảnh: Minh Hương

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày