Thứ 3, 23/07/2024, 23:16[GMT+7]

Vũ Thư Thực hiện quy chế dân chủ làm nền tảng xây dựng nông thôn mới

Thứ 2, 05/03/2012 | 15:07:01
1,828 lượt xem
Nhiều năm qua, Vũ Thư là đơn vị nghiêm túc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC), động viên các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế- xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện.

Nhân dân thôn Thọ Bi (Tân Hòa) tổ chức nạo vét mương máng làm giao thông thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất vụ xuân 2012

Thực hiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật Bầu cử đại biểu HĐND các cấp, trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 vừa qua, các xã đã thực hiện công khai quy trình hiệp thương, giới thiệu nhân sự, tiểu sử các ứng cử viên, niêm yết danh sách cử tri tại công sở, thực hiện đầy đủ quy trình hiệp thương theo quy định. Cuộc bầu cử trên địa bàn các xã, thị trấn trong huyện đảm bảo dân chủ, đúng luật, cử tri đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ 99,40%.

 

Năm 2011, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC huyện đã xây dựng kế họach, thành lập 2 đoàn kiểm tra, khảo sát việc thực hiện QCDC ở 16 xã, 2 cơ quan, 2 trường học, qua đó đánh giá việc thực hiện Pháp lệnh Dân chủ ở địa phương và thực hiện Nghị định 71 của Chính phủ trong khối cơ quan, ra thông báo chấn chỉnh những mặt còn hạn chế.

 

Thực hiện đề án cải cách hành chính, UBND huyện tiếp tục triển khai cơ chế một cửa trên 6 lĩnh vực liên quan đến công dân. Năm qua, UBND huyện đã tiếp nhận và giải quyết 1.253 thủ tục hành chính đạt 100%, UBND các xã, thị trấn tiếp nhận 45.780 thủ tục, giải quyết 45.740 thủ tục đạt 99,8%. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại của nhân dân được thực hiện nghiêm túc. UBND huyện đã tiếp 150 lượt công dân của 28 xã đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh  về 44 vụ việc. Toàn bộ đơn thư kiến nghị được các ngành, địa phương giải quyết kịp thời, đúng pháp luật.

    

MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội tiếp tục triển khai việc thực hiện QCDC. Các ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố tổ chức kiện toàn các ban thanh tra nhân dân và ban giám sát đầu tư của cộng đồng, xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động. Tập trung giám sát việc thực hiện đường lối, chính sách, Pháp lệnh Dân chủ cơ sở, chương trình xây dựng NTM, việc huy động các khoản thu đóng góp của dân xây dựng kết cấu hạ tầng, các công trình phục vụ sản xuất và đời sống trong thôn xã, việc  thực hiện chính sách xã hội ở địa phương. MTTQ các cấp trong huyện nhiều năm nay đã duy trì, đưa cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư “đi vào chiều sâu, tổ chức hướng dẫn cho các hộ gia đình, các  khu dân cư đăng ký  thực hiện, tổ chức thành công ngày hội đại đoàn kết toàn dân tại 214/214 khu dân cư, góp phần củng cố khối đại đoàn kết, nghĩa xóm tình làng thắt chặt, cùng chung sức xây dựng nông thôn mới.

 

Với khối xã, thị trấn, ban Chỉ đạo thực hiện QCDC đã bổ sung quy chế họat động, tiếp tục tuyên truyên, tổ chức thực hiện Pháp lệnh Dân chủ . Các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, cơ chế hỗ trợ sản xuất của các cấp được tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin, các buổi họp thôn, các kỳ sinh hoạt của đoàn thể để nhân dân bàn bạc, từ đó quần chúng tích cực tham gia hưởng ứng. 100% các xã đã lấy ý kiến nhân dân đóng góp cho bản quy hoạch chung, quy hoạch  chi tiết về giao thông thủy lợi, 22 xã xây dựng phương án dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp, tổ chức xin ý kiến nhân dân. Phần đóng góp - đây là khâu khó khăn, cần được sự đồng thuận cao của nhân dân, các xã đều công khai tổng chi phí, trong đó nêu rõ kinh phí lấy từ nguồn nào, tỷ lệ góp của dân bao nhiêu? Nhân dân bàn bạc, thống nhất mức đóng góp làm giao thông, thủy lợi nội đồng như ở Vũ Đoài nhân dân góp 36m2/khẩu, Nguyên Xá 17 m2/sào, Tự Tân 18 m2/sào, Tân Phong 20 m2/sào, Vũ Tiến 16m2/sào…

 

Ngoài ra, còn đóng góp kinh phí theo thực tế đào đắp mương máng. Khi tư tưởng thông suốt, 23 hộ dân thôn Đồng Đại 1 (Đồng Thanh) đã tự nguyện hiến trên 2000 m2 đất, nhân dân trong thôn góp 500 triệu đồng, gần 800 ngày công để mở rộng và bê tông hóa 5/7 con đường trục trong thôn. Nhân dân hai thôn Ô Mễ 1 và 3 (Tân Phong) đóng góp trên 22 triệu đồng, hàng chục ngày công, xây nhà cho ông Nguyễn Văn Sơn là hộ nghèo, khó khăn. Phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ là mấu chốt thành công khi thực  hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Chi bộ Thôn Mỹ Am (Vũ Hội), thực hiện phong trào dân vận khéo, lấy sức dân để lo cho dân, vận động nhân dân đóng góp làm 6 con đường, chiều dài gần 2 km, tổng giá trị gần 700 triệu đồng, chưa kể làm đường vào ngõ từng hộ. Chi bộ gặp gỡ, gửi thư vận động con em làm ăn xa ủng hộ mua sắm bàn ghế, quạt điện, trang bị hội trường thôn. Nhân dân các khu tự đóng góp lắp đặt đèn thắp sáng ban đêm, thuận tiện việc đi lại và bảo vệ an ninh thôn xóm.

        

Thực hiện Nghị định 71 của Chính phủ, các cơ quan, trường học xây dựng chương trình công tác, rà sóat, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định cho phù hợp. Thực hiện công khai tài chính, chế độ nâng lương, nâng bậc, công tác thi đua khen thưởng, lấy phiếu tín nhiệm các chức danh lãnh đạo, đề bạt, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, thi tuyển công chức Nhà nước. Do thực hiện tốt QCDC ở cơ sở, các trường học thực  hiện có hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục, Nhà nước và nhân dân cùng làm, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực…

 

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả trên, một số cấp ủy, chính quyền chỉ đạo thực hiện QCDC còn hạn chế, chậm triển khai, niêm yết công khai các văn bản mới, nhất là trên lĩnh vực tài chính ngân sách, xây dựng cơ bản. Do nhiều thôn chưa có hội trường, phần lớn họp nhờ nhà dân nên tỷ lệ đi họp chỉ đạt 20-40%, một số vấn đề đưa ra bàn, quyết định chưa bảo đảm đúng QCDC…

 

Ông Phan Văn Thưởng, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy khẳng định: Sau 3 năm triển khai xây dựng NTM, nơi nào phát huy tốt quyền làm chủ, nhân dân được bàn, được làm, được kiểm tra và hưởng lợi, nơi ấy phát huy được sức mạnh và sự góp công, hiến kế của nhân dân. Thời gian tới, huyện tiếp tục phát động các cơ sở triển khai rộng rãi việc thực hiện QCDC, đẩy mạnh phong trào thi đua “cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với xây dựng mô hình dân vận khéo, vận động người dân hiến đất, góp công xây dựng các công trình phúc lợi.

Bài, ảnh: Bảo Linh

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày