Thứ 3, 23/07/2024, 23:29[GMT+7]

Thôn Phất Lộc Tây Xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới

Thứ 5, 19/04/2012 | 14:25:53
2,195 lượt xem
Những năm qua, cùng với nỗ lực tập trung phát triển kinh tế, thôn Phất Lộc Tây (xã Thái Giang, Thái Thụy) còn tích cực thực hiện cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” gắn liền với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Phong trào đã thu hút đông đảo người dân tham gia, củng cố thêm tình đoàn kết xóm làng, góp phần xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp.

Vùng cấy lúa giống BC15 của Thôn Phất Lộc Tây (xã Thái Giang, Thái Thụy)

Trưởng thôn Nguyễn Ðình Thành cho biết: Phất Lộc Tây hiện có 216 hộ dân với 749 nhân khẩu, trong đó 98% dân cư sinh sống nhờ sản xuất nông nghiệp. Từ khi có cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, cấp uỷ, chính quyền thôn tổ chức tuyên truyền sâu rộng, triển khai thực hiện tốt 6 nội dung của cuộc vận động, trong đó mục tiêu trước hết là đẩy mạnh phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo. Ban công tác mặt trận (MT) thôn tích cực vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, mở mang ngành nghề để nâng cao thu nhập. Chi hội nông dân đứng ra mở nhiều lớp tập huấn KHKT, vận động hội viên góp vốn cho hội viên nghèo vay 54,6 triệu đồng, đồng thời tín chấp cho nhân dân vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội, mua phân trả chậm để đầu tư  phát triển sản suất. 

 

Ðối với cây lúa, nông dân cấy 20% giống lúa lai, 40% giống lúa BC ( 20% diện tích làm giống cho công ty),  40% lúa chất lượng cao, nhiều năm liền năng suất  bình quân trên 12 tấn/ha/năm. Cùng với cây lúa, bà con mở rộng diện tích trồng cây màu như: dưa gang, khoai tây, rau màu... thu nhập trên 50 triệu đồng/ha/vụ. Trong thôn nhiều hộ gia đình đầu tư phát triển chăn nuôi gia súc-gia cầm theo mô hình gia trại, trang trại, nuôi ba ba cho thu nhập từ 80 đến 150 triệu đồng/năm; 4 hộ làm nghề kinh doanh thu nhập từ 80 đến 100 triệu đồng/năm.

 

Một ngày cuối tháng 3/2012, chúng tôi về Phất Lộc Tây, cảm nhận rõ cuộc sống của người dân nơi đây đang thay đổi từng ngày. Nhà cửa trong thôn xây dựng khang trang, kiên cố; 100% đường thôn, ngõ xóm được bê tông hoá chắc bền; 95% hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh; 90% hộ có nhà tắm, nhà vệ sinh. Năm 2011, thu nhập bình quân của người dân đạt 10,5 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo toàn thôn là 9,7%, giảm 2,1% so với năm 2010. Kinh tế ổn định nên đời sống văn hoá-tinh thần của người dân thôn Phất Lộc Tây không ngừng được cải thiện và nâng lên. Năm 2011, toàn thôn có 210/216 hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hoá, qua bình xét  có 176 hộ đạt tiêu chuẩn, chiếm 81,5% số hộ đăng ký. Ban công tác MT thôn thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước đến với người dân. Tổ chức tốt các kỳ họp tiếp xúc cử tri với đại biểu HÐND các cấp, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, phản ánh kịp thời tới các cấp có thẩm quyền. Mọi công việc của thôn dù lớn, dù nhỏ đều tổ chức họp dân để lấy ý kiến công khai, dân chủ...  Nhờ vậy, nhân dân thôn Phất Lộc Tây đều tích cực tham gia mọi phong trào, cuộc vận động như: nhân đạo từ thiện, vệ sinh đường làng ngõ xóm, đóng góp quỹ phúc lợi, giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang, tổ chức lễ hội, xây dựng nông thôn mới.

 

Cụ thể, từ năm 2009 đến nay, toàn thôn đã vận động nhân dân quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt, đồng bào Nhật Bản bị ảnh hưởng bởi động đất, sóng thần, ủng hộ các cháu thiếu nhi, mua sắm dụng cụ phục vụ việc hiếu, hỗ trợ, tu sửa, xoá nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ chính sách, xây cầu, kè bờ sông... tổng số tiền gần 18,6 triệu đồng, gần 100 ngày công. 100% hộ gia đình ở Phất Lộc Tây hưởng ứng nhiệt tình phong trào xây dựng nông thôn mới, chủ trương dồn điền đổi thửa. Sau khi họp, thống nhất chủ trương, ròng rã 2 tháng cuối năm 2011, ngày nào bà con và cán bộ, đảng viên trong thôn cũng “trống dong, cờ mở” ra đồng, tự nguyện đóng góp 160 ngàn đồng/sào, 15m2 đất/khẩu đào đắp bờ vùng, bờ thửa, chỉnh trang ruộng đồng. Kết quả, đến ngày 25/12 âm lịch toàn thôn hoàn thành việc chia ruộng cho dân,  từ 4 đến 5 thửa/hộ ban đầu sau khi dồn điền đổi thửa còn lại 30 hộ có 1 thửa, 177 hộ 2 thửa, 3 hộ 3 thửa.

 

Cùng với đó,  các phong trào văn hoá-văn nghệ-thể thao được thôn luôn quan tâm đầu tư phát triển. Nhân dân đã xây dựng được nhà văn hoá thôn khang trang phục vụ nhu cầu hội họp và sinh hoạt văn hoá cộng đồng. Hàng tháng, các gia đình tự nguyện đóng góp kinh phí cho chi hội phụ nữ đứng ra thu gom, xử lý rác thải đúng nơi quy định. 100% con em của Phất Lộc Tây được đến trường đúng độ tuổi, không có học sinh bỏ học. Thôn và các dòng họ xây dựng quỹ khuyến học với số tiền 8,5 triệu đồng tổ chức thường niên các hoạt động khen thưởng học sinh giỏi, con em đỗ đạt vào các trường đại học, cao đẳng nhân dịp năm học mới, ngày giỗ tổ... tạo nét đẹp văn hoá, thắt chặt thêm tình đoàn kết xóm làng.

 

Ông Thành cho biết thêm: từ bao đời nay, người dân Phất Lộc Tây luôn ý thức: sống và làm việc theo pháp luật nên tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn bảo đảm. Thôn thành lập 1 tổ hoà giải kịp thời nắm bắt tình hình, giải quyết những mâu thuẫn phát sinh ngay tại cơ sở nhờ vậy cộng đồng không có người vi phạm pháp luật, giữ vững địa bàn “ trắng ma tuý”. 3 năm liền, thôn không có người sinh con thứ 3.  Ðặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn vừa qua, cấp uỷ, chính quyền, ban công tác MT khu dân cư, các tổ chức đoàn thể  đến nhà từng hộ dân tích cực tuyên truyền, vận động thực hiện tốt Nghị định 36 CP của Chính phủ về quản lý sử dụng pháo nên tình hình đốt pháo  trong thôn giảm 90% so với  dịp Tết năm 2010. Chi bộ Ðảng nhiều năm liền đạt danh hiệu TSVM. Với những thành tích đã đạt được, vừa qua thôn Phất Lộc Tây đã được UBND huyện Thái Thụy công nhận là thôn văn hoá giai đoạn 2009-2011.

 

Bài, ảnh: Nguyễn Hình

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày