Thứ 3, 23/07/2024, 10:20[GMT+7]

Hội Cựu chiến binh xã Tiến Đức: Chung sức xây dựng quê hương

Thứ 3, 13/08/2019 | 14:29:54
1,415 lượt xem
Thời gian qua, hoạt động của Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Tiến Đức (Hưng Hà) đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Cơ sở sản xuất bằng máy công nghệ cao của thương binh Nguyễn Đức Thưởng (xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà).

Ông Đỗ Xuân Dự, Chủ tịch Hội CCB xã Tiến Đức chia sẻ: Hiện nay, Hội CCB xã Tiến Đức có 8 chi hội với 463 hội viên, trong đó 245 hội viên là đảng viên, 120 hội viên là thương binh, bệnh binh, 141 hội viên nhiễm chất độc da cam/Điôxin. 

Là “điểm tựa” của hội viên, Hội CCB xã luôn coi trọng và làm tốt công tác giáo dục chính trị cho cán bộ, hội viên. Cùng với thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng với tỷ lệ hội viên tham gia đạt 90%, Hội CCB xã còn duy trì nền nếp chế độ thông tin thời sự hàng quý với sự tham gia của trên 1.200 lượt hội viên/năm. Hội cũng luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là chương trình phát triển kinh tế - xã hội, duy trì hiệu quả hoạt động của câu lạc bộ phát triển kinh tế giỏi của hội viên được thành lập từ năm 2008. Hiện nay, câu lạc bộ có 58 hội viên, thường xuyên học hỏi, hỗ trợ nhau trong phát triển sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nhờ đó, nhiều hội viên có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. 

Ông Nguyễn Văn Chất, CCB thôn Trung Thượng cho biết: Với sự động viên và giúp đỡ của tổ chức hội, gia đình tôi được hỗ trợ vay vốn đầu tư mở rộng sản xuất. Trang trại của gia đình thường xuyên nuôi 40 - 50 con lợn thịt và 5 con lợn nái. Hàng năm, sau khi trừ chi phí, gia đình thu lãi từ 200 - 300 triệu đồng. Do thời gian qua việc nuôi lợn không ổn định nên hiện nay gia đình đang chuyển sang nuôi gần 200 gà thịt và gà đẻ trứng, bảo đảm ổn định và nâng cao thu nhập cho gia đình.

Không chỉ tích cực phát triển kinh tế, hội viên Hội CCB xã Tiến Đức còn hăng hái tham gia xây dựng nông thôn mới, ủng hộ các hoạt động nhân đạo, từ thiện tại địa phương. 100% gia đình hội viên tự nguyện hiến đất, tạo điều kiện cho địa phương chuyển đổi mục đích sử dụng với diện tích hơn 20.000m2, góp phần đưa Tiến Đức về đích nông thôn mới năm 2014. Từ năm 2015 đến nay, hội viên Hội CCB xã đã ủng hộ hơn 200 triệu đồng vào quỹ “Vì người nghèo”, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, ủng hộ đồng bào vùng bị thiên tai, lũ lụt... Cùng với các hoạt động trên, Hội CCB xã còn tích cực tham gia xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.  Thực hiện tốt chức năng phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Bằng uy tín của người lính Cụ Hồ, các hội viên CCB đã làm tốt công tác hòa giải, giải quyết mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư, xây dựng tình làng, nghĩa xóm tốt đẹp, giữ gìn tốt mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Hội CCB xã cũng phối hợp với Đoàn Thanh niên xã đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Tuyên truyền, vận động thanh niên tham gia khám tuyển và thực hiện nghĩa vụ quân sự. Phối hợp với các tổ chức, đơn vị, đoàn thể tuyên truyền các quy định của Nhà nước, địa phương, tham gia giữ gìn trật tự xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn. 

Trong công tác xây dựng tổ chức hội, 5 năm qua, Hội đã vận động và kết nạp mới 89 hội viên. Đội ngũ cán bộ hội được tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Hội. Hàng năm, qua bình xét thi đua, 50% chi hội đạt vững mạnh xuất sắc, 98% hội viên và gia đình hội viên đạt CCB gương mẫu, gia đình CCB văn hóa.

Những kết quả trên là động lực để cán bộ, hội viên Hội CCB xã Tiến Đức tiếp tục phát huy bản chất cách mạng, truyền thống  Bộ đội Cụ Hồ, tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Mai Thư 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày