Thứ 3, 23/07/2024, 08:30[GMT+7]

Nam Hải: Nâng cao thu nhập cho người dân

Thứ 5, 07/11/2019 | 08:40:37
1,144 lượt xem
Sau khi được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2019, xã Nam Hải (Tiền Hải) đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí, đặc biệt là tiêu chí thu nhập, cải thiện đời sống người dân, tạo tiền đề quan trọng xây dựng xã NTM nâng cao.

Nghề dệt chiếu cói mang lại thu nhập ổn định cho nhiều người dân địa phương.

Ông Đỗ Minh San, Chủ tịch UBND xã cho biết: Nhờ xây dựng NTM, diện mạo địa phương thay đổi rõ rệt, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên, kinh tế - xã hội phát triển khá toàn diện. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 42,7 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,6%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó nông nghiệp chiếm 33%; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng chiếm 44%; thương mại, dịch vụ chiếm 23%. Phát huy kết quả đạt được và căn cứ tình hình thực tế địa phương, Đảng ủy xã ban hành các nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Đối với sản xuất nông nghiệp, xã đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, chuyển đổi cơ cấu, đưa cây trồng, vật nuôi cho năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất; tiếp tục thực hiện đề án tích tụ ruộng đất và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân có tiềm năng thuê đất để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Hàng năm, xã duy trì vùng sản xuất lúa đạt 800ha với cơ cấu vụ xuân cấy lúa chất lượng cao chiếm 70% diện tích, lúa năng suất cao và giống lúa khác chiếm 30% diện tích; vụ mùa cấy lúa chất lượng cao và giống lúa khác chiếm 35% diện tích, lúa năng suất cao chiếm 65% diện tích. 

Bên cạnh đó, xã tiếp tục chỉ đạo các thôn xây dựng cánh đồng mẫu lớn, vùng sản xuất tập trung cấy cùng một giống lúa với tổng diện tích gần 200ha. Ngoài việc duy trì vùng sản xuất lúa, Nam Hải còn vận động bà con phát triển vùng trồng cây màu với vụ xuân hè, hè thu đạt hơn 170ha, vụ đông đạt 200ha. Để sản xuất hiệu quả, xã chỉ đạo HTX SXKD DVNN, các thôn và nhân dân thực hiện tốt đề án sản xuất nông nghiệp hàng năm; thực hiện tốt các khâu dịch vụ thủy nông, cung ứng dịch vụ vật tư nông nghiệp, dự tính, dự báo tình hình sâu bệnh; tổ chức tập huấn kiến thức, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tuyên truyền cho người dân tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nhờ đó, năng suất lúa bình quân hàng năm luôn đạt trên 115 tạ/ha, giá trị sản xuất nông nghiệp vượt kế hoạch đề ra.

Cùng với phát triển sản xuất nông nghiệp, Nam Hải còn duy trì nghề khai thác cá biển, nuôi trồng thủy sản. Diện tích nuôi trồng thủy sản luôn được duy trì ổn định, sản lượng đánh bắt và nuôi trồng thủy sản hàng năm đều đạt trên 100 tấn. Bên cạnh đó, các hoạt động tiểu thủ công nghiệp, nghề và làng nghề cũng được đẩy mạnh, cho thu nhập khá, giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương. Trên địa bàn xã hiện có 1 cơ sở và 70 gia đình với 140 lao động tham gia sản xuất chiếu cói cho tổng thu nhập gần 9 tỷ đồng mỗi năm; 23 hộ làm nghề mây tre đan; 57 hộ làm nghề chế biến lương thực, thực phẩm; hơn 1.500 lao động làm nghề mộc, xây dựng; gần 250 lao động làm nghề may công nghiệp. Hiện tổng số lao động toàn xã hơn 6.000 người đều có việc làm thường xuyên, cho thu nhập bình quân từ 3 - 4 triệu đồng/người/tháng. 

Ông Đỗ Xuân Tuy, Trưởng thôn An Hạ cho biết: Năm 2003, thôn An Hạ được UBND tỉnh công nhận là làng nghề dệt chiếu cói. Mỗi người dân trong xã nói chung, thôn An Hạ nói riêng đều nêu cao ý thức giữ gìn, duy trì và phát triển làng nghề. Hàng năm, số người lao động tham gia sản xuất làng nghề đều tăng, nhiều hộ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để làm ra nhiều sản phẩm hơn. Nghề dệt chiếu đã tạo nguồn thu nhập ổn định cho nhiều lao động, đặc biệt là những người không đủ điều kiện lao động trong các công ty, xí nghiệp, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo.

Thời gian tới, xã Nam Hải tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức được tầm quan trọng của chương trình xây dựng NTM, phát huy thế mạnh của địa phương, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, hướng tới xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Thanh Huyền

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày