Thứ 3, 23/07/2024, 21:16[GMT+7]

HỘI LHPN TỈNH Giúp hội viên thoát nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới

Thứ 6, 25/05/2012 | 10:47:53
1,881 lượt xem
Trong những năm qua, ngoài việc thực hiện tốt các mặt công tác Hội, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh thực hiện hiệu quả là Chương trình “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập”. Với Chương trình này, Hội LHPN tỉnh không chỉ giúp hội viên thoát nghèo, nâng cao vị thế của người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội mà còn góp phần xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Trần Thị Ngọc Lan, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trao quà và sổ tiết kiệm cho con các phụ nữ nghèo, nạn nhân chất độc da cam.

 

Hiện nay, toàn tỉnh có trên 300 nghìn hội viên phụ nữ, đạt tỷ lệ thu hút 78%. Ðể có căn cứ xây dựng các giải pháp hỗ trợ phụ nữ nghèo hiệu quả, ngay từ đầu năm, Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cơ sở Hội khảo sát số hộ nghèo, hộ nghèo do phụ nữ làm chủ, tìm nguyên nhân của từng hộ. Khảo sát cho thấy, có trên 50 nghìn hộ nghèo, hộ nghèo do phụ nữ làm chủ, chiếm khoảng 35%; nguyên nhân của đói nghèo là do thiếu vốn, thiếu việc làm, thiếu kiến thức…

Trên cơ sở đó, tăng cường các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tập trung vào những hộ nghèo do phụ nữ làm chủ, như: cho nhau vay không lấy lãi hoặc lấy lãi thấp, giúp nhau không hoàn lại về tiền, ngày công, vật tư, phân bón… Kết quả, từ năm 2006 đến nay, có 730 nghìn chị giúp 270 nghìn chị vay trên 170 tỷ đồng, hàng chục tỷ đồng giúp về giống, vốn, ngày công… và hơn 3000 tỷ đồng Tỉnh Hội khai thác từ các ngân hàng, cho gần 345 nghìn lượt chị vay phát triển sản xuất. Vận động các chị đã vay vốn tham gia gửi tiền tiết kiệm thông qua tổ tiết kiệm tín dụng, được gần 25 tỷ đồng, dùng vào việc giúp đỡ, thăm hỏi và cho những chị em gặp khó khăn, hoạn nạn…vay.

Nhiều chị sử dụng vốn đúng mục đích đã vươn lên thoát nghèo, như: chị Nguyễn Thị Lượng, thôn Vân, xã Thụy Ninh (Thái Thụy) được vay 10 triệu đồng đã mạnh dạn vay thêm anh em họ hàng đầu tư nuôi 70 lợn thịt, 10 lợn nái, 700 gà và vịt đẻ, 1,5 mẫu ao thả cá; mỗi năm thu lãi trên 40 triệu đồng. Hay chị Mai Thị Nhâm, xã Phú Lương (Ðông Hưng), được vay 20 triệu đồng đầu tư phát triển nghề móc sợi, giải quyết việc làm cho 400 lao động, lợi nhuận hàng năm khoảng 50 - 60 triệu đồng. Ngoài ra, Hội Phụ nữ còn tín chấp với các công ty, xí nghiệp cung ứng trên 90 nghìn tấn phân bón NPK giúp chị em chăm sóc lúa, rau màu kịp thời vụ, cho năng suất cao.

Bên cạnh đó, Tỉnh Hội còn triển khai mô hình điểm “Xóa hộ nghèo do phụ nữ làm chủ” tại xã Vũ Hòa (Kiến Xương) giúp 25 hộ thoát nghèo. Sau khi nhân rộng toàn tỉnh, hàng năm, các xã làm điểm cấp huyện, thành phố đều đạt tỷ lệ xóa nghèo trên 50%. Phong trào tiết kiệm theo gương Bác Hồ, với các mô hình: “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm”, “Hòm tiết kiệm vì phụ nữ, trẻ em”, tiết kiệm điện năng, thóc, gạo… thu được hơn 7 tỷ đồng, 800 tấn thóc, hàng nghìn KW điện. Từ nguồn quỹ này, các cấp Hội đã kịp thời tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ thiết thực phụ nữ nghèo, đơn thân, khuyết tật, trẻ mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt; học sinh nghèo vượt khó học giỏi…

Nhiều năm qua, việc tăng cơ hội học nghề, tạo việc làm cho phụ nữ, nhất là phụ nữ khu vực nông thôn, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp, luôn được các cấp Hội Phụ nữ quan tâm thực hiện. Từ 2006 đến nay, đã tổ chức dạy nghề cho hàng nghìn lao động, trong đó miễn phí 100% cho đối tượng phụ nữ nghèo, tàn tật, diện chính sách theo học nghề may công nghiệp, may dân dụng, nghề thủ công, tin học, nấu ăn. Sau học, trên 90% chị được Tỉnh Hội giới thiệu vào làm tại các công ty, xí nghiệp, có mức thu nhập bình quân 900.000- 1.500.000 đồng/người/tháng, góp phần cải thiện kinh tế gia đình.

Số còn lại Tỉnh Hội tạo điều kiện cho vay vốn phát triển nghề tại gia đình. Ðây là cơ hội để phụ nữ nông thôn được học nghề mà không phải đi xa, ngành nghề đào tạo phù hợp với sức khỏe, năng lực của phụ nữ. Thêm một giải pháp giúp hội viên thoát nghèo mà Tỉnh Hội đã triển khai đạt kết quả cao là: phổ biến kiến thức để kịp thời áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, hỗ trợ giống, vốn, công cụ sản xuất, giúp chị em đầu tư phát triển kinh tế gia đình; xây dựng, sửa chữa hơn 100 mái ấm tình thương tặng gia đình chính sách, phụ nữ nghèo, trị giá hơn 1 tỷ đồng. Cùng với các hoạt động trên, công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp phụ nữ thực hiện các chương trình Dân số - KKHGÐ, chăm sóc sức khoẻ phụ nữ, trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc… ngày càng được các cấp hội quan tâm.

Với những gì đã triển khai thực hiện và kết quả đạt được trong suốt 6 năm qua, Hội LHPN tỉnh đã cùng các cấp, các ngành, các đoàn thể thực hiện tốt mục tiêu Chương trình quốc gia về xóa đói, giảm nghèo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh, xây dựng nông thôn Thái Bình ngày càng đổi mới.

 

Bài, ảnh: Đỗ Hiền

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày