Thứ 3, 23/07/2024, 21:10[GMT+7]

Trung tâm Văn hóa - Thể thao Kiến Xương Với hoạt động tuyên truyền xây dựng nông thôn mới

Thứ 6, 01/06/2012 | 08:38:08
3,295 lượt xem
Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, thời gian qua, Trung tâm Văn hóa - Thể thao Kiến Xương thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhằm cổ vũ, động viên và tạo sự đồng thuận cao của mọi người dân.

Hoạt động bóng đá phong trào của thiếu niên, nhi đồng xã Quang Trung (Kiến Xương). Ảnh: Ngọc Linh

Là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện, một trong những chức năng khá quan trọng của Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Kiến Xương; đó là, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Ðảng và Nhà nước. Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, thời gian qua, Trung tâm thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhằm cổ vũ, động viên và tạo sự đồng thuận cao của mọi người dân.

 

Ðược tham gia cùng buổi luyện tập hoạt cảnh chèo “Bức tranh quê” để tham gia Liên hoan tuyên truyền lưu động tỉnh Thái Bình năm 2012 vừa được tổ chức vào tháng 5/2012 của Ðội tuyên truyền lưu động huyện Kiến Xương mới thấy hết cái vất vả của anh chị em trong Ðội. Mặc dù chỉ có 6 biên chế, trong đó 1 đội trưởng, 1 đội phó và 4 đội viên; kinh phí hoạt động còn hạn hẹp song với lòng nhiệt tình, yêu nghề của các thành viên và các cộng tác viên, chỉ trong vòng 1 tháng luyện tập ròng rã không kể ngày lễ, ngày nghỉ, vở chèo đã chính thức được công diễn. Lời ca tiếng hát cất lên như quên đi cái nắng nóng oi ả của ngày hè tháng năm.

 

“Quê hương ta náo nức phấn khởi. Thôn xóm vui như hội – già trẻ cùng gái trai đồng. Muôn người gắng sức gắng công. Niềm tin son sắt tương lai. Quê hương ngày mai tươi sáng đời thêm ấm no mà tươi vui. Ta vững tin theo Ðảng tiền phong. Toàn dân cùng ý chí góp sức ta đồng lòng cho quê hương đẹp giàu trên con đường đổi mới đi lên...”

 

Hoạt cảnh chèo tuy chỉ diễn ra trong 30 phút, song ấn tượng vẫn đọng mãi trong tâm trí khán giả. Câu chuyện xảy ra tại gia đình ông Thành trong thời gian địa phương đang triển khai xây dựng NTM. Nhờ sự kiên trì thuyết phục của cô Thắm (con dâu ông Thành, trưởng thôn), cuối cùng ông Thành đã chấp thuận phá dậu, đập tường, hiến đất làm đường xây dựng NTM. Cũng nhờ đó, cô Thắm đã thực hiện tốt vai trò người cán bộ đảng viên gương mẫu, quyết tâm vượt mọi gian khó, kiên trì thuyết phục nhân dân đồng tình ủng hộ phong trào xây dựng NTM. Thông qua vở chèo, tác giả muốn gửi gắm đến khán giả một thông điệp: Xây dựng NTM là một quá trình lâu dài, đầy vất vả gian truân rất cần đến sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị đặc biệt là tầng lớp nhân dân.

 

Tham gia Liên hoan, ngoài vở chèo ngắn, Ðội tuyên truyền lưu động Kiến Xương còn tham gia 1 tiết mục ca nhạc với thời lượng 20 phút gồm 1 bài hát văn và 2 bài hát chèo cũng về chủ đề xây dựng NTM. Kết thúc Liên hoan, Nhà Văn hóa Trung tâm tỉnh đã trao giải A cho vở chèo ngắn “Bức tranh quê”, trao giải A cho Ðội tuyên truyền lưu động huyện: Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch đã tặng giấy khen cho Ðội tuyên truyền lưu động huyện về thành tích trong Liên hoan tuyên truyền lưu động tỉnh Thái Bình năm 2012.

 

Cùng với công tác tuyên truyền lưu động, hàng năm, Trung tâm còn thực hiện tuyên truyền dưới nhiều hình thức phong phú như ghi băng đĩa nhạc, đĩa hình, đọc bài tuyên truyền; dựng 2 panô về xây dựng NTM tại trung tâm huyện. Bên cạnh đó, Trung tâm còn thực hiện tuyên truyền lồng ghép thông qua các chương trình hoạt động hàng năm. Chào mừng kỷ niệm 122 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung tâm đã tổ chức Hội diễn nghệ thuật dân gian cho các câu lạc bộ nghệ thuật dân gian trong toàn huyện với các nội dung ca ngợi Ðảng, Bác Hồ, quê hương đất nước và truyền thống vẻ vang của dân tộc; kết hợp tuyên truyền phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM, ca ngợi những tấm gương làm kinh tế giỏi, những điển hình trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Các hội thi hát văn, giao lưu thơ, hội diễn các câu lạc bộ, hội thi sân khấu không chuyên cũng đều có nội dung tuyên truyền về xây dựng NTM.

 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tuyên truyền xây dựng NTM của Trung tâm Văn hoá thể thao huyện còn nhiều hạn chế: Lực lượng mỏng, còn phụ thuộc nhiều vào đội ngũ cộng tác viên nên thiếu chủ động trong công việc. Do ảnh hưởng của công tác luân chuyển cán bộ nên một số trưởng ban văn hoá xã mới chưa bắt nhịp kịp thời với công việc; kinh phí hoạt động ở các xã, thị trấn chưa đáp ứng được yêu cầu phục vụ phong trào ở cơ sở. Trong thời gian tới, Trung tâm tiếp tục tăng cường các hoạt động tuyên truyền về xây dựng NTM; đôn đốc các địa phương tham gia đầy đủ các hoạt động văn hóa, văn nghệ do huyện tổ chức. Ðồng thời, tiếp tục tổ chức các chương trình tuyên truyền lưu động tại các địa phương trong toàn huyện, đặc biệt tại 9 xã điểm nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân cùng chung sức tham gia xây dựng NTM.

Minh Hương

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày