Thứ 3, 23/07/2024, 21:09[GMT+7]

Hội Nông dân xã Thụy Duyên: Làm giàu để xây dựng nông thôn mới

Thứ 2, 25/06/2012 | 08:29:18
2,127 lượt xem
Thực hiện phương châm: “Khi kinh tế của người dân vững thì xây dựng nông thôn mới mới thành công”, những năm qua Hội Nông dân xã Thụy Duyên (Thái Thụy) luôn coi trọng và thực hiện tốt phong trào: “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” với nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực. Qua đó, nhiều hội viên nông dân được tiếp sức, thoát nghèo vươn lên làm giàu chính đáng.

Làng quê Thụy Duyên đang đổi mới.

Mô hình làm kinh tế tiêu biểu của Hội mà chúng tôi đến thăm là trang trại tổng hợp của nông dân Trần Ngọc Hiếu. Sau thời gian dài bôn ba làm đủ nghề, tích cóp được chút vốn liếng, năm 2006 được sự giúp đỡ của Hội Nông dân xã, anh Hiếu nhận đấu thầu, chuyển đổi 1 ha diện tích cấy lúa năng suất thấp, kém hiệu quả sang đào 0,3 ha ao nuôi ba ba, cá vược, cá trắm đen, cá trắm cỏ…, xây dựng 15 ô chuồng nuôi cá sấu, kỳ đà, nhím bờm, trên bờ trồng cây cảnh, ươm cây giống với tổng đầu tư 3 tỷ đồng. Vừa làm, vừa học qua các lớp tập huấn, tham quan các mô hình, đọc tài liệu-sách báo, dần dần anh Hiếu nắm chắc và thực hành thuần thục các kỹ thuật, nuôi con đặc sản, phương pháp hạch toán, quản lý kinh doanh hộ gia đình. Anh chủ động tiếp cận, giới thiệu và trực tiếp bán sản phẩm mình làm ra cho các nhà hàng, khách sạn trong và ngoài tỉnh; khi có đầu ra ổn định thì cung cấp vốn, giống, kỹ thuật cho các hộ khác cùng nuôi. Với cách làm này, mấy năm nay anh Hiếu bao tiêu toàn bộ sản phẩm cho 150 hộ gia đình chăn nuôi vệ tinh ở trong và ngoài tỉnh, mỗi năm cung ứng cho thị trường hàng trăm tấn cá sấu giống, hàng ngàn bộ da cá sấu.

Tháng 4/2009, anh đứng ra thành lập Công ty CPTM Vương Thảo, lập Website giới thiệu sản phẩm qua mạng Internet. Năm 2011, Công ty xuất được gần 10 chuyến cá sấu sang Trung Quốc, mỗi chuyến hơn 15 tấn cá sấu thịt. Nhờ vậy, thu nhập bình quân của gia đình không ngừng tăng lên: năm 2006 - 2007 đạt trên 300 triệu đồng/năm, năm 2008 đạt 600 triệu đồng và đến năm 2011 đạt 1,1 tỷ đồng (sau khi đã trừ chi phí). Không chỉ làm giàu cho gia đình, anh Hiếu còn tạo công ăn việc làm cho từ 15 đến 20 lao động của địa phương, chưa kể hàng trăm lao động vệ tinh chăn nuôi và thu gom cá sấu.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Bùi Văn Sa cho biết, ở Thụy Duyên nông dân có nhiều hướng đi và cách làm giàu khác nhau. Chung chí hướng với anh Hiếu, hàng chục hộ nông dân mạnh dạn áp dụng tiến bộ KHKT, đầu tư giống, vốn cải tạo 21 ha đầm, ao, hồ nuôi cá, kết hợp chăn nuôi lợn, gà, vịt cho thu nhập khá, trong đó có 13 trang trại nuôi con đặc sản: cá sấu, ba ba… góp phần đưa tổng thu nhập ngành chăn nuôi năm 2011 toàn xã đạt 20,4 tỷ đồng, chiếm 40,8% tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp. Một số hộ khác lại chọn ngành nghề để phát triển kinh tế gia đình: toàn xã có 3 cơ sở may công nghiệp với 110 máy tạo việc làm cho hơn 100 lao động, mức thu nhập từ 1,5 đến 2 triệu đồng. Các nghề khác như: thêu ren, móc sợi, làm mi mắt, mây tre đan, mộc… thu hút hàng trăm nông dân tham gia với mức thu nhập từ 500 ngàn đồng đến 1 triệu đồng/người/tháng. Nhiều hội viên nông dân năng động kết hợp phát triển kinh tế gia đình với việc kinh doanh phục vụ sản xuất, sinh hoạt như: mua 8 ô tô vận chuyển hàng hóa, 4 máy cày lớn, 45 máy cày nhỏ, 23 máy tuốt lúa, 1 máy gặt đập liên hoàn, 43 hộ mở cửa hàng buôn bán…

Trong khi nhiều địa phương khác nông dân phải “ly hương” để kiếm sống thì ở Thụy Duyên hầu hết lao động có việc làm tại chỗ với mức thu nhập 1,5 đến 2 triệu đồng/người/tháng. Riêng năm 2011, nông dân trong xã thu nhập từ ngành nghề, thương mại dịch vụ đạt 45,4 tỷ đồng, chiếm 47,6% tổng giá trị sản xuất. Trong 5 năm qua, Hội Nông dân xã đã làm tốt vai trò “bà đỡ”  của mình như: tổ chức 40 lớp tập huấn KHKT, đứng ra tín chấp với các tổ chức tín dụng 20 tỷ đồng để hỗ trợ hội viên đầu tư cho sản xuất. Cũng nhờ có các dịch vụ hỗ trợ, đồng vốn tự có cộng với ý chí tự lực, tự cường của mỗi nông dân, 5 năm qua (2007-2012) Thụy Duyên có 210 lượt hội viên nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh, tăng gấp 3 lần so với giai đoạn 2002-2007, 64 hộ gia đình nông dân  thoát nghèo vươn lên làm giàu chính đáng.

Ông Sa cho biết thêm, không chỉ nỗ lực phát triển kinh tế, thời gian qua cán bộ, hội viên nông dân xã Thụy Duyên còn tích cực góp sức mình để xây dựng nông thôn mới. Minh chứng rõ nhất là trong đợt dồn điền đổi thửa cuối năm 2011, bà con đều đồng tình góp mỗi sào 25 ngàn đồng và 7m2 đất, tham gia đào đắp hoàn thiện 100% tuyến bờ thửa khối lượng 33 ngàn m3. Sau khi nhận ruộng, bình quân 2 thửa/hộ, nhiều gia đình tự bỏ công, chi phí 4 đến 5 triệu đồng, thậm chí 10 triệu đồng san phẳng mặt ruộng, phục vụ sản xuất. Kết quả, vụ đầu tiên sau dồn điền đổi thửa, năng suất lúa xuân năm nay của Thụy Duyên đạt bình quân trên 72 tạ/ha nên bà con ai cũng phấn khởi.

Ngoài ra, cán bộ hội viên còn tích cực vận động các thành viên trong gia đình, con em thực hiện nếp sống văn hoá mới, bảo đảm trật tự ATGT, phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội, lên đường bảo vệ Tổ quốc. Năm 2011, toàn Hội còn vận động quyên góp hơn 14 triệu đồng ủng hộ phong trào khuyến học - khuyến tài, giúp đỡ đồng bào miền Trung bị lũ lụt, nạn nhân chất độc da cam, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Do tổ chức, gắn kết tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế với xây dựng nông thôn mới, nên những năm qua Hội Nông dân xã Thụy Duyên thực sự tạo ra chất keo “kết dính” giữa hội viên với tổ chức Hội. 5 năm (2007-2012), toàn xã kết nạp mới 185 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 1.152 người, chiếm 83% số hộ làm nông nghiệp. Cũng từ phong trào, 11 hội viên nông dân của xã đã được vinh dự kết nạp vào Đảng; 4 năm liên tục, Hội Nông dân xã được Hội Nông dân huyện tặng giấy khen, riêng năm 2007 được Hội Nông dân tỉnh tặng bằng khen là đơn vị dẫn đầu toàn diện.

         Bài, ảnh: Mạnh Cường

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày