Thứ 7, 18/05/2024, 17:10[GMT+7]

Hội Nông dân huyện Quỳnh Phụ: Góp thành tích vào phong trào chung

Thứ 3, 14/08/2018 | 09:19:57
1,675 lượt xem
Với nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa giúp hội viên phát triển kinh tế, tham gia bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa..., Hội Nông dân huyện Quỳnh Phụ đã góp phần không nhỏ trong phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) của địa phương.

Nông dân Quỳnh Phụ tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

Xã An Vũ có quốc lộ 10 và tỉnh lộ 455 chạy qua, bên cạnh việc tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự, đặc biệt là tệ nạn ma túy. Trước tình hình đó, cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân, Hội Nông dân xã đã phát động phong trào “Nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh”. 

Ông Trần Văn Tuyển, Chủ tịch Hội cho biết: Hội Nông dân xã An Vũ hiện có trên 1.000 hội viên, sinh hoạt ở 3 chi hội và 8 tổ hội. Chúng tôi xác định ngoài việc hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế để góp phần đưa An Vũ sớm đạt chuẩn NTM phải làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông để cán bộ, hội viên và nhân dân yên tâm phát triển kinh tế, xây dựng gia đình, thôn làng, dòng họ văn hóa. Hội đã trực tiếp vận động và phối hợp với các đoàn thể xây dựng thành công 7 mô hình dòng họ tự quản, khu dân cư tự quản, giáo xứ, giáo họ an toàn. Các mô hình đã thu hút 168 hội viên tham gia, có 10/14 cán bộ hội là tổ trưởng, tổ phó các tổ tự quản. Qua đó đã góp phần giác ngộ, quản lý, theo dõi chặt chẽ các đối tượng hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội tại địa phương, vụ việc phức tạp trên địa bàn đã giảm rõ rệt. Các mô hình tự quản đã góp phần bảo đảm an ninh trật tự, góp phần đưa An Vũ về đích NTM năm 2017.

Với ông Vũ Văn Thuấn, hội viên Chi hội Nông dân thôn Hia Hà, xã Quỳnh Ngọc, phát triển kinh tế trang trại là cách góp phần xây dựng NTM. 

Ông Thuấn cho biết: Nhờ chính quyền địa phương tạo điều kiện, Hội Nông dân xã giúp đỡ, gia đình tôi đã vươn lên thoát nghèo, qua đó tôi có thêm điều kiện đóng góp cho phong trào xây dựng NTM của địa phương. Tôi đã đóng góp 70 triệu đồng đồng thời tự bỏ kinh phí xây dựng 316m đường nội đồng phục vụ bà con nông dân sản xuất. Đóng góp của ông Thuấn cùng nhân dân địa phương là động lực quan trọng giúp Quỳnh Ngọc đạt chuẩn NTM đầu năm 2017.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM”, Hội Nông dân huyện Quỳnh Phụ đã tổ chức ký kết giao ước thi đua, tổ chức các lớp tập huấn, tham quan thực tế, trao đổi, học tập kinh nghiệm vận động nông dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn, huy động nguồn lực xây dựng NTM. 

Hơn 5 năm qua, nông dân Quỳnh Phụ đã hiến 396.967m2 đất cơ bản để quy hoạch giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng; đóng góp 243.750 ngày công, hiến 245.896mđất thổ cư, tháo dỡ 37.081m2 tường bao, công trình phụ để mở rộng đường giao thông nông thôn; tiêu biểu là hội viên Đào Văn Sáng, thôn An Ký Đông, xã Quỳnh Minh hiến 26m2 đất thổ cư, 104mđất nông nghiệp, tự nguyện tháo dỡ 37m tường bao, 15mcông trình phụ với tổng trị giá 43,3 triệu đồng; hội viên Trần Duy Khang, thôn A Sào, xã An Thái ủng hộ xã, thôn và trường mầm non xã 250 triệu đồng... 

Hội Nông dân huyện còn phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức 10 lớp tập huấn tuyên truyền về xây dựng NTM, phòng, chống HIV/AIDS, nâng cao kiến thức bảo vệ môi trường..., thu hút 1.300 lượt người tham gia. Hưởng ứng phong trào “Nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh” trong xây dựng NTM, Hội đã phối hợp cùng Công an huyện tổ chức 171 lớp tập huấn truyền thông kiến thức về phòng, chống tội phạm cho 14.140 hội viên; phát hiện 32 vụ, ngăn ngừa 52 vụ phạm pháp, giải quyết 271 vụ tranh chấp ở cơ sở. Hội đã xây dựng được 32 mô hình tự quản về an ninh trật tự, an toàn giao thông, tiêu biểu như Hội Nông dân các xã An Vũ, Quỳnh Xá, An Khê... 

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, đã có 194.741 lượt hội viên đăng ký xây dựng gia đình văn hóa. Qua bình xét, 175.100 lượt gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn, đạt tỷ lệ bình quân 89,9%/năm. Toàn huyện đã xây dựng được 6 câu lạc bộ dân số và vệ sinh môi trường thu hút 362 hội viên tham gia, 1.137 lượt chi hội và 64.300 lượt cặp vợ chồng đăng ký không sinh con thứ ba trở lên... 

Ông Nguyễn Duy Mỡi, Chủ tịch Hội Nông dân huyện cho biết: Phong trào xây dựng NTM tại Quỳnh Phụ đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đến nay toàn huyện có 28/36 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM. Trong thành tích chung đó, Hội Nông dân huyện có những đóng góp trên nhiều lĩnh vực, góp phần khơi dậy sức mạnh to lớn của giai cấp nông dân, khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức hội và giai cấp nông dân trong khối đại đoàn kết toàn dân, xứng đáng với niềm tin của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân.

Trịnh Cường

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày