Nuôi ốc làm giàu
Ốc nhồi trong ao ông Xưởng đạt trọng lượng trung bình 30 - 50 con/kg.
Theo ông Xưởng, mỗi vật nuôi đều có thế mạnh riêng nhưng con ốc nhồi là vật nuôi mới, nhiều tiềm năng và thị trường ổn định. Ốc nhồi vốn sinh trưởng và phát triển mạnh trong môi trường tự nhiên nên khi thuần hóa, ốc dễ nuôi, không tốn nhiều thời gian chăm sóc lại tận dụng được nguồn thức ăn thải loại có sẵn ở địa phương. Chỉ sau 4 - 5 tháng nuôi, ốc có thể thu hoạch và bán ra thị trường với giá 70.000 - 80.000 đồng/kg.
Sau nhiều năm chăn nuôi gặp nhiều bấp bênh, gia đình ông Xưởng cắt giảm số lượng lợn, gà và không nuôi ba ba. Nhìn diện tích ao chuồng bỏ không lãng phí, sau khi tham quan một số mô hình nuôi ốc nhồi ở Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nội, ông Xưởng quyết định nuôi ốc nhồi trên diện tích hơn 750m2 ao nuôi ba ba trước đây đã được cứng hóa.
Đầu năm 2018, ông Xưởng quyết định đầu tư 20 triệu đồng sang Gia Viễn để mua ốc giống. Với số vốn ban đầu, ông mua được 20kg giống (khoảng 60.000 con) về thả. Đến nay sau 4 tháng đưa vào thả, ốc phát triển nhanh, tỷ lệ hao hụt không nhiều, ốc đã đạt trọng lượng 30 – 50 con/kg. Sản lượng ốc đến nay của gia đình ông ước đạt 900 – 1.000kg, trừ mọi chi phí, ông Xưởng bỏ túi gần 50 triệu đồng. Dự kiến lứa ốc này sẽ cho thu hoạch vào đầu tháng 12 tới đây. Đây cũng là thời điểm thích hợp và ốc đạt được trọng lượng lý tưởng bởi khi vào mùa đông, ốc sẽ không ăn và trú đông nên trọng lượng sẽ giảm. Trước khi thu hoạch, ông Xưởng sẽ lựa chọn ốc bố mẹ để chủ động nguồn giống cho vụ sau.
Tận dụng ao nuôi ba ba trước đây, mô hình nuôi ốc nhồi của ông Xưởng là hướng đi mới cho nhiều hộ dân trong xã.
Mặc dù ốc nhồi không phải là vật nuôi mới nhưng ở huyện Hưng Hà vẫn rất ít các hộ sản xuất theo mô hình VAC chọn nuôi. Riêng ở xã Minh Khai, tôi là người tiên phong đưa ốc nhồi về nuôi.
Ông Xưởng cho biết: Trên thực tế, nhiều ao, đầm của các hộ chăn nuôi ở xã rất thích hợp để nuôi thả con đặc sản này. Dự kiến sang năm 2019, tôi sẽ mở thêm diện tích nuôi ốc nhồi thương phẩm và bán ốc giống cho các hộ chăn nuôi có nhu cầu; đồng thời, tìm kiếm thị trường lâu dài để bao tiêu sản phẩm ốc nhồi cho bà con nông dân.
Tất Đạt
Tin cùng chuyên mục
- 56 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia đợt 2 tại Thái Bình 31.08.2020 | 16:37 PM
- Thủ khoa sau khi "vấp ngã" 29.08.2020 | 06:28 AM
- Liên đoàn Lao động Thành phố: Tuyên dương, khen thưởng 93 học sinh vượt khó học giỏi, đạt thành tích cao trong học tập 28.08.2020 | 17:57 PM
- Tạo sinh kế để phụ nữ thoát nghèo 28.08.2020 | 18:02 PM
- Trao kinh phí hỗ trợ mổ tim cho bệnh nhân nghèo 28.08.2020 | 14:51 PM
- Đông La: Tiếp nhận gần 93 triệu đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 28.08.2020 | 14:52 PM
- Tặng hơn 60.000 khẩu trang cho người dân 29.08.2020 | 20:51 PM
- Nòng cốt trong công tác phòng, chống lụt bão 28.08.2020 | 10:32 AM
- Tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó 27.08.2020 | 19:52 PM
- Huyện đoàn Quỳnh Phụ triển khai phong trào "Thanh niên tình nguyện – Ngại gì Covid" 27.08.2020 | 19:53 PM
Xem tin theo ngày
-
Bế mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV
- Xây dựng thành phố Thái Bình phát triển thông minh, hiện đại, thân thiện, mang đậm nét bản sắc văn hóa của vùng đất và con người Thái Bình
- Tiếp tục đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng
- Trao quyết định về công tác cán bộ tại Kho bạc Nhà nước Thái Bình
- Bảo đảm an toàn tuyệt đối lễ kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thị xã, 20 năm xây dựng và phát triển thành phố Thái Bình
- Thái Bình: GRDP 6 tháng đầu năm tăng 7,96% so với cùng kỳ 2023
- Nâng cao chất lượng công tác dân vận, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị
- Kỳ họp thứ 7, Quốc hội biểu quyết thông qua các dự án luật
- Bộ đội Biên phòng tỉnh: Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào Thi đua quyết thắng
- Kỳ họp HĐND tỉnh để giải quyết công việc phát sinh đột xuất ban hành 7 nghị quyết quan trọng