Thứ 3, 23/07/2024, 01:29[GMT+7]

Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trước cổng trường

Thứ 2, 08/10/2018 | 08:32:26
1,061 lượt xem
Những ngày đầu tháng 9, học sinh các cấp học bắt đầu trở lại trường học sau thời gian nghỉ hè, tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT) trước các cổng trường cũng vì thế trở nên phức tạp hơn. Trước tình hình trên, một số trường học đã triển khai nhiều hoạt động nhằm bảo đảm ATGT trước cổng trường, đặc biệt vào những giờ phụ huynh đưa đón con.

Buổi ngoại khóa của học sinh Trường THPT Bắc Đông Quan về an toàn giao thông.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông tại các tuyến đường trước cổng trường chủ yếu là do vào giờ cao điểm tan học, tất cả học sinh đều đổ ra cổng cùng một lúc. Lượng xe ô tô, xe máy đưa đón học sinh quá lớn, vào cùng một thời điểm dễ dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ. 

Con đường Nguyễn Đình Chính đi qua khu vực 2 trường: Tiểu học Kỳ Bá và THCS Kỳ Bá là một trong những nơi có lưu lượng xe qua lại đông nhất vào giờ tan học trên địa bàn thành phố Thái Bình. 

Để giải quyết vấn đề này, ban giám hiệu các nhà trường đã phối hợp với chính quyền địa phương trong việc điều tiết giao thông nhằm bảo đảm trật tự ATGT khu vực cổng trường. Phía đầu đường Nguyễn Đình Chính đi vào khu vực 2 trường có cắm biển giao thông cấm xe ô tô đi đường này vào giờ cao điểm. Đội bảo vệ của các nhà trường cũng tích cực tham gia bảo đảm trật tự ATGT bằng việc nhắc nhở phụ huynh không để xe dưới lòng đường gây ách tắc giao thông. 

Thầy giáo Nguyễn Thiện Lợi, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kỳ Bá chia sẻ: Trong buổi họp phụ huynh học sinh dịp đầu năm học hàng năm, chúng tôi luôn đề cập về vấn đề bảo đảm trật tự ATGT trước cổng trường trong giờ đưa đón học sinh. Vào các buổi chào cờ, học sinh cũng thường xuyên được nhắc nhở thực hiện đúng quy định. Bên cạnh đó, nhà trường cũng phân công đoàn viên, giáo viên ra sân trường hỗ trợ bảo vệ nhằm tăng cường ATGT vào những giờ tan học. 

Ngoài ra, Trường Tiểu học Kỳ Bá thường xuyên tổ chức triển lãm ATGT, các buổi sinh hoạt chuyên đề về ATGT để học sinh nâng cao ý thức trong việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ. Mặc dù đã cố gắng huy động lực lượng ổn định giao thông vào giờ tan học nhưng tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực cổng Trường Tiểu học và THCS Kỳ Bá vẫn thi thoảng xảy ra, nguyên nhân là do lượng xe lưu thông qua lại trên đường Nguyễn Đình Chính quá đông.

Mặc dù nằm trên đường quốc lộ, lưu lượng giao thông qua lại lớn song chưa bao giờ người dân thị trấn Đông Hưng (Đông Hưng) thấy cảnh tắc đường trước khu vực cổng Trường THPT Bắc Đông Quan. Học sinh đi xe điện ra khỏi cổng trường mà chưa đội mũ bảo hiểm hay dàn hàng 3, hàng 4 đi trên đường ở khu vực cổng trường ngay lập tức sẽ bị các thành viên đội thanh niên xung kích giữ gìn trật tự ATGT của trường nhắc nhở kịp thời. 

Thầy giáo Phan Văn Dân, Bí thư Đoàn trường THPT Bắc Đông Quan cho biết: Hàng ngày, vào buổi sáng, các thành viên đội thanh niên xung kích giữ gìn trật tự ATGT sẽ đến sớm hơn 15 phút và buổi chiều về muộn hơn 20 phút để bảo đảm giao thông thông suốt trước cổng trường. Bên cạnh đó, để nâng cao ý thức tham gia giao thông cho học sinh, nhà trường thường xuyên lồng ghép các nội dung tuyên truyền pháp luật, đặc biệt là Luật Giao thông đường bộ vào môn học Giáo dục công dân, các buổi sinh hoạt ngoại khóa, trò chuyện chuyên đề với cảnh sát giao thông huyện... 

Vừa qua, Đoàn Thanh niên nhà trường đã phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Đông Hưng tổ chức buổi ngoại khóa về ATGT cho khoảng 2.000 học sinh, giáo viên toàn trường, từ đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành quy định về ATGT của học sinh. 

Đồng chí Phạm Đình Ngọc, Phó Đội trưởng phụ trách Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Đông Hưng chia sẻ: Những năm qua, chúng tôi thường xuyên gửi danh sách học sinh của Trường THPT Bắc Đông Quan vi phạm Luật Giao thông đường bộ về trường. Nhờ đó, đến nay, rất ít khi chúng tôi phát hiện học sinh của Trường vi phạm ATGT.

Nhằm bảo đảm ATGT trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của học sinh trong việc chấp hành nghiêm pháp luật về ATGT, có biện pháp xử lý nghiêm đối với những trường hợp học sinh vi phạm như: không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, dàn hàng ngang... Đặc biệt, Sở yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương tích cực phối hợp với hội cha mẹ học sinh rà soát và khắc phục tình trạng xe hoán cải xe ô tô hết hạn, xe điện tự chế để đưa đón học sinh tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Đặng Anh