Ninh Thuận có huyện đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới
Những tuyến đường nông thôn tại huyện Ninh Phước được thay đổi diện mạo mới nhờ trồng hoa hai bên đường. (Ảnh: Duy Quan).
Sau 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn huyện Ninh Phước đã có nhiều thay đổi mạnh mẽ, tổng giá trị sản xuất ngành nông lâm, thủy sản đạt trên 2.541,3 tỷ, gấp hơn 4,13 lần so với năm 2011.
Huyện Ninh Phước triển khai nhân rộng nhiều mô hình có hiệu quả như: Mô hình "1 phải, 5 giảm", tưới nước tiết kiệm trong sản xuất rau an toàn, sản xuất nho, táo sạch, cánh đồng lớn gắn với sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, nuôi gà lấy thịt,....
Đặc biệt, trong giai đoạn 2010 - 2019, tổng vốn huy động xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Ninh Phước đạt trên 2.330 tỷ. Hiện nay, diện mạo nông thôn của 8/8 xã, 1 thị trấn trên địa bàn huyện Ninh Phước ngày càng khang trang, sạch đẹp, cơ cấu nông nghiệp phát triển khá toàn diện, nhờ đó, đời sống tinh thần, vật chất của người dân được nâng lên nhiều.
Đến nay, có 8/8 xã, 1 thị trấn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới.
Huyện Ninh Phước có cơ cấu nông nghiệp phát triển khá toàn diện, nhờ đó đời sống người dân được nâng lên. (Ảnh: Duy Quan).
Theo thống kê, huyện Ninh Phước hiện có 8 xã, 1 thị trấn với dân số 161.866 người/ 38.892 hộ, gồm 20 dân tộc cùng sinh sống. Đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi gia súc. Tăng trưởng kinh tế của huyện Ninh Phước hàng năm bình quân hơn 12,4%.
Điểm nhấn của huyện Ninh Phước có 2 di sản phi vật thể quốc gia gồm: nghệ thuật làm gốm của người chăm làng Bàu Trúc và lễ hội Katê của đồng bào Chăm theo đạo Bà La Môn...
Phó chủ tịch huyện Ninh Phước, Bạch Văn Nguyên cho biết: “Phấn đấu đến năm 2025 có 100% số xã đạt chuẩn các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, có từ một đến hai xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Xây dựng huyện nông thôn mới hiện đại theo hướng bền vững.
Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 12,54%, giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích tăng gấp hai lần so với năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 79 triệu đồng/năm,…”.
Theo giaoducthoidai.vn
Tin cùng chuyên mục
- Một số giải pháp thúc đẩy CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn ở huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 28.10.2024 | 11:31 AM
- Mường Thàng trước cơ hội bứt phá: Bài 1 - Những điểm sáng thực hiện nghị quyết của Đảng 11.10.2023 | 16:52 PM
- Huyện Đan Phượng (Hà Nội): Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới 04.06.2022 | 23:54 PM
- Giải bài toán rác thải sinh hoạt nông thôn 22.12.2021 | 13:55 PM
- Hà Nội: Tích cực triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025 19.07.2021 | 09:47 AM
- Tuổi trẻ cả nước ra quân làm đường, xây cầu thắp sáng những miền quê 18.07.2021 | 20:55 PM
- Đồng lòng hiến đất để làm đường liên thôn, liên xã ở Đắk Nông 17.07.2021 | 15:47 PM
- Hà Nội sẽ ban hành bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao 17.07.2021 | 15:47 PM
- Huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An): Phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực phấn đấu về đích huyện nông thôn mới năm 2021 16.07.2021 | 15:00 PM
- Nam Định: Phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên ở xã vùng giáo 15.07.2021 | 14:49 PM
Xem tin theo ngày
-
Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh
- Chuẩn bị tốt các điều kiện để khởi công Dự án cao tốc CT.08; Khu công nghiệp Hưng Phú; Lễ động thổ dự án Nhà máy sản xuất ô tô GEL-O&J
- Phấn đấu khởi công dự án tuyến đường CT.08 vào ngày 12/5/2025
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về một số báo cáo, tờ trình
- Tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quyết định công tác cán bộ tại Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
- Khai mạc tuần du lịch tỉnh Thái Bình và khai trương phố đi bộ Đinh Tiên Hoàng
- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Kiểm tra công tác chuẩn bị khai mạc Tuần du lịch tỉnh Thái Bình và khai trương phố đi bộ thành phố Thái Bình
- Thái Bình lựa chọn được nhà thầu xây dựng cao tốc Nam Định - Thái Bình với vốn đầu tư 19.784 tỷ đồng
- Diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước