Khánh Hoà: Cựu chiến binh xã Suối Cát xây dựng nông thôn mới
Các thành viên Câu lạc bộ Môi trường thu gom rác trong khu dân cư.
Nhiều mô hình thiết thực
Theo ông Trần Anh Tuấn - Chủ tịch Hội CCB xã Suối Cát, hội quán triệt nghị quyết của Đảng ủy xã để xây dựng các kế hoạch CCB tham gia xây dựng NTM theo những nội dung cụ thể sát với tình hình thực tế tại địa phương. Cùng với đó, hội thường xuyên tuyên truyền, vận động toàn thể cán bộ, hội viên (HV) tích cực tham gia xây dựng NTM.
Trên cơ sở đó, hội đã tập trung xây dựng được nhiều mô hình thiết thực như: Con đường CCB tự quản, “Dân vận khéo”, Câu lạc bộ Môi trường, CCB xây dựng vốn tự góp giúp nhau phát triển kinh tế… Với mô hình “Dân vận khéo”, các HV đã tích cực phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng nếp sống văn hóa khu dân cư cho người dân. Ở từng thôn, các HV hăng hái tham gia làm tổ trưởng, tổ phó tổ an ninh nhân dân, hòa giải kịp thời những mâu thuẫn, bất hòa trong nhân dân; cung cấp nhiều thông tin cho Công an xã, góp phần giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Hiện nay, các HV CCB xã Suối Cát tham gia tự quản 7 con đường với tổng chiều dài hơn 5km. Đặc biệt, có 3 con đường ngoài việc bảo đảm 3 tiêu chí của mô hình “Con đường CCB tự quản”, Hội CCB xã còn bổ sung thêm tiêu chí “Thắp sáng đường quê” bằng việc lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, 1 con đường được trồng cây bóng mát và xây dựng cổng chào, góp phần bảo đảm an toàn giao thông.
Tham gia Câu lạc bộ Môi trường của hội, nhiều HV CCB đã đến từng nhà dân để triển khai việc ký cam kết bảo vệ môi trường, tham gia giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông. Đồng thời, HV trực tiếp đảm nhận thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt; hàng tuần tham gia làm vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nơi công cộng; trồng và chăm sóc cây xanh trên các tuyến đường…
Ngoài những mô hình thiết thực, HV CCB xã luôn hăng hái tham gia các hoạt động của hội, nêu gương sáng và đi đầu thực hiện các phong trào, cuộc vận động ở địa phương trong xây dựng NTM. Điển hình như CCB Lê Quang Dưỡng (thôn Tân Xương 1) đã hỗ trợ xây dựng sân bê tông cho Trường Mầm non Vành Khuyên trên địa bàn với chi phí gần 100 triệu đồng.
Đẩy mạnh giúp nhau phát triển kinh tế
Thời gian qua, Hội CCB xã Suối Cát thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động HV gương mẫu trong sinh hoạt, thi đua lao động sản xuất, nâng cao thu nhập. Đồng thời, hội định hướng cho toàn thể HV áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào trồng trọt và chăn nuôi để phát triển kinh tế; đẩy mạnh phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Hội đã phối hợp với các đoàn thể tổ chức nhiều lớp tập huấn về kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi; tập huấn công tác quản lý vốn vay cho các cán bộ hội và tổ trưởng tổ tiết kiệm vay vốn. Qua đó, giúp HV nâng cao nhận thức, tiếp cận được những tiến bộ khoa học - kỹ thuật để vận dụng tốt vào sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt đem lại hiệu quả cao trong phát triển kinh tế gia đình. Ngoài ra, Hội CCB xã đã xây dựng được mô hình “CCB góp vốn giúp nhau phát triển kinh tế” ở 5/7 chi hội với hơn 90 HV tham gia, số tiền đóng góp được xoay vòng cho các thành viên vay không tính lãi để phục vụ sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế. Nhờ vậy, thu nhập của HV ngày càng được nâng cao, số HV khá giàu ngày càng tăng nhanh, thu nhập năm sau luôn cao hơn năm trước. Đến nay, toàn hội đã không còn HV thuộc diện hộ nghèo; số HV khá, giàu chiếm 45%.
Ông Lương Đức Huệ - Bí thư Đảng ủy xã Suối Cát đánh giá: “Thời gian qua, các cán bộ, HV Hội CCB của xã luôn gương mẫu đi đầu, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. Hội đã xây dựng được nhiều mô hình phù hợp, thiết thực, góp phần chung tay xây dựng NTM”.
Theo lãnh đạo Hội CCB huyện Cam Lâm, thời gian qua, Hội CCB xã Suối Cát đã thực hiện rất tốt phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào CCB gương mẫu. Đặc biệt, hội đã xây dựng được nhiều mô hình mang lại hiệu quả rất thiết thực, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, nhất là trong chương trình xây dựng NTM, được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao.
Theo baokhanhhoa.vn
Tin cùng chuyên mục
- Một số giải pháp thúc đẩy CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn ở huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 28.10.2024 | 11:31 AM
- Mường Thàng trước cơ hội bứt phá: Bài 1 - Những điểm sáng thực hiện nghị quyết của Đảng 11.10.2023 | 16:52 PM
- Huyện Đan Phượng (Hà Nội): Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới 04.06.2022 | 23:54 PM
- Giải bài toán rác thải sinh hoạt nông thôn 22.12.2021 | 13:55 PM
- Hà Nội: Tích cực triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025 19.07.2021 | 09:47 AM
- Tuổi trẻ cả nước ra quân làm đường, xây cầu thắp sáng những miền quê 18.07.2021 | 20:55 PM
- Đồng lòng hiến đất để làm đường liên thôn, liên xã ở Đắk Nông 17.07.2021 | 15:47 PM
- Hà Nội sẽ ban hành bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao 17.07.2021 | 15:47 PM
- Huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An): Phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực phấn đấu về đích huyện nông thôn mới năm 2021 16.07.2021 | 15:00 PM
- Nam Định: Phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên ở xã vùng giáo 15.07.2021 | 14:49 PM
Xem tin theo ngày
-
Dâng hương tưởng niệm Nhà bác học Lê Quý Đôn
- Bố trí nơi đặt trụ sở đơn vị hành chính cấp xã mới sau sắp xếp phải phục vụ tốt cho hoạt động quản lý nhà nước, thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp
- Bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả các công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải
- Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh
- Chuẩn bị tốt các điều kiện để khởi công Dự án cao tốc CT.08; Khu công nghiệp Hưng Phú; Lễ động thổ dự án Nhà máy sản xuất ô tô GEL-O&J
- Phấn đấu khởi công dự án tuyến đường CT.08 vào ngày 12/5/2025
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về một số báo cáo, tờ trình
- Tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quyết định công tác cán bộ tại Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
- Khai mạc tuần du lịch tỉnh Thái Bình và khai trương phố đi bộ Đinh Tiên Hoàng