Nông dân góp tiền tỷ đắp đê
Hùn vốn đắp đê
Dọc theo tuyến kênh Cái Đôi của ấp Phước Hòa A, xã Đông Phước A (huyện Châu Thành), hàng trăm ha vườn cây ăn trái có giá trị kinh tế cao năm nay được bảo vệ bởi tuyến đê bao mới khiến người dân ai nấy đều vui ra mặt. Lão nông Năm Hồng phấn chấn nói: “Gia đình mình bỏ ra số tiền hơn 1 triệu đồng để thuê xáng cạp múc đất đắp đê bảo vệ hàng ngàn gốc cam sành. Cái lợi lâu dài là các tuyến đê sẽ ngăn lũ giúp vườn cây ăn trái của nhà vườn phát triển tươi tốt, không sợ bị ngập úng”.
Châu Thành là một trong những huyện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đi tiên phong trong việc “hùn vốn” đắp đê. Nhiều lão nông ở đây cho biết, trước đây mỗi khi lũ về, hàng ngàn nhà vườn ở trồng cây ăn trái lâu năm phải đầu tắt, mặt tối tìm cách bơm thoát nước nhằm hạn chế đến mức thấp nhất vườn cây ăn trái đặc sản bị thiệt hại do lũ. Nông dân Văn Toàn tâm sự: “Năm nào cũng vậy, khi con nước lũ tràn về, nhà vườn ai nấy cũng đều thấp thỏm, lo âu. Được sự vận động của chính quyền địa phương, mọi người đều thấy được lợi ích lâu dài trong việc đắp đê ngăn lũ, nên người dân rất đồng tình cùng nhau góp vốn. Năm nay, nếu lũ có về đi chăng nữa, thì nhà vườn tụi tôi vẫn rất an tâm, không lo bị ngập úng”.
Nói về chủ trương này, ông Trần Quang Hành – Trưởng phòng NNPTNT huyện Châu Thành cho biết: “Để chủ động đối phó với triều cường năm nay, qua vận động người dân, bước đầu toàn huyện đã xây dựng được gần 300km đê bao, với tổng kinh phí thực hiện gần 10 tỷ đồng. Tất cả đều do người dân tự nguyện đóng góp”.
Lợi ích dài lâu
Thế mạnh của huyện Châu Thành là kinh tế vườn như cam sành, bưởi Năm Roi, mít... Hiện hệ thống đê bao trên toàn huyện lớn và trải dài trên 500km, nên rất khó nâng cấp, gia cố cùng lúc bằng ngân sách nhà nước. Vì thế, theo đánh giá việc huy động thêm sức dân là rất cần thiết. Không những ngăn lũ trước mắt mà người dân địa phương còn hưởng lợi lâu dài khi vườn cây ăn trái không bị thiệt hại do nước lũ tàn phá.
“Mùa lũ năm rồi, toàn huyện bị thiệt hại trên 5 tỷ đồng, nhiều vườn cây ăn trái bị ngập nặng. Do vậy, năm nay chính quyền các cấp trong huyện đã đi vận động, giải thích cho bà con nông dân hiểu về tầm quan trọng của việc nâng cấp đê bao cũng như lợi ích lâu dài trong việc ngăn lũ. Qua vận động, không ngờ được sự đồng tình, thống nhất rất cao. Thậm chí có nhiều nhà vườn sẵn sàng hiến đất đai, hoa màu và tiền của để đắp đê ngăn lũ – ông Hành chia sẻ.
Còn ông Nguyễn Văn Đồng – Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Hậu Giang đánh giá: “Châu Thành là huyện đầu tiên của tỉnh linh hoạt vận dụng sức dân nâng cấp, mở rộng hệ thống đê bao, cùng với hệ thống giao thông để phục vụ lại chính lợi ích cho bản thân, gia đình họ. Từ đó, góp phần giảm bớt áp lực nguồn vốn đầu tư và hoàn thiện hạ tầng thủy lợi để đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất nông nghiệp cho người dân”.
Nguồn: Báo điện tử của báo Nông thôn Ngày nay
Tin cùng chuyên mục
- Một số giải pháp thúc đẩy CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn ở huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 28.10.2024 | 11:31 AM
- Mường Thàng trước cơ hội bứt phá: Bài 1 - Những điểm sáng thực hiện nghị quyết của Đảng 11.10.2023 | 16:52 PM
- Huyện Đan Phượng (Hà Nội): Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới 04.06.2022 | 23:54 PM
- Giải bài toán rác thải sinh hoạt nông thôn 22.12.2021 | 13:55 PM
- Hà Nội: Tích cực triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025 19.07.2021 | 09:47 AM
- Tuổi trẻ cả nước ra quân làm đường, xây cầu thắp sáng những miền quê 18.07.2021 | 20:55 PM
- Đồng lòng hiến đất để làm đường liên thôn, liên xã ở Đắk Nông 17.07.2021 | 15:47 PM
- Hà Nội sẽ ban hành bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao 17.07.2021 | 15:47 PM
- Huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An): Phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực phấn đấu về đích huyện nông thôn mới năm 2021 16.07.2021 | 15:00 PM
- Nam Định: Phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên ở xã vùng giáo 15.07.2021 | 14:49 PM
Xem tin theo ngày
-
Diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước
- Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đại biểu đến dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
- Tri ân sâu sắc các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc
- Tỉnh Trà Vinh đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Trà Vinh - Thái Bình
- Đoàn công tác tỉnh Thái Bình thăm Trường THCS Thái Bình tại huyện Càng Long
- Lãnh đạo 2 tỉnh Trà Vinh - Thái Bình dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại Đền thờ Bác Hồ, Nghĩa trang liệt sĩ và Bia chiến thắng tỉnh Trà Vinh
- Họp mặt giao lưu Trà Vinh - Thái Bình “Thủy chung son sắt - thắm đượm nghĩa tình”
- Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một
- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng các chức sắc, tăng ni, tín đồ Phật tử tại huyện Vũ Thư
- Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy thăm, chúc mừng các chức sắc, tăng ni, tín đồ Phật tử tại huyện Quỳnh Phụ