Thứ 2, 01/07/2024, 01:15[GMT+7]

Huyện Chương Mỹ (Hà Nội): Nâng cao đời sống nhân dân từ xây dựng nông thôn mới

Thứ 2, 27/12/2021 | 10:29:35
993 lượt xem
Sau 10 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM), 100% xã của huyện Chương Mỹ đã được UBND TP Hà Nội công nhận đạt chuẩn NTM, trong đó có 3 xã đủ điều kiện đạt xã NTM nâng cao năm 2021.

Con đường khang trang tại xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ.

Những kết quả của phong trào xây dựng nông thôn mới không những mang lại bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, hiện đại mà còn góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân trên địa bàn. 

Đến Chương Mỹ hôm nay, có thể thấy hệ thống đường giao thông đã được trải nhựa, đổ bê tông đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân; các trường học, trạm y tế, nhà văn hóa... đều được đầu tư xây dựng khang trang. Nhờ những nỗ lực trong phong trào xây dựng NTM, xã Đồng Phú đã trở thành một trong 3 xã đầu tiên của huyện đủ điều kiện đạt xã NTM nâng cao 2021. Theo Chủ tịch UBND xã Đồng Phú Phạm Văn Hải, sau khi đạt chuẩn NTM, xã tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Trong đó đặc biệt quan tâm xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn như đường giao thông, trường học... giúp làng quê Đồng Phú ngày càng khang trang, chất lượng cuộc sống của người dân được nâng lên rõ rệt...

Bên cạnh xây dựng hạ tầng nông thôn, huyện Chương Mỹ đã chú trọng thúc đẩy phát triển sản xuất nhằm tăng thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật, nông dân Chương Mỹ đã xây dựng thành công nhiều mô hình nông nghiệp sản xuất sạch, mạng lại hiệu quả kinh tế cao như: Mô hình trồng hoa lan hồ điệp của hợp tác xã (HTX) sản xuất và kinh doanh hoa, cây cảnh Thụy Hương (xã Thụy Hương); mô hình trồng rau, quả sạch của HTX rau, quả sạch Chúc Sơn (thị trấn Chúc Sơn); mô hình nuôi gà thịt của chị Hoàng Thị Thùy (xã Lam Điền)... Là một trong 5 thành viên tham gia mô hình tổ hợp tác trồng rau an toàn xã Thụy Hương, ông Mạc Đình Cẩm cho biết, nhận thấy lợi ích từ trồng rau an toàn, ngoài diện tích hơn 2.000m2 đất sẵn có, gia đình đã thầu thêm 5.000m2 đất của các hộ xung quanh để thực hiện mô hình trồng rau sạch. Nhờ thực hiện đúng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap (thực hành sản xuất nông nghiệp tốt), chất lượng rau bảo đảm; năng suất, sản lượng cung cấp ra thị trường bình quân mỗi tháng đạt 5 tạ/sào, gia đình thu lãi 8-10 triệu đồng/tháng và tạo việc làm cho 2-3 lao động khi chính vụ.

Phong trào xây dựng NTM không những mang lại bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp mà còn góp phần giúp nhiều người dân trên địa bàn huyện Chương Mỹ nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Theo ông Nguyễn Văn Mạnh, Chủ tịch UBND xã Thủy Xuân Tiên, bên cạnh việc sản xuất nông nghiệp, trên địa bàn xã đang phát triển nhiều ngành nghề khác như: Mây tre đan xuất khẩu, nhân giống cây trồng... mang lại thu nhập cao cho nhiều hộ nông dân. Năm 2021, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 66 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 0,1%. Trên địa bàn xã có 6 HTX đang hoạt động hiệu quả. UBND xã đã đăng ký sản phẩm OCOP cho các hộ gia đình chăn nuôi gà đẻ trứng thương phẩm và gà thịt hữu cơ, sản phẩm từ hoa hồng.

Theo qdnd.vn