Thứ 7, 20/04/2024, 15:29[GMT+7]

Giúp dân làm nông thôn mới ở Hương Sơn (Hà Tĩnh)

Thứ 3, 27/12/2022 | 11:31:59
849 lượt xem
Sau gần 2 tuần hành quân dã ngoại làm công tác dân vận tại xã Sơn Tiến (Hương Sơn, Hà Tĩnh), Lữ đoàn Phòng không 283 ( Quân khu 4 ) đã cùng người dân địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM nâng cao và làm thắt chặt tình quân dân cá nước.

Từ ngày 15 - 29/12, 130 cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn Phòng không 283, thực hiện chương trình hành quân dã ngoại làm công tác dân vận đợt 2 tại xã Sơn Tiến (Hương Sơn). Trong ảnh: Lãnh đạoLữ đoàn Phòng không 283 và Ban Dân vận Tỉnh ủy chỉ đạo CBCS giúp dân xây dựng NTM tại xã Sơn Tiến. 

Đây là một trong những nhiệm vụ chính trị của đơn vị được thực hiện định kỳ mỗi năm 2 đợt; trong đó, đợt 1 từ ngày 15 - 30/7/2022, đợt 2 từ 15 - 30/12/2022. Trong ảnh: CBCS tham gia phát quang đường làng ngõ xóm tại thôn Thiên Nhẫn. 

Tại xã Sơn Tiến, CBCS Lữ đoàn Phòng không 283 được chia làm 3 tổ, đóng quân tại các gia đình ở 3 thôn (Thiên Nhẫn, Vực Rồng, Ngọc Sơn) để cùng bà con nhân dân tham gia xây dựng NTM nâng cao. 

Tại các gia đình đóng quân, các CBCS chỉ mượn nơi ở vì tất cả đều mang theo hành lý, quân trang, khẩu phần hàng ngày để không làm ảnh hưởng, xáo trộn đến cuộc sống thường nhật của bà con. Trong ảnh: CBCS tham gia xây dựng rãnh thoát nước giúp gia đình ông Bùi Đức Đờn (thôn Vực Rồng). 

CBCS Lữ đoàn Phòng không 283 tham gia giúp bà Đặng Thị Tuất (thôn Vực Rồng) chỉnh trang nhà cửa, sân vườn... 

Sau gần 2 tuần thực hiện nhiệm vụ, Lữ đoàn Phòng không 283 đã tu sửa các công trình phúc lợi, cơ sở hạ tầng của 3 thôn: Vực Rồng, Thịnh Tiến và Côn Sơn. Đồng thời, phối hợp với các ban ngành đoàn thể và Nhân dân địa phương phát quang, dọn vệ sinh các tuyến đường trục thôn, ngõ xóm với tổng chiều dài hơn 40 km.

Ngoài ra, Lữ đoàn còn tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho người dân; tổ chức giao hữu bóng chuyền, bóng đá, giao lưu văn nghệ với chủ đề “Thắm tình quân dân”. Đơn vị cũng tổ chức khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho 130 người già, hộ gia đình chính sách, hộ nghèo với tổng kinh phí 30 triệu đồng từ nguồn quỹ của đơn vị.

Dịp này, Lữ đoàn 283 còn tham gia tặng 10 suất quà, trị giá mỗi suất 500.000 đồng cho đối tượng chính sách, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn...


Sơn Tiến về đích xã nông thôn mới năm 2020. Mặc dù chưa xác định cụ thể đích đến xây dựng NTM nâng cao nhưng chúng tôi làm trước một số nội dung như xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu, hạ tầng giao thông thiết yếu...

Năm nay, nhờ sự giúp đỡ của CBCS Lữ đoàn Phòng không 283 nên 3 khu dân cư ở các thôn: Thiên Nhẫn, Côn Sơn, Vực Rồng đã hoàn thành nhiều hạng mục theo tiến độ.

Chủ tịch UBND xã Sơn Tiến Phan Xuân Long



Theo baohatinh.vn