Nghĩa Phong (Nam Định) cán đích nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội về chuyển đổi số
Xác định xây dựng NTM kiểu mẫu trên nền tảng xã đạt tiêu chí NTM nâng cao với cơ sở vật chất đồng bộ, hạ tầng viễn thông đảm bảo; đội ngũ cán bộ xã cơ bản đáp ứng các yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ giao dịch hành chính, CĐS… Do đó, cấp ủy, chính quyền xã Nghĩa Phong tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức của người dân về CĐS; nhanh chóng đưa các nền tảng số vào phục vụ đời sống, lao động sản xuất, sinh hoạt hàng ngày, thúc đẩy người dân khai thác giá trị của CĐS và tương tác với chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường số. Xã đầu tư trang thiết bị tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, hoàn thiện hạ tầng viễn thông; lắp đặt hệ thống phòng họp trực tuyến phục vụ các cuộc họp trực tuyến của Chính phủ, tỉnh và huyện luôn thông suốt, tiết kiệm thời gian, chi phí, góp phần hiện đại hóa nền hành chính. Tập trung chuyển đổi hệ thống đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông quy mô toàn xã; lắp đặt bảng tin điện tử và bố trí các điểm phát wifi miễn phí, hệ thống camera an ninh ở trụ sở đảng ủy, UBND xã, trường học, nhà văn hóa các thôn, trạm y tế và chợ dân sinh. Xã chủ động rà soát, niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa và trên Trang thông tin điện tử xã để người dân, doanh nghiệp dễ dàng tra cứu, sử dụng. Xã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông mở các lớp tập huấn chuyên sâu về CĐS, trang bị kỹ năng, kiến thức CĐS cho nhân dân trong xã để người dân dễ dàng truy cập mạng internet, tìm kiếm, tiếp cận thông tin cần thiết phục vụ đời sống mọi lúc, mọi nơi và khuyến khích người dân tương tác với chính quyền và doanh nghiệp trên môi trường số. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính của xã đã tạo điều kiện thuận lợi trong chỉ đạo, điều hành, quản lý giúp tiết kiệm thời gian, chi phí của người dân và doanh nghiệp, hướng đến sự hài lòng của người dân. Nhiều năm liên tục, 100% hồ sơ thủ tục hành chính của xã được trả sớm và đúng hẹn, không có hồ sơ quá hạn; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đạt trên 99%; 100% hồ sơ có phát sinh phí đều được thanh toán trực tuyến, tỷ lệ hồ sơ số hóa đạt 100%. 100% văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn, của tỉnh, huyện (trừ văn bản mật), các thông tin trao đổi, kiểm tra tình hình, tiến độ triển khai, giải quyết công việc được thực hiện trên nền tảng số.
Để thúc đẩy phát triển kinh tế số và xã hội số, xã Nghĩa Phong đã thành lập tổ công nghệ số cộng đồng ở tất cả các thôn, xóm và phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông, ngân hàng và Bưu điện tỉnh hướng dẫn người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích; cài đặt một số ứng dụng cơ bản, thiết yếu, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID và phổ biến kỹ năng an toàn thông tin cho người dân trong độ tuổi lao động làm cơ sở để triển khai các ứng dụng số trong toàn dân. Đến nay, trên địa bàn xã có 90% người dân từ 15 tuổi trở lên có ít nhất 1 tài khoản thanh toán số; trên 90% người dân cài đặt sổ sức khoẻ điện tử và sử dụng thành thạo các ứng dụng khám, chữa bệnh từ xa... giúp người dân dễ dàng được tư vấn bởi các bác sĩ chuyên khoa khi có yêu cầu kiểm tra sức khỏe. Đồng thời xây dựng mô hình chợ 4.0 và tuyến đường thanh toán không sử dụng tiền mặt trong chi tiêu hàng ngày và thanh toán trực tuyến các dịch vụ điện, nước, y tế, giáo dục… nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được trải nghiệm hình thức thanh toán mới, hiện đại, giúp người dân tiếp cận nhanh các ứng dụng, tiện ích trong thời đại số, hướng tới hình thành các thôn xóm văn minh, hiện đại, góp phần thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế số của xã.
Đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế số, người dân đã khai thác khá hiệu quả ưu thế của thương mại điện tử trong việc giới thiệu, quảng bá các sản phẩm chủ lực của địa phương. Trong đó ngoài 3 sản phẩm rau củ quả sấy khô Nông Phong là củ cải khô, rau tiến vua và trà gạo lứt thảo mộc đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao của Hợp tác xã sản xuất và chế biến nông sản Nông Phong được giới thiệu, bán trên các sàn thương mại điện tử lớn trên toàn quốc. Hiện tại hợp tác xã đang phát triển thêm các sản phẩm ớt khô, khoai lang sấy dẻo, tinh bột củ sen và gạo sạch… Tất cả các sản phẩm này đều được ứng dụng công nghệ tiên tiến vào quá trình sản xuất; minh bạch, khép kín theo chuỗi từ trồng nguyên liệu, sơ chế, đóng gói và bán sản phẩm tại địa phương. Ngoài ra, còn có các mô hình sản xuất hiệu quả khác trong xã như nuôi lươn sinh sản; chế biến mỳ gạo; mây tre đan…, sản phẩm được các hộ sản xuất, kinh doanh giới thiệu, phân phối tiêu thụ trên các nền tảng mạng xã hội Zalo, Facebook, YouTube và các sàn giao dịch thương mại điện tử, mở ra thị trường tiềm năng cho các sản phẩm của địa phương. Không dừng lại ở việc phát triển kinh tế, mở rộng thị trường, người dân xã Nghĩa Phong còn thành công trong việc quảng bá văn hóa bản địa, nét đặc sắc trong nếp sống sinh hoạt truyền thống thường ngày của người dân địa phương thông qua kênh YouTube đã nổi tiếng Lão nông Vlog - từng vinh dự đoạt giải sáng tạo nội dung số do Hội Truyền thông số Việt Nam bình chọn.
Những tiện ích mà CĐS mang lại không chỉ tạo thuận lợi cho công tác lãnh đạo, điều hành của xã, thôn, bảo đảm an ninh trật tự, bà con tiếp cận với công nghệ số để giao dịch thương mại điện tử... mà còn mang lại hiệu quả kinh tế cao. Cơ cấu kinh tế của xã chuyển dịch mạnh mẽ từ kinh tế nông nghiệp sang công nghiệp, thương mại, dịch vụ, sản xuất cây, con đặc sản có giá trị kinh tế cao. Tỷ lệ lao động qua đào tạo của xã đạt trên 85%. Thu nhập bình quân theo đầu người năm 2024 của xã đạt 83,57 triệu đồng. Hệ thống cơ sở hạ tầng phát triển đồng bộ, văn minh, hiện đại. Từ thành quả đạt được, xã Nghĩa Phong sẽ tiếp tục phấn đấu trở thành xã NTM thông minh.
Theo baonamdinh.vn
Tin cùng chuyên mục
- Một số giải pháp thúc đẩy CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn ở huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 28.10.2024 | 11:31 AM
- Mường Thàng trước cơ hội bứt phá: Bài 1 - Những điểm sáng thực hiện nghị quyết của Đảng 11.10.2023 | 16:52 PM
- Huyện Đan Phượng (Hà Nội): Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới 04.06.2022 | 23:54 PM
- Giải bài toán rác thải sinh hoạt nông thôn 22.12.2021 | 13:55 PM
- Hà Nội: Tích cực triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025 19.07.2021 | 09:47 AM
- Tuổi trẻ cả nước ra quân làm đường, xây cầu thắp sáng những miền quê 18.07.2021 | 20:55 PM
- Đồng lòng hiến đất để làm đường liên thôn, liên xã ở Đắk Nông 17.07.2021 | 15:47 PM
- Hà Nội sẽ ban hành bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao 17.07.2021 | 15:47 PM
- Huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An): Phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực phấn đấu về đích huyện nông thôn mới năm 2021 16.07.2021 | 15:00 PM
- Nam Định: Phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên ở xã vùng giáo 15.07.2021 | 14:49 PM
Xem tin theo ngày
- Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy: Thăm, động viên các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dịp đầu xuân mới
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: Thăm, động viên một số doanh nghiệp tại huyện Quỳnh Phụ, Đông Hưng
- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Thăm, động viên một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thái Thụy
- Khởi công xây dựng nhà máy sản xuất rượu soju tại khu công nghiệp Liên Hà Thái
- Cộng đồng doanh nghiệp thi đua đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh ngay từ đầu xuân mới
- Thủ tướng đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Ất Tỵ 2025
- Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường làm việc với UBND tỉnh
- Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh: Dự lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Ất Tỵ năm 2025
- Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh
- Thành phố Thái Bình: Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Ất Tỵ