Hà Nam: Đổi thay trên những vùng quê nông thôn mới
Như bao làng quê khác, xưa kia, cuộc sống của người dân thôn Lời, xã Thanh Hương (Thanh Liêm) cũng hết sức khó khăn. Trong làng chủ yếu là nhà tranh vách đất. Đường làng nhỏ hẹp, quanh co, lầy lội mỗi khi mưa xuống. Thôn không có nghề phụ, chỉ trông vào cây lúa.
Thôn Lời hôm nay đã thực sự “thay da đổi thịt”! – trò chuyện với chúng tôi đồng chí Trần Đình Doanh, Phó Bí thư Chi bộ thôn Lời cho biết: Từ khi triển khai phong trào chung tay xây dựng NTM, NTM nâng cao diện mạo làng quê, cuộc sống của người dân thôn Lời có sự chuyển biến rõ nét. Đến nay, 100% đường làng, ngõ xóm đã được bê tông phẳng nhẵn, rộng rãi. Nhiều tuyến đường trục chính của thôn được trải nhựa asphalt. Trên các tuyến đường có hệ thống điện thắp sáng, lắp camera an ninh, bảo đảm thuận tiện cho việc đi lại của nhân dân, đồng thời góp phần giữ vững an ninh trật tự. Hiện thôn Lời không còn nhà không an toàn; 100% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh, 98% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”... Trong năm 2024 người dân thôn Lời phấn khởi và tự hào được đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ghi nhận và biểu dương những kết quả thôn Lời đã đạt được trong thời gian qua. Đây là động lực, nguồn cổ vũ để người dân thôn Lời tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày thêm giàu mạnh.
Thư viện thôn Vực Trại Nhuế (xã Liêm Cần, Thanh Liêm) thu hút đông đảo nhân dân tới đọc và mượn sách. Ảnh: Thế Trang
Không chỉ người dân thôn Lời, tập trung thực hiện phong trào xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, thời gian qua, cán bộ, đảng viên và nhân dân các địa phương trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, tiêu chí theo quy định. Hiện, 100% số xã trên địa bàn tỉnh đã được công nhận đạt chuẩn NTM, 29 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 19 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Sau khi được công nhận, các xã đạt chuẩn NTM tiếp tục duy trì, nâng cao và hoàn thiện các tiêu chí xã NTM theo Bộ tiêu chí về xã NTM giai đoạn 2021-2025. Các xã NTM nâng cao luôn duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt. Các xã NTM kiểu mẫu tích cực thực hiện duy trì, nâng cao chất lượng và hoàn thiện các tiêu chí xã NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025, nhất là việc triển khai thực hiện mô hình thôn thông minh để đáp ứng quy định xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025. Năm 2024, tỉnh ta có 15 xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 xã đăng ký đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Đến thời điểm này các xã cơ bản bảo đảm đạt chuẩn các tiêu chí, quy định; đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị thẩm tra, thẩm định, xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2024. Dự kiến, năm 2024 tỉnh ta sẽ công nhận thêm từ 13-15 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.
Có thể khẳng định, thời gian qua, phong trào chung tay xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đã đem lại nhiều đổi thay và khởi sắc trên khắp các miền quê. Đổi thay rõ nét nhất là hệ thống đường giao thông nông thôn được quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng... Khi hỏi chuyện, người dân nông thôn đều vui vẻ chia sẻ: So với trước kia, làng quê bây giờ đổi thay nhiều. Những con đường nhỏ hẹp, lầy lội, tối tăm năm xưa giờ được mở rộng, trải bê tông và thảm nhựa asphalt, lắp hệ thống điện chiếu sáng, lắp camera an ninh, trồng hoa, cây cảnh... Nhiều nơi, người dân còn chỉnh trang lại tường rào, cổng, thậm chí có nhà còn vẽ cả tranh tường... tạo nên cảnh sắc khang trang, mới mẻ, tươi đẹp ở mỗi vùng quê.
Năm 2025, thực hiện mục tiêu phấn đấu: Huyện Bình Lục được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025; công nhận thêm từ 3-4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu lên 52-55/65 xã; cơ bản các xã hoàn thiện các tiêu chí NTM theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021 i 2025; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 72 triệu đồng; nghèo đa chiều giảm còn 1,56%...
Cùng với hệ thống đường giao thông, các công trình như: Trường học, nhà văn hóa, trạm y tế... cũng được đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây mới. Đặc biệt, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, ý thức trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường của người dân được nâng lên rõ nét. Nổi bật, phong trào trồng hoa, cây cảnh, cây bóng mát; vệ sinh đường làng ngõ xóm... được triển khai và duy trì tốt ở các khu dân cư, góp phần quan trọng trong xây dựng cảnh quan môi trường làng quê sáng - xanh - sạch - đẹp. Nhiều mô hình về bảo vệ môi trường, như: Phân loại, xử lý rác thải tại nguồn; con đường hoa tự quản; nhà sạch, vườn đẹp, đường không rác... nhận được sự hưởng ứng tham gia của đông đảo người dân, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Hiện nay, ở các miền quê không còn tình trạng vứt rác thải bừa bãi ra đường, ra các khu đất trống... Nhận thức rõ được tầm quan trọng của công tác giữ gìn và bảo vệ môi trường, thời gian qua, người dân nông thôn chủ động, tự giác thực hiện bảo vệ môi trường sống bằng những việc nhỏ nhất, cụ thể nhất, như: Không vứt rác thải bừa bãi, để rác đúng nơi quy định, tham gia tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm, tham gia trồng và chăm sóc đường hoa...
Điểm đáng ghi nhận, thực hiện hiệu quả phong trào xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao. Bằng việc triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó tập trung thực hiện hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn; đẩy mạnh triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); phát triển mạnh ngành nghề; nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã; nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn... thu nhập của người dân từng bước được nâng cao. Năm 2024, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn ước đạt khoảng 70 triệu đồng.
Cùng với đời sống vật chất, đời sống tinh thần của người dân cũng được quan tâm, chú trọng. Thời gian qua, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi ở khắp các địa phương. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể dục thể thao cơ sở được đầu tư hoàn thiện. Các giá trị văn hóa truyền thống ở mỗi miền quê được bảo tồn và phát huy theo hướng bền vững...
Đường quê (xã Thanh Hương, Thanh Liêm) sáng - xanh - sạch - đẹp, rực sắc cờ đỏ đón Xuân mới.
Năm 2025, thực hiện mục tiêu phấn đấu: Huyện Bình Lục được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025; công nhận thêm từ 3-4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu lên 52-55/65 xã; cơ bản các xã hoàn thiện các tiêu chí NTM theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021 – 2025; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 72 triệu đồng; nghèo đa chiều giảm còn 1,56%... thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; khơi dậy, phát huy tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường cùng vai trò chủ thể của người dân trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM. Đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực để duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình cảnh quan môi trường nông thôn theo hướng xanh-sạch - đẹp. Phát triển và nâng cao chất lượng toàn diện văn hóa, giáo dục, y tế, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nông thôn...
Theo baohanam.com.vn
Tin cùng chuyên mục
- Một số giải pháp thúc đẩy CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn ở huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 28.10.2024 | 11:31 AM
- Mường Thàng trước cơ hội bứt phá: Bài 1 - Những điểm sáng thực hiện nghị quyết của Đảng 11.10.2023 | 16:52 PM
- Huyện Đan Phượng (Hà Nội): Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới 04.06.2022 | 23:54 PM
- Giải bài toán rác thải sinh hoạt nông thôn 22.12.2021 | 13:55 PM
- Hà Nội: Tích cực triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025 19.07.2021 | 09:47 AM
- Tuổi trẻ cả nước ra quân làm đường, xây cầu thắp sáng những miền quê 18.07.2021 | 20:55 PM
- Đồng lòng hiến đất để làm đường liên thôn, liên xã ở Đắk Nông 17.07.2021 | 15:47 PM
- Hà Nội sẽ ban hành bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao 17.07.2021 | 15:47 PM
- Huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An): Phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực phấn đấu về đích huyện nông thôn mới năm 2021 16.07.2021 | 15:00 PM
- Nam Định: Phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên ở xã vùng giáo 15.07.2021 | 14:49 PM
Xem tin theo ngày
- Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy: Thăm, động viên các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dịp đầu xuân mới
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: Thăm, chúc tết một số doanh nghiệp tại huyện Quỳnh Phụ, Đông Hưng
- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Thăm, động viên một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thái Thụy
- Khởi công xây dựng nhà máy sản xuất rượu soju tại khu công nghiệp Liên Hà Thái
- Cộng đồng doanh nghiệp thi đua đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh ngay từ đầu xuân mới
- Thủ tướng đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Ất Tỵ 2025
- Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường làm việc với UBND tỉnh
- Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh: Dự lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Ất Tỵ năm 2025
- Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh
- Thành phố Thái Bình: Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Ất Tỵ