Xây dựng nông thôn mới ở Quảng Ninh: Cựu chiến binh vào cuộc tích cực
Phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi đã giúp nhiều hội viên CCB vươn lên làm giàu.
Ông Đàm Huy Đắc, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh, cho biết: Hội CCB tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp hội triển khai công tác tuyên truyền, vận động các nguồn lực để góp phần giúp đỡ các địa phương thực hiện Chương trình xây dựng NTM. Năm 2015, Hội CCB tỉnh thực hiện chủ đề CCB hướng về biển đảo quê hương với chương trình “Nước sạch cho xã đảo Thắng Lợi” (huyện Vân Đồn). Đây là xã đảo còn nhiều khó khăn, người dân chỉ sử dụng nước mưa vì nguồn nước giếng bị nhiễm mặn. Hội CCB tỉnh đã vận động hội viên đóng góp kinh phí với tổng số tiền 520 triệu đồng để xây dựng công trình nước sạch giúp người dân trên địa bàn xã yên tâm sử dụng.
Tiếp đó, năm 2016 Hội CCB tỉnh phát động phong trào CCB hướng về vùng sâu, vùng xa, xã đặc biệt khó khăn với chương trình “Những tấn xi măng xây dựng NTM”. Chương trình đã thu hút đông đảo hội viên CCB tham gia với tổng số tiền huy động gần 3,2 tỷ đồng, thực hiện 4 hạng mục công trình, gồm 8 tuyến đường bê tông dài 7km, rộng từ 2,5-3,5m; triển khai 26 tuyến đường kiểu mẫu; làm sân bê tông cho Trường Tiểu học xã Đạp Thanh (huyện Ba Chẽ); làm mới sân nhà văn hóa thôn Tân Lập, xã Tân Dân (huyện Hoành Bồ).
Cầu Cấu Phùng 2 (xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà) được đưa vào sử dụng giúp người dân không phải qua suối bằng bè, mảng như trước.
Đặc biệt, thực hiện Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 17/1/2017 về đề án nhiệm vụ và giải pháp đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh của UBND tỉnh, Thường trực Hội CCB tỉnh đã vận động các cấp hội, hội viên tham gia đóng góp kinh phí xây dựng cầu dân sinh bản Cấu Phùng 2, xã Quảng Sơn (huyện Hải Hà). Cầu có chiều dài 45,5m, chiều rộng mặt cầu 3,5m, đường bê tông dẫn lên cầu dài 262m, rộng 3m. Cầu được xây dựng từ tháng 5 đến 10/2017 với tổng mức đầu tư trên 2,9 tỷ đồng. Trong đó Hội CCB tỉnh đóng góp 1,5 tỷ đồng, còn lại 1,4 tỷ đồng trích từ nguồn ngân sách của huyện Hải Hà. Từ khi khánh thành cầu đến nay, hơn 20 hộ dân bản Cấu Phùng 2 đi lại thuận tiện, không còn cảnh bị cô lập vào mùa mưa lũ.
Hưởng ứng các cuộc vận động của Trung ương và tỉnh, Hội CCB tỉnh tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. Trong đó có phong trào “Thắp sáng đường quê” được Hội CCB tỉnh phát động từ cuối năm 2013, đến nay đã có 816/921 thôn, bản được CCB lắp điện chiếu sáng với 23.842 bộ đèn chiếu sáng ở 989,392km đường thôn, bản, khu phố cùng 81.355 hộ dân, 1.120 cơ quan, điểm trường, nhà văn hóa được hưởng lợi. Tổng kinh phí lắp đặt gần 10 tỷ đồng, trong đó, hội CCB các cấp đóng góp 3 tỷ đồng.
Song song với đó, Hội CCB tỉnh nâng cao tinh thần tự lực, tự cường giúp nhau làm kinh tế giỏi, cải thiện đời sống, phấn đấu giảm nghèo bền vững. Trong đó các cấp hội CCB đã hướng dẫn tạo điều kiện cho hội viên, nhân dân tiếp cận các nguồn vốn vay lãi suất ưu đãi từ Ngân hàng CSXH để phát triển sản xuất. Tính đến nay tổng số dư nợ toàn tỉnh là 183,9 tỷ đồng ở 250 tổ tiết kiệm do CCB làm tổ trưởng với 6.541 hộ vay vốn.
Hội CCB trong tỉnh đã thực hiện phương châm “3 giúp” nhằm giúp hội viên CCB phát triển sản xuất với số vốn vay từ các nguồn là 77 tỷ đồng, giúp 88,6 vạn cây, con giống cùng 16.765 ngày công. Trong phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi", đến nay toàn tỉnh đã giảm được 1.175 hộ CCB nghèo, xóa được 298 nhà tạm cho hội viên. Hiện, số hội viên CCB thuộc hộ nghèo còn 1,4% trong khi hộ khá, giàu tăng lên 63%. Trong các cấp hội CCB đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả ở nhiều địa phương, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Đến nay toàn tỉnh có 87 trang trại, 1.359 gia trại do CCB làm chủ, đã tạo việc làm cho gần 4.000 lao động có thu nhập ổn định. Qua đó, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, tăng trưởng kinh tế của địa phương.
Với sự nỗ lực của mình, phong trào “CCB gương mẫu” đã tham gia hỗ trợ nguồn lực giúp địa phương trong tỉnh từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, đóng góp vào thành công Chương trình xây dựng NTM.
Theo baoquangninh.com.vn
Tin cùng chuyên mục
- Một số giải pháp thúc đẩy CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn ở huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 28.10.2024 | 11:31 AM
- Mường Thàng trước cơ hội bứt phá: Bài 1 - Những điểm sáng thực hiện nghị quyết của Đảng 11.10.2023 | 16:52 PM
- Huyện Đan Phượng (Hà Nội): Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới 04.06.2022 | 23:54 PM
- Giải bài toán rác thải sinh hoạt nông thôn 22.12.2021 | 13:55 PM
- Hà Nội: Tích cực triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025 19.07.2021 | 09:47 AM
- Tuổi trẻ cả nước ra quân làm đường, xây cầu thắp sáng những miền quê 18.07.2021 | 20:55 PM
- Đồng lòng hiến đất để làm đường liên thôn, liên xã ở Đắk Nông 17.07.2021 | 15:47 PM
- Hà Nội sẽ ban hành bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao 17.07.2021 | 15:47 PM
- Huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An): Phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực phấn đấu về đích huyện nông thôn mới năm 2021 16.07.2021 | 15:00 PM
- Nam Định: Phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên ở xã vùng giáo 15.07.2021 | 14:49 PM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam