Sơn La: Thêm 2 xã về đích nông thôn mới
Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Hoàng Quốc Khánh trao Bằng công nhận đạt chuẩn NTM cho xã Huy Bắc, huyện Phù Yên
Khởi sắc NTM Huy Bắc
Năm 2010, bước vào thực hiện Chương trình xây dựng NTM, Huy Bắc mới chỉ đạt 4 tiêu chí gồm: Y tế, thu nhập, tổ chức sản xuất, lao động có việc làm. Bằng nhiều nỗ lực, hiện, Huy Bắc đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM và là xã thứ 5 của huyện Phù Yên đạt chuẩn NTM.
Kết cấu cơ sở hạ tầng của toàn xã được cải thiện rõ rệt, các tuyến đường trục xã, liên xã được đổ nhựa và bê tông hóa đạt 100%. Các tuyến trục bản, liên bản được đổ nhựa và bê tông hóa đạt hơn 74%. Nhờ đó, góp phần phát triển nhanh chóng kinh tế, xã hội, nhà ở dân cư được bố trí gọn gàng, khang trang, đường làng ngõ xóm quang đãng, sạch đẹp.
Trong quá trình xây dựng NTM, đã xây dựng hoàn thiện cơ sở vật chất của xã, như: Xây mới trụ sở UBND xã, 1 nhà văn hóa xã và 6 nhà văn hóa bản; hệ thống thủy lợi được kiên cố hóa đảm bảo đủ tưới tiêu phục vụ sản xuất; xây mới 1 công trình trường lớp học và 4 công trình khác...
Năm 2019, thu nhập bình quân đạt trên 32 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 5,8%; hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, từng bước cải thiện đời sống nhân dân.
Các tuyến đường trên địa bàn xã Huy Bắc cơ bản được đổ nhựa và bê tông hóa
Bà Vì Thị Kếp, Chủ tịch UBND xã Huy Bắc cho biết: Một trong những tiêu chí khó thực hiện nhất đối với xã từ khi xây dựng NTM là công tác bảo đảm vệ sinh môi trường nông thôn. Lượng rác thải sản xuất và sinh hoạt ở một số bản chưa được thu gom, xử lý tập trung. Việc vận động nhân dân xây dựng các công trình hợp vệ sinh ở một số hộ gia đình trong các bản vẫn còn khó khăn.
Để thực hiện đạt chuẩn môi trường, xã đã chú trọng và đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân về bảo vệ môi trường. Tập trung đầu tư, tổ chức, hướng dẫn nhân dân thực hiện chỉnh trang nhà cửa, vệ sinh các tuyến đường trục bản, ngõ bản, thu gom, xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt và chất thải chăn nuôi.
Tới nay, 97% số hộ sử dụng nước hợp vệ sinh; 30/30 cơ sở sản xuất - kinh doanh đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường; 10/11 bản có hợp đồng thu gom rác với Công ty môi trường đô thị - Chi nhánh Phù Yên; hơn 92% số hộ có nhà vệ sinh, nhà tắm đạt tiêu chuẩn; 72% hộ chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh...
Phát biểu tại buổi lễ công nhận NTM, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Hoàng Quốc Khánh đã chúc mừng và biểu dương sự đoàn kết, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Huy Bắc đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.
Trong thời gian tới, ông Hoàng Quốc Khánh đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phù Yên nói chung, xã Huy Bắc nói riêng tiếp tục thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội; quan tâm tới sản xuất và đời sống của nhân dân; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”…
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Lê Hồng Minh trao Bằng công nhận đạt chuẩn NTM cho xã Phiêng Ban
Phiêng Ban tích cực thực hiện tiêu chí môi trường
Phiêng Ban là xã vùng III của huyện Bắc Yên, trong đó, có 3 bản 100% là đồng bào dân tộc Mông.
Bà Lò Thị Diêng, Chủ tịch UBND xã chia sẻ: Bước đầu khi mới thực hiện xây dựng NTM, công tác tuyên truyền chưa phát huy được tính chủ động, sáng tạo trong nhân dân, nhận thức của cán bộ và người dân chưa đầy đủ, nên triển khai thực hiện Chương trình từ xã đến bản còn nhiều lúng túng, còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước.
Bên cạnh đó, nhận thức và hành động của một số người dân còn hạn chế nên việc thực hiện tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm chưa được phát huy. Đặc biệt là chỉ tiêu “xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp”, chỉ tiêu “tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh”, chỉ tiêu “tỷ lệ hộ chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường” ở các bản vùng cao còn thấp, do điều kiện sinh hoạt, tập quán chưa thay đổi, cơ bản các hộ còn khó khăn về nguồn tài chính nên chưa thực hiện đầy đủ, đồng bộ các công trình phụ trợ gia đình đảm bảo quy định.

Xã Phiêng ban đã huy động các hộ gia đình tự xây dựng lò đốc rác để xử lý rác thải sinh hoạt
Xác định rõ những hạn chế, khó khăn, xã đã tập trung thực hiện tuyên truyền chủ trương về xây dựng NTM đến với tất cả nhân dân, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch gắn với xây dựng nông thôn mới”.
Tích cực tham gia phong trào “Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới”, thu hút được trên 6.000 lượt người tham gia cùng nhân dân xây dựng nông thôn mới.
Nhờ đó, tới nay, 99% số hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn; toàn xã không còn nhà tạm, nhà dột nát; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 32 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 7,35%...
Phiêng Ban luôn chú trọng công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường, vận động, hướng dẫn cán bộ, nhân dân thực hiện mô hình “Cổng nhà sân vườn, đường làng, sáng – xanh – sạch – đẹp”.
Đến nay đã có trên 700 hộ thắp sáng bóng điện ngoài sân, gần 800 nhà tắm, nhà vệ sinh hợp vệ sinh, gần 700 chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh… Tổ chức trồng hoa dọc các tuyến đường nội bản, nhà văn hóa các bản, khuôn viên UBND xã và các điểm trường.
Tập trung đầu tư, tổ chức, hướng dẫn nhân dân thực hiện chỉnh trang nhà cửa, vệ sinh các tuyến đường trục bản, ngõ xóm, thu gom, xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt vào ngày thứ bảy hàng tuần hưởng ứng phong trào “Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới”. Ưu tiên cho các hộ chính sách, hộ nghèo vay vốn làm nhà vệ sinh, chuồng trại hợp vệ sinh.
Xã có bể chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y tại các cơ sở bản. Có xe thu gom rác thực hiện thu gom rác tại một số bản trung tâm xã, vận chuyển đến nơi tập trung rác của huyện. Huy động các hộ gia đình tự xây dựng một lò đốc rác để xử lý rác thải sinh hoạt của gia đình mình.
Diện mạo NTM Phiêng Ban đã thực sự đổi thay.
Theo tainguyenmoitruong.vn
Tin cùng chuyên mục
- Một số giải pháp thúc đẩy CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn ở huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 28.10.2024 | 11:31 AM
- Mường Thàng trước cơ hội bứt phá: Bài 1 - Những điểm sáng thực hiện nghị quyết của Đảng 11.10.2023 | 16:52 PM
- Huyện Đan Phượng (Hà Nội): Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới 04.06.2022 | 23:54 PM
- Giải bài toán rác thải sinh hoạt nông thôn 22.12.2021 | 13:55 PM
- Hà Nội: Tích cực triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025 19.07.2021 | 09:47 AM
- Tuổi trẻ cả nước ra quân làm đường, xây cầu thắp sáng những miền quê 18.07.2021 | 20:55 PM
- Đồng lòng hiến đất để làm đường liên thôn, liên xã ở Đắk Nông 17.07.2021 | 15:47 PM
- Hà Nội sẽ ban hành bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao 17.07.2021 | 15:47 PM
- Huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An): Phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực phấn đấu về đích huyện nông thôn mới năm 2021 16.07.2021 | 15:00 PM
- Nam Định: Phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên ở xã vùng giáo 15.07.2021 | 14:49 PM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam