Chủ nhật, 28/04/2024, 20:00[GMT+7]

Tiền Hải: Bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán

Thứ 5, 16/01/2020 | 17:41:31
1,587 lượt xem
Nhằm bảo đảm cho nhân dân vui xuân, đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, huyện Tiền Hải đã tăng cường chỉ đạo các đơn vị, ngành, địa phương đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tội phạm, lập lại trật tự an toàn giao thông, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Cảnh sát giao thông Công an huyện Tiền Hải tuần tra kiểm soát bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn huyện

Trước, trong và sau Tết Nguyên đán là thời điểm tội phạm hình sự sẽ gia tăng, đặc biệt là trộm cắp, cướp giật. Nắm rõ quy luật này, Công an huyện Tiền Hải đã tham mưu cho UBND huyện tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, triển khai tuyên truyền đến nhân dân thực hiện nghiêm Luật số 14/2017/QH14 của Quốc hội và Nghị định 36/2009/ NĐ- CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo. Giải quyết những tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, không để tội phạm hoạt động công khai trong những tháng giáp Tết Nguyên đán. Triển khai kế hoạch tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn giao thông, trật tự công cộng. Yêu cầu UBND các xã, thị trấn trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chỉ đạo các đoàn thể, phối hợp thực hiện có hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Canh Tý tại địa phương mình. Tiền Hải thành lập 35 tổ công tác phối hợp với chính quyền địa phương ứng trực trong dịp Tết Nguyên đán. Ngoài ra, Công an huyện thành lập các tổ công tác tổ chức tuần tra đêm đột xuất 2 buổi/tuần. Tập trung đấu tranh, gọi hỏi răn đe, cảm hóa, giáo dục các đối tượng hình sự, ma túy… Thường xuyên viết bài tuyên truyền về pháp luật, các quy định về xử lý vi phạm trên lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn giao thông, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, các loại pháo và đèn trời. Đối với công tác trật tự, an toàn giao thông, Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm an toàn giao thông, bảo đảm cho nhân dân đi lại thuận tiện trước, trong, sau Tết Nguyên đán. 

Huy động lực lượng công an xã tham gia tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự giao thông, xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm vẻ hè, lòng đường làm nơi buôn bán. Tổ chức lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phối hợp với các lực lượng có liên quan tuần tra, kiểm soát xuống các vùng nông thôn. Đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ. Chủ động phòng ngừa, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển sử dụng trái phép các loại pháo, không để tình trạng đốt pháo trong dịp Tết Nguyên Đán. Chỉ đạo đài truyền thanh cơ sở thông báo kế hoạch bắn pháo hoa đêm giao thừa trên hệ thống đài truyền thanh tới toàn thể nhân dân trong huyện. Xây dựng kế hoạch, các phương án, mặt bằng, trận địa, tiếp nhận chuyển pháo để việc bắn pháo hoa được an toàn tuyệt đối, tạo khí thế phấn khởi trong toàn huyện. Bố trí lực lượng phân luồng giao thông, giữ trật tự tại điểm bắn pháo hoa. Khuyến cáo các doanh nghiệp bố trí lực lượng bảo vệ trực kiểm tra, tuần tra tốt tại các cụm, khu công nghiệp, bảo vệ tài sản, phòng chống cháy nổ trong những ngày nghỉ tết. 

Thời gian qua, Công an huyện Tiền Hải đã tiếp nhận, giải quyết 70/70 tin báo tố giác tội phạm; phối hợp điều tra, khám phá 89 vụ, 239 đối tượng về trật tự xã hội. Đã khởi tố 86 vụ/125 bị can; kết thúc 3 chuyên án về trộm cắp tài sản, xây dựng kế hoạch đấu tranh, kiềm chế hoạt động 3 ổ nhóm, không để hình thành mới các băng ổ, nhóm phạm tội nguy hiểm. Bắt 42 vụ, 69 đối tượng tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và triệt xóa 8 điểm mua bán trái phép ma túy. Đã lập 67 hồ sơ đưa đối tượng vào giáo dục tại xã, thị trấn; 25 hồ sơ đưa đối tượng đi cai nghiện bắt buộc, bắt 13 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc. Ngoài ra, mở 3 đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp lễ, tết. Tổ chức 3 chuyên đề về xử lý vi phạm về nồng độ cồn, xe tự chế, xe quá khổ, quá trọng tải.

Mạnh Thắng