Thứ 3, 23/07/2024, 06:20[GMT+7]

Diện mạo biên giới đổi thay nhờ những “ngôi sao xanh”

Thứ 7, 18/01/2020 | 14:32:48
442 lượt xem
Ngoài nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thanh Luông, BĐBP Điện Biên đã dành nhiều công sức giúp người dân và chính quyền trên địa bàn xây dựng nông thôn mới (NTM). Nhờ đó, hệ thống chính trị cơ sở cũng như diện mạo khu vực biên giới có nhiều thay đổi tích cực.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thanh Luông giúp người dân làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: Đồn Biên phòng Thanh Luông cung cấp

Địa bàn quản lý của Đồn Biên phòng Thanh Luông khá rộng, bao gồm 3 xã biên giới Thanh Luông, Thanh Hưng và Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Xuất phát điểm xây dựng NTM của cả 3 xã gặp một số khó khăn do hạ tầng giao thông chưa đồng bộ; trình độ dân trí không đồng đều, người dân còn tập quán canh tác lạc hậu, mang nặng tính tự cung, tự cấp nên tỷ lệ hộ nghèo so với chuẩn chung vẫn còn cao. Thiếu tá Phạm Ngọc Tuyên, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Thanh Luông cho biết: “Thực hiện phong trào thi đua “BĐBP chung sức xây dựng NTM”, từ thực tế địa bàn và khả năng của đơn vị, chúng tôi đã tham mưu, giúp đỡ 6 thôn, bản của 3 xã biên giới thực hiện các tiêu chí: Giao thông, nhà ở, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường và hệ thống chính trị”.

Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

Thời gian qua, Đồn Biên phòng Thanh Luông đã tham mưu cho Đảng ủy 3 xã Thanh Luông, Thanh Nưa, Thanh Hưng kết nạp 43 đảng viên mới; củng cố kiện toàn chức danh Phó Bí thư Đảng ủy xã Thanh Hưng đối với đồng chí cán bộ Biên phòng tăng cường xã. Bên cạnh đó, đơn vị tham mưu cho Đảng ủy 3 xã thành lập mới 8 chi bộ và phân công 23 đảng viên Biên phòng phụ trách 108 gia đình ở địa bàn biên giới. Đến nay, 3 xã đã có đủ cơ cấu tổ chức, tổ chức Đảng hằng năm đều đạt trong sạch vững mạnh, tổ chức chính trị - xã hội được kiện toàn và hoạt động hiệu quả. 

Trên lĩnh vực đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội, Đồn Biên phòng Thanh Luông đã quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng; tổ chức quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia; thành lập 73 tổ tự quản an ninh trật tự/73 thôn, đội, bản... Đồng thời, chủ động nắm tình hình biên giới, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 14-1-2015 của UBND tỉnh Điện Biên về “Giải quyết tình hình phức tạp về tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn khu vực biên giới tỉnh Điện Biên”... Qua đó, đã chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia và tội phạm về ma túy, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới. Từ năm 2010 đến nay, Đồn Biên phòng Thanh Luông đã triển khai hàng chục kế hoạch nghiệp vụ, bắt và khởi tố 257 vụ/300 đối tượng, thu giữ hơn 80.000 viên ma túy tổng hợp, 4,7kg thuốc phiện, gần 30 bánh heroin, 32 khẩu súng các loại và nhiều tang vật khác... 

Cả 3 xã cùng “cán đích” nông thôn mới

Cùng với việc tham gia củng cố hệ thống chính trị, Đồn Biên phòng Thanh Luông đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương đề ra các giải pháp hoàn thiện tiêu chí xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội ở 3 xã. Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Thanh Luông chủ động tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền vận động, hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu sản xuất, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, trọng tâm là các giống có năng suất, chất lượng cao, chăn nuôi tập trung, thâm canh tăng vụ lúa và xây dựng các mô hình liên kết sản xuất như: Nuôi cá rô phi đơn tính, trồng rau màu vụ Đông. 

Bằng tình cảm và trách nhiệm với người dân biên giới, mỗi năm, các tổ đội công tác của Đồn Biên phòng Thanh Luông nhận giúp đỡ 7-8 hộ dân thoát nghèo, đồng thời huy động các nguồn lực giúp người dân xóa 42 nhà tạm, ủng hộ trên 20 triệu đồng xây dựng Nhà văn hóa xã Thanh Luông và huy động hàng trăm triệu đồng tặng hàng nghìn suất quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn.

Thực hiện nhóm tiêu chí văn hóa, xã hội và môi trường, Đồn Biên phòng Thanh Luông tập trung phối hợp với chính quyền địa phương vận động người dân cho trẻ đến trường đúng độ tuổi, xây dựng nếp sống mới. Trong đó, đơn vị đã tổ chức triển khai và duy trì hiệu quả Chương trình “Nâng bước em tới trường” đỡ đầu 11 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, Đồn Biên phòng Thanh Luông tham mưu cho chính quyền địa phương thành lập các mô hình “Bản xanh – sạch – đẹp”, thực hiện mô hình “Ngày Chủ nhật xanh”, “Thứ Bảy tình nguyện”, tổ chức phát động Tết trồng cây dịp đầu năm, hằng năm trồng trên 2.000 cây xanh. Đồng thời, phối hợp với đoàn thể địa phương tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường, nạo vét kênh mương thu gom rác thải ở các khu dân cư. 

Với sự quyết tâm của chính quyền và nhân dân cùng với sự tham gia tích cực của Đồn Biên phòng Thanh Luông, 3 xã Thanh Nưa, Thanh Luông, Thanh Hưng đã hoàn thành xây dựng NTM trước thời gian đề ra.  Trong đó, xã Thanh Nưa hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM tháng 12-2017 sau 4 năm triển khai; thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt trên 26 triệu đồng/người/năm (tăng gấp 2,6 lần so với năm 2013); tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 26,6% (năm 2013) xuống còn 11,8%...

Xã Thanh Luông và Thanh Hưng cùng “cán đích” NTM sau 6 năm thực hiện. Đến nay, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn cả 2 xã được đầu tư đồng bộ, từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn sản xuất nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; các chỉ tiêu y tế, giáo dục đều đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ hộ nghèo của xã Thanh Luông giảm xuống còn dưới 9%, xã Thanh Hưng giảm còn dưới 5%.

Theo bienphong.com.vn