Chủ nhật, 28/04/2024, 03:14[GMT+7]

WhatsApp cán mốc 5 tỷ lượt cài đặt trên Android

Thứ 4, 22/01/2020 | 17:20:38
936 lượt xem
Sau khi mua lại WhatsApp vào năm 2014, CEO Facebook Mark Zuckerberg từng tuyên bố rằng ứng dụng tin nhắn này đáng giá hơn con số 19 tỷ USD rất nhiều.

Thống kê cho thấy, WhatsApp đã cán mốc 5 tỷ lượt cài đặt trên các thiết bị di động chạy hệ điều hành Android.

Đây được xem là cột mốc đáng ngưỡng mộ khi thống kê cũng cho thấy chỉ có tất cả 12 ứng dụng sở hữu trên 5 tỷ lượt cài đặt. Tại đây hầu hết là những ứng dụng của Google: Google Play, Chrome, Google, Google Maps, Gmail…

Đáng chú ý trước WhatsApp, chỉ có duy nhất một ứng dụng cán mốc 5 tỷ lượt cài đặt, đó chính là Facebook.

Theo Gadgets, WhatsApp đang là ứng dụng nhắn tin di động phổ biến nhất trên thế giới với khoảng 1,6 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng. Bỏ xa Facebook Messenger với 1,3 tỷ người và WeChat với 1,1 tỷ người dùng trong năm 2019.

Cùng với thống kê nói trên, năm 2019 cũng ghi nhận một năm rất thành công của WhatsApp. Báo cáo từ Sensor Tower cho thấy, WhatsApp là ứng dụng được tải về nhiều nhất năm 2019 (tính gộp cả trên App Store và Google Play). 


WhatsApp là ứng dụng được tải về nhiều nhất trong năm 2019 (tính cả trên App Store và Google Play)

Đáng chú ý ngoài vị trí số 1 của WhatsApp, Facebook còn đóng góp 3 cái tên khác trong Top 5 ứng dụng được tải về nhiều nhất năm 2019 gồm: Facebook (thứ 3), Messenger (thứ 4) và Instagram (thứ 5). Điều này cho hệ sinh thái sản phẩm của Facebook đáng sợ như thế nào.

Đứng thứ 2 trong BXH ứng dụng được tải về nhiều nhất năm 2019 là TikTok. Ứng dụng này đứng vị trí số 4 trong năm 2018 đã vươn lên vị trí số 2 vào năm 2019. Những thị trường chứng kiến sự bùng nổi của TikTok là Ấn Độ, Hoa Kỳ và Brazil.

Phát hành lần đầu vào năm 2009, WhatsApp đã nhanh chóng trở thành ứng dụng tin nhắn phổ biến với người dân trên toàn thế giới. Năm 2014, Facebook đã chi đến 19 tỷ USD để mua lại WhatsApp. Đây là thương vụ mua lại lớn nhất từ trước đến nay của mạng xã hội này. Tại thời điểm mua lại, Facebook đã gây sốc cho rất nhiều người khi bỏ một số tiền khổng lồ cho một ứng dụng tin nhắn với chỉ vài năm tuổi đời.

Tuy nhiên với những thành công của WhatsApp hiện nay đã cho thấy sự sáng suốt của Facebook cũng như CEO Mark Zuckerberg.

Theo vtv.vn