Kỳ họp thứ tư HĐND huyện Đông Hưng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Các đại biểu tham dự kỳ họp.
Theo báo cáo của UBND huyện trình kỳ họp, 6 tháng đầu năm tổng giá trị sản xuất của huyện đạt trên 5.000 tỷ đồng, tăng 8,61% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt trên 1.700 tỷ đồng; công nghiệp, TTCN, xây dựng cơ bản đạt gần 2.300 tỷ đồng; thương mại, dịch vụ đạt trên 1.000 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách đạt trên 528 tỷ đồng, đạt 62,1% dự toán năm, tăng 24,6% so với cùng kỳ năm 2016. Toàn huyện có thêm 3 xã được công nhận đạt chuẩn, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 26 xã. Phong trào giáo dục – đào tạo của huyện tiếp tục được duy trì và giữ vững, là năm thứ 12 liên tiếp dẫn đầu khối các huyện, thành phố. Các cấp, các ngành thực hiện tốt chính sách đối với người có công và đối tượng chính sách xã hội. Tình hình an ninh chính trị, an toàn xã hội được bảo đảm.
Kỳ họp cũng nghe, cho ý kiến về: Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016, kết quả thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và dự kiến thu, chi ngân sách năm 2017; báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND của UBND tỉnh về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn; thông qua chủ trương đầu tư cải tạo, nâng cấp đường ĐH45 đoạn từ cầu Rí đến đường ĐH45B qua địa phận xã Liên Giang; đề nghị phê chuẩn cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới năm 2017 từ nguồn vốn ngân sách huyện. Kỳ họp cũng nghe và cho ý kiến về các báo cáo của các ngành khối nội chính, của Thường trực và các ban HĐND huyện trình tại kỳ họp…
Tại kỳ họp, các đại biểu tham gia phát biểu thảo luận về: Kết quả năm học 2016-2017, giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục năm học 2017-2018; kết quả giải quyết hồ sơ chính sách đối với người có công. Các đại biểu chất vấn các vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm, bức xúc liên quan đến xây dựng nông thôn mới, sử dụng nước sạch nông thôn, ô nhiễm môi trường tại một số khu, cụm công nghiệp, tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Thu Hiền
Tin cùng chuyên mục
- Khai mạc chương trình đưa hàng Việt về nông thôn tại Đông Hưng 04.07.2024 | 21:48 PM
- Vận động hơn 1,3 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo, khuyết tật, trẻ mồ côi 04.07.2024 | 20:03 PM
- Hội thảo về ứng dụng KIOSK phục vụ công tác khám chữa bệnh 04.07.2024 | 20:04 PM
- Từ 1/7/2024, thực hiện liên thông điện tử Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 04.07.2024 | 21:04 PM
- Đề nghị Hoa Kỳ đánh giá khách quan tình hình tôn giáo, tín ngưỡng của Việt Nam 04.07.2024 | 18:48 PM
- Chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 của Đảng ủy Công an Trung ương 04.07.2024 | 18:48 PM
- Trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi đảng cho đồng chí Đặng Trọng Thăng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh 04.07.2024 | 19:30 PM
- Tập trung thực hiện tốt việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 04.07.2024 | 20:07 PM
- Viettel Thái Bình: Kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống 04.07.2024 | 20:02 PM
- Cảnh báo hình thức lừa đảo mạo danh nhân viên ngân hàng hỗ trợ cập nhật sinh trắc học 04.07.2024 | 18:24 PM
Xem tin theo ngày
-
Trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi đảng cho đồng chí Đặng Trọng Thăng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
- Chuẩn bị đầy đủ điều kiện tổ chức thành công cuộc diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó với bão mạnh, siêu bão và tìm kiếm cứu nạn
- Tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện phục hồi và phát triển sản xuất
- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- Lực lượng vũ trang tỉnh: 36 tập thể, cá nhân được khen thưởng trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng
- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- UBND tỉnh họp nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án một số dự án giao thông
- Cử tri huyện Đông Hưng, Thái Thụy kiến nghị Quốc hội tăng cường giám sát các vấn đề nóng được cử tri và nhân dân quan tâm
- Đồng chí Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri các huyện Quỳnh Phụ và Hưng Hà
- Phát huy truyền thống, kiên định mục tiêu, nỗ lực sáng tạo, quyết tâm đồng lòng xây dựng thành phố Thái Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh