Thứ 6, 05/07/2024, 16:21[GMT+7]

Tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm đối với xe ô tô vận tải hành khách

Thứ 4, 06/05/2020 | 16:16:06
1,888 lượt xem

Lực lượng chức năng lập biên bản xử lý lái xe dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định trên đường Quang Trung (thành phố Thái Bình).

Để tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý các vi phạm “xe dù”, “bến cóc”, xe chạy trái luồng tuyến; đỗ, dừng không đúng nơi quy định đối với xe ô tô vận tải hành khách trên địa bàn thành phố Thái Bình, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã thống nhất với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh lập kế hoạch chuyên đề phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm đối với xe ô tô vận tải hành khách trên địa bàn thành phố Thái Bình và huyện Vũ Thư. Thời gian thực hiện kế hoạch chuyên đề từ ngày 4 - 8/5/2020.

Mặc dù đã được tuyên truyền, vận động nhưng hiện nay tình trạng xe ô tô vận tải hành khách không có phù hiệu (xe dù), xe hợp đồng “trá hình” tuyến cố định, xe chạy trái luồng tuyến, dừng, đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định vẫn xảy ra tại nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt trên các tuyến đường Trần Thái Tông, Lý Bôn, Long Hưng, Võ Nguyên Giáp, Lê Lợi, Quang Trung, Ngô Thì Nhậm, Chu Văn An (thành phố Thái Bình); quốc lộ 10 cũ khu vực ngã ba cầu Thẫm và khu vực cầu Tân Đệ (Vũ Thư) thường xuyên xảy ra tình trạng xe ô tô vận tải hành khách dừng, đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định. Bên cạnh đó, một số xe Limosine mang phù hiệu hợp đồng treo biển cố định thường xuyên đỗ, đón trả khách tuyến cố định tại khu vực ngã tư An Tập, đường Lê Lợi, đường Lý Bôn, đường Lê Quý Đôn (thành phố Thái Bình). Một số xe taxi thường xuyên đỗ không đúng nơi quy định tại cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh, ngã tư Lý Bôn - Trần Thái Tông, trước cửa Trung tâm Thương mại Vincom Plaza gây mất trật tự an toàn giao thông, vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Trước thực trạng trên, để thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 18/CT-UBND về việc tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý triệt để tình trạng “xe dù, bến cóc”, xe hợp đồng “trá hình” tuyến cố định, xe chạy trái luồng tuyến trên địa bàn tỉnh. 

Ông Phạm Anh Tuấn, Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải cho biết: Mục đích của kế hoạch chuyên đề trên nhằm tăng cường sự phối hợp của các lực lượng để kiểm tra, xử lý các vi phạm đối với các xe ô tô vận tải hành khách trên địa bàn thành phố Thái Bình, huyện Vũ Thư với các hành vi vi phạm như: điều khiển xe trên đường có nồng độ cồn, xe vận tải hành khách không có phù hiệu, xe chạy hợp đồng không đúng quy định, xe chạy trái luồng tuyến; dừng, đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định; xe taxi vận chuyển hành khách không đúng nơi quy định; các xe vận tải hành khách nội tỉnh vi phạm nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông đường bộ trên các tuyến đường. Bên cạnh đó, qua công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của người điều khiển, chủ phương tiện xe ô tô khách theo đúng quy định của pháp luật, từ đó ngăn chặn các hành vi vi phạm, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh giữa các doanh nghiệp vận tải, quản lý chặt chẽ kỷ cương, kỷ luật vận tải theo đúng quy định, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông đường bộ. Ngay trong ngày đầu ra quân, các lực lượng chức năng đã phát hiện và lập biên bản xử lý một số trường hợp vi phạm lỗi dừng xe đón, trả khách không đúng nơi quy định, nơi có biển cấm đỗ, cấm dừng...

Một số phương tiện dừng, đỗ không đúng nơi quy định trên đường Quang Trung, thành phố Thái Bình. 

Thiếu tá Ngô Văn Quỳnh, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh cho biết: Thực hiện kế hoạch chuyên đề phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm đối với xe ô tô vận tải hành khách trên địa bàn thành phố Thái Bình và huyện Vũ Thư, lực lượng cảnh sát giao thông đã phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông Vận tải bố trí lực lượng công khai kết hợp với hóa trang tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ, gây mất trật tự an toàn giao thông. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện còn gặp nhiều khó khăn do các lái xe thông báo cho nhau biết địa điểm tuần tra, ghi hình của lực lượng chức năng để tìm cách né tránh, trốn trạm tuần tra kiểm soát hoặc không hợp tác. Trước tình trạng trên, lực lượng chức năng đã tuyên truyền, vận động và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.

Thiết nghĩ để giải quyết dứt điểm tình trạng “xe dù, bến cóc”, xe hợp đồng “trá hình” tuyến cố định, xe chạy trái luồng tuyến cần sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành và các địa phương. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng cũng cần tăng cường kiểm tra, giám sát các phương tiện trên thiết bị giám sát hành trình… Có như vậy, tình trạng “xe dù, bến cóc”, xe hợp đồng “trá hình” tuyến cố định, xe chạy trái luồng tuyến mới được xử lý dứt điểm, qua đó góp phần lập lại trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Phạm Hưng