Thứ 7, 18/05/2024, 15:13[GMT+7]

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái Bình lần thứ VII và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

Chủ nhật, 04/10/2020 | 11:42:43
14,033 lượt xem
Sáng ngày 4/10, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VII và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Thành Tâm

Video: clip_tin_đại_hội_thi_đua.mp4

Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Nguyễn Hoàng Giang, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; đại diện các vụ, Văn phòng Chủ tịch nước, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; các bộ, ngành, đoàn thể của Trung ương. 

Dự Đại hội về phía tỉnh Thái Bình có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố; các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, chiến sĩ thi đua toàn quốc và 300 điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của toàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái Bình lần thứ VII là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng được tổ chức đúng dịp Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Niềm vui đó được nhân lên khi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình vinh dự được đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Điều đó khẳng định bước phát triển mới của phong trào thi đua và công tác khen thưởng của tỉnh, thể hiện sự tiếp nối, phát huy những truyền thống tốt đẹp, những thành tựu, kết quả đã đạt được trong nhiều năm qua.

Video: bà_thịnh_đã_thay_hình.mp4

 Trích phát biểu của đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Đại hội. 

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của tỉnh giai đoạn 2015 - 2020, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025 do đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày khẳng định:  5 năm qua, phong trào thi đua và công tác khen thưởng trên địa bàn tỉnh tiếp tục được phát triển và có nhiều đổi mới, đóng góp tích cực vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tổng sản phẩm (GRDP) bình quân 5 năm (2016 - 2020) của tỉnh ước tăng 9%/năm, vượt mục tiêu Đại hội XIX đề ra (8,6%/năm), cao hơn mức trung bình cả nước và gấp 1,3 lần mức tăng trưởng của 5 năm trước (6,7%/ năm). Quy mô nền kinh tế và thu nhập bình quân đầu người có bước tăng mạnh. Thái Bình đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên phạm vi toàn tỉnh, vượt trước 3 năm so với mục tiêu Đại hội XIX đề ra. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao. Đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều trên địa bàn tỉnh giảm còn trên 2%, bằng gần một nửa mức bình quân cả nước. 

Cùng với phát động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng ngày càng đi vào thực chất, bảo đảm đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn.  5 năm qua, nhiều tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động các loại, các hạng; bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cờ thi đua của Chính phủ; chiến sĩ thi đua toàn quốc và các hình thức khen thưởng khác. UBND tỉnh đã khen thưởng 7.606 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương biểu dương những kết quả, thành tích của tỉnh Thái Bình đạt được trong 5 năm qua, chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất và các tập thể, cá nhân được nhận phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, của tỉnh tại Đại hội. Đồng chí đề nghị tỉnh Thái Bình cần vận dụng sáng tạo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước vào tình hình thực tế địa phương. Phát động và tổ chức triển khai hiệu quả các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, các chương trình trọng điểm. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp. Tổ chức tốt việc biểu dương tôn vinh, tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch nước đã trao 500 triệu đồng cho Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thái Bình.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và cá nhân đồng chí Phó Chủ tịch nước đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình. Đồng chí cũng lĩnh hội, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch nước; đồng thời đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh sớm xây dựng, ban hành kế hoạch, chương trình, đề án thi đua thật cụ thể, thiết thực, tạo động lực mới vào công tác thi đua yêu nước của tỉnh. Đồng chí kêu gọi mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh cần nỗ lực vượt lên trên chính mình, khắc phục khó khăn, tận dụng tối đa những điều kiện thuận lợi để đưa Thái Bình sớm trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng.  

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình. Ảnh: Thành Tâm

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình; trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho 5 tập thể, cá nhân. 

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho 4 tập thể, cá nhân; Huân chương Lao động hạng Ba cho 27 tập thể, cá nhân; trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 9 tập thể; trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 23 tập thể, cá nhân.  

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho 5 tập thể, cá nhân. Ảnh: Thành Tâm 

Phát động phong trào thi đua yêu nước 5 năm 2020 - 2025, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch thường trực phụ trách, điều hành hoạt động UBND tỉnh nhấn mạnh: Để phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Thái Bình tiếp tục phát triển sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, thực sự trở thành động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã xác định chủ đề của phong trào thi đua yêu nước của tỉnh 5 năm tới là “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Nội dung thi đua tập trung vào các nhóm nhiệm vụ quan trọng đó là: Phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, tạo đà thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2020 - 2025); đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba cho tập thể và cá nhân. Ảnh: Thành Tâm 

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Giang, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã kêu gọi các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng cùng đoàn kết hưởng ứng phong trào thi đua bằng những hành động cụ thể. Doanh nghiệp, doanh nhân đoàn kết, sáng tạo, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của các sản phẩm. Các khu dân cư, các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Các lực lượng vũ trang tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, vì an ninh Tổ quốc…

Đại hội cũng thông qua danh sách đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.


* Quyết tâm xây dựng Đông Lâm trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu

Ông Phạm Trọng Uỷ, Chủ tịch UBND xã Đông Lâm, huyện Tiền Hải 

Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, cấp uỷ, chính quyền xã Đông Lâm đã đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, những lợi ích thiết thực mà nông thôn mới mang lại cho người dân; tập trung làm tốt công tác dân vận, phát huy dân chủ theo phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, tổ chức các cuộc đối thoại với nhân dân để giải quyết những việc khó, những vấn đề trọng tâm. Cán bộ, công chức xã về dự họp với các thôn, gần dân, sát dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, trực tiếp chịu trách nhiệm những công việc cụ thể, nhờ vậy đã khơi dậy được sức dân tham gia xây dựng nông thôn mới: góp công, góp của, hiến đất làm đường giao thông, xây nhà văn hoá, các công trình thuỷ lợi… Đến năm 2014, Đông Lâm về đích nông thôn mới, sớm hơn 2 năm so với kế hoạch. Năm 2018, Đông Lâm được chọn là 1 trong 2 xã của huyện Tiền Hải xây dựng nông thôn mới nâng cao. Bước vào giai đoạn mới, một lần nữa phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới tiếp tục phát huy với yêu cầu, nhiệm vụ cao hơn. Nhờ sự đoàn kết, chung sức đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân, đến nay Đông Lâm đã đạt 11/11 tiêu chí với tỷ lệ hài lòng của người dân đạt 97,26%; hiện xã đang hoàn thiện các thủ tục để được công nhận xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2020, tiến đến tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

* “Mỗi ngày một ý tưởng” khởi nguồn của sự sáng tạo trong lao động sản xuất

Bà Trần Thị Trà, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed

Những năm qua, ThaiBinh Seed luôn coi trọng công tác thi đua, coi đây là một trong những giải pháp quan trọng để thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Công tác thi đua giúp người lao động không ngừng sáng tạo, tham gia vào mọi hoạt động của doanh nghiệp. Hàng năm, ThaiBinh Seed đều tổ chức phát động các phong trào thi đua và hướng dẫn các đơn vị đăng ký thi đua, triển khai các nội dung phát động thi đua đến người lao động, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh. Để góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ và bền vững, tôi đề xuất với Ban Giám đốc Công ty phát động phong trào “Mỗi ngày một ý tưởng” gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Câu hỏi “Ý tưởng của bạn hôm nay là gì” đã đi sâu vào tâm thức của mỗi người lao động và cũng là khẩu hiệu hành động của Công ty để nhắc nhở mọi người cống hiến qua những ý tưởng, những giải pháp hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh. Trong năm 2019, toàn công ty có 252 ý tưởng và 25 sáng kiến được đăng ký. Nhiều ý tưởng được áp dụng vào thực tiễn trở thành sáng kiến cải tiến kỹ thuật mang lại hiệu quả cao và đã có những sáng kiến được thưởng tới hàng tỷ đồng. Nhờ thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước bằng các phong trào cụ thể “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, “Thi đua lao động sáng tạo” hay “Thi đua làm giàu cho mình, cho doanh nghiệp” đã đưa ThaiBinh Seed trở thành doanh nghiệp sản xuất lúa giống chất lượng cao hàng đầu Việt Nam.

* Đổi mới, sáng tạo giảng dạy môn Lịch sử trong trường phổ thông 

Bà Phạm Hồng Lê, giáo viên Trường Tiểu học và THCS Kỳ Đồng, huyện Hưng Hà

Những năm gần đây, hoạt động dạy và học môn Lịch sử ở trường phổ thông nói chung và các trường THCS nói riêng trong tỉnh còn nhiều hạn chế. Quá trình đổi mới phương pháp và hình thức dạy học diễn ra thường xuyên nhưng còn mang tính hình thức; giáo viên quá chú trọng đến hình thành kiến thức, thiên về cung cấp sự kiện ngày, tháng mà coi nhẹ đến giáo dục nhân cách và hình thành thái độ của học sinh dẫn đến sợ học Lịch sử. Bên cạnh đó, nhận thức xã hội ở góc độ nào đó bộ môn lịch sử bị coi là môn phụ. Trước thực tế đó, với niềm yêu nghề, hưởng ứng phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”, tôi đã quyết định đưa các di sản, di tích lịch sử địa phương vào giảng dạy môn Lịch sử. Tôi đưa học sinh được đến các di tích; ứng dụng công nghệ thông tin để truyền tải tư liệu, hình ảnh trong các giờ học; lập trang fanpage chia sẻ kiến thức, tư liệu lịch sử… Với cách làm này, giờ dạy lịch sử không đơn thuần là giờ truyền đạt kiến thức mà là giờ giáo dục kỹ năng mềm, hình thành phẩm chất tốt đẹp cho học sinh. Việc vận dụng sáng tạo hình thức dạy học thông qua di sản và di tích lịch sử địa phương đã giúp tôi tạo dựng niềm tin và xây dựng cho mình phương pháp giảng dạy hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục học sinh một cách toàn diện. Mỗi giờ học, các học sinh luôn háo hức bởi việc học tập đã cho các em cơ hội để hiểu biết về truyền thống lịch sử văn hoá địa phương, tạo dựng cho các em những ước mơ, hoài bão, ý thức công dân, ý thức sống tự lập, năng động, sáng tạo, có định hướng tương lai và biết vận dụng một cách tích cực những kiến thức đã học vào thực tế. Từ thay đổi của học sinh cũng làm thay đổi cách nhìn của phụ huynh và xã hội về bộ môn Lịch sử.

Thu Hiền - Mạnh Cường 


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày