Thứ 7, 27/04/2024, 15:25[GMT+7]

Đại hội Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Thái Bình lần thứ II

Thứ 5, 22/10/2020 | 14:52:54
4,376 lượt xem
Sáng ngày 22/10, Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Thái Bình tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Thái Bình tặng quà cho hội viên, thân nhân liệt sĩ.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại biểu các tướng lĩnh, sĩ quan quân đội nguyên là chỉ huy các đơn vị chiến đấu tại Quảng Trị; đại biểu Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 350 đại biểu đại diện cho toàn thể hội viên Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Thái Bình dự Đại hội.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Thái Bình đã phát triển lớn mạnh về tổ chức và hoạt động tốt, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, là lực lượng tin cậy của Đảng, chính quyền địa phương ở cơ sở. Hội đã tổ chức tuyên truyền, vận động và hướng dẫn hội viên phát huy tinh thần gương mẫu, tích cực hỗ trợ giúp đỡ gia đình hội viên gặp hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, thực hiện tốt các phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; đồng thời tích cực lao động sản xuất làm giàu cho gia đình và quê hương…. Đến nay, toàn tỉnh có 2.481 hội viên tham gia sinh hoạt tại 121 hội, chi hội cơ sở...

Các đại biểu dự Đại hội quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do bão lũ năm 2020. 

Đại hội đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020 – 2025; trong đó tập trung xây dựng các cấp hội vững mạnh về tư tưởng và tổ chức, đoàn kết sáng tạo đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động tri ân liệt sĩ, đi tìm đồng đội, giúp nhau xoá đói, giảm nghèo. 

Đại hội đã thảo luận thông qua Điều lệ và Quy chế hoạt động của hội; bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa II, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhân dịp này, Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Thái Bình đã trao các suất quà cho đại diện Mẹ Việt Nam anh hùng, vợ liệt sĩ, hội viên tiêu biểu; đồng thời phát động cán bộ, hội viên và các đại biểu dự Đại hội quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bão lũ năm 2020.

Tất Đạt

 


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày