Thứ 6, 26/04/2024, 11:31[GMT+7]

Phụ nữ thành phố: Lan tỏa phong trào thi đua

Thứ 6, 30/10/2020 | 08:56:00
3,506 lượt xem
Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Thái Bình đã tích cực vận động cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào thi đua, phát huy vai trò, sức sáng tạo của phụ nữ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hội viên, phụ nữ tham gia phát triển kinh tế từ rau màu.

Để cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm, hàng năm Hội LHPN thành phố tổ chức các phong trào thi đua sâu rộng, thiết thực; cổ vũ, động viên hội viên tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, của Hội. Nổi bật là phong trào phụ nữ nghèo có địa chỉ, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững. 5 năm qua, Hội đã thành lập 1 HTX, 6 tổ hợp tác sản xuất, kinh doanh với gần 100 thành viên; hỗ trợ 190 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp. Các cấp hội thực hiện tốt hoạt động ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quỹ tình thương với dư nợ trên 95 tỷ đồng cho gần 2.900 hộ vay, tăng gần 41 tỷ đồng so với năm 2015. Ngoài ra, chị em còn có các hoạt động giúp nhau không hoàn lại, cho vay không lấy lãi, lãi suất thấp, giúp nhau con giống, vật tư nông nghiệp trả chậm. Các cấp hội bằng những việc làm thiết thực như phát triển, duy trì tổ, nhóm tiết kiệm, tổ từ thiện, phường họ quay vòng, “hòm tiết kiệm vì phụ nữ và trẻ em nghèo”... đã thu hút trên 39.000 cán bộ, hội viên tham gia với số tiền trên 18 tỷ đồng, giúp trên 2.600 chị em vay vốn lãi suất thấp để phát triển kinh tế, qua đó giúp 599 hộ do phụ nữ làm chủ thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều của thành phố còn dưới 1,5%.

Từ nhiều năm nay, phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ vươn lên thoát nghèo bền vững được Hội LHPN xã Vũ Chính (thành phố Thái Bình) chú trọng, coi đây là đòn bẩy để thúc đẩy các phong trào thi đua của Hội và của địa phương. Đến nay, Hội đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội gần 5,4 tỷ đồng cho 149 lượt hộ vay 6 chương trình: vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, học sinh, sinh viên, nước sạch vệ sinh môi trường, giải quyết việc làm. Hoạt động của quỹ tình thương trên địa bàn xã đã đi vào nền nếp với hơn 100 thành viên; trong đó có 57 thành viên vay vốn, số tiền hơn 800 triệu đồng và 56 thành viên tham gia tiết kiệm với gần 200 triệu đồng. Đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp, các chi hội tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân đưa các giống lúa có năng suất cao, chất lượng gạo ngon, ít sâu bệnh vào sản xuất; thực hiện gieo cấy đúng lịch, đạt năng suất cao và hiệu quả, chăm sóc rau màu, phòng, trừ sâu bệnh kịp thời. Khuyến khích hội viên áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa máy móc vào sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao sản lượng, mang lại thu nhập cho gia đình.

Cùng với việc tích cực học tập, lao động sản xuất, kinh doanh giỏi, chị em phụ nữ đã tích cực thi đua xây dựng gia đình hạnh phúc. Các cấp hội duy trì và nhân rộng các mô hình hiệu quả về “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Phòng, chống bạo lực gia đình”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.  Các cơ sở hội duy trì “Ngày chủ nhật xanh”, “Đoạn đường phụ nữ tự quản”. Phối hợp huy động trên 60.000 lượt hội viên ra quân xuống đường nhắc nhở người dân chấp hành các quy định về bảo đảm trật tự đô thị; bóc gỡ quảng cáo rác; quét dọn vệ sinh; đã gắn 187 biển “Đoạn đường phụ nữ tự quản”; cấp phát 4.430 làn nhựa đi chợ thay thế túi nilon, trị giá gần 100 triệu đồng. Tiêu biểu như hội LHPN  các phường Bồ Xuyên, Trần Lãm, Kỳ Bá, Đề Thám, Lê Hồng Phong, xã Phú Xuân...

Bà Nguyễn Thị An, Chủ tịch Hội LHPN thành phố cho biết: Với nhiều nội dung, cách làm sáng tạo, linh hoạt, các phong trào thi đua do Hội LHPN thành phố phát động đã thu hút sự tham gia tích cực của hội viên. Qua đó khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức hội, nâng cao uy tín, góp phần củng cố và phát triển tổ chức hội  ngày càng vững mạnh. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Hội LHPN thành phố tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến; gắn công tác thi đua với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác hội, nhiệm vụ chính trị của địa phương để phong trào thi đua yêu nước thực sự đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa lớn.

Minh Nguyệt

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày