Thứ 6, 10/05/2024, 10:14[GMT+7]

Kiểm tra sản xuất nông nghiệp tại một số địa phương trong tỉnh

Thứ 3, 19/01/2021 | 14:24:19
8,525 lượt xem
Sáng ngày 19/1, đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đi kiểm tra công tác lấy nước đổ ải phục vụ sản xuất vụ xuân của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Thái Bình.

Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác lấy nước đổ ải tại cống Dục Dương (Kiến Xương).

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, để lấy nước đổ ải phục vụ sản xuất vụ xuân, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Thái Bình đã bám sát lịch xả nước của các hồ thủy điện, theo dõi chặt chẽ mực nước trên hệ thống; phân công cán bộ thường trực tại các công trình, tận dụng tối đa thời gian liên hồ thủy điện xả nước để mở các cống tưới, đồng thời vận hành một số trạm bơm lấy và bơm nước phục vụ thau chua rửa mặn, làm đất chuẩn bị gieo cấy. 

Hiện nay, Công ty đang vận hành 02 trạm bơm trên địa bàn huyện Tiền Hải; 18 xã đang vận hành trạm bơm để lấy nước cho các vùng cao, xa. 

Theo báo cáo của Chi cục Thủy lợi, đến 16h ngày 18/1, toàn tỉnh có 22.800ha đất sản xuất đã có nước, dự kiến hết ngày 19/1, 25.000ha sẽ có nước.

Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác lấy nước đổ ải tại trạm bơm Trà Giang (Kiến Xương). 

Trực tiếp kiểm tra tại cống Tam Lạc (Thành phố), cống Ngữ, cống Dục Dương, trạm bơm Trà Giang (Kiến Xương), đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động của ngành Nông nghiệp, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Thái Bình trong công tác lấy nước đổ ải phục vụ sản xuất. 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành Nông nghiệp tiếp tục phối hợp với các địa phương và hai công ty khai thác công trình thủy lợi Bắc, Nam Thái Bình chủ động lấy nước với phương châm không để thất thoát và tranh thủ lấy đủ nước phục vụ gieo cấy lúa xuân trong đợt 2 các hồ thủy điện xả nước. Đồng thời các huyện, thành phố cần bám sát đề án sản xuất vụ xuân của tỉnh, chỉ đạo sản xuất bảo đảm đúng lịch thời vụ và cơ cấu giống; chủ động trữ nước phục vụ tưới dưỡng.

* Cũng trong sáng ngày 19/1, đoàn đã đến thăm trang trại chăn nuôi lợn diện tích gần 8ha, quy mô 5.000 con lợn thịt của bà Nguyễn Thị Chỉ tại xã An Bình (Kiến Xương). 

Ghi nhận và đánh giá cao tính chủ động, quyết liệt trong phòng, chống dịch tả lợn châu Phi của chủ hộ chăn nuôi, đồng chí Phó Chủ tịch UBND nhấn mạnh, hiện nay, các ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh được kiểm soát, khống chế, không phát sinh ổ dịch mới, tuy nhiên dịp cuối năm việc vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ thịt lợn, sản phẩm từ lợn tăng mạnh, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh bệnh. 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành Nông nghiệp và các địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng chống bệnh; tăng cường kiểm tra, giám sát đến từng hộ nuôi lợn, quản lý chặt chẽ các cơ sở chăn nuôi tăng đàn, tái đàn lợn; chỉ khuyến khích việc tái đàn đối với các cơ sở chăn nuôi theo hình thức trang trại chăn nuôi khép kín, an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh môi trường. Đẩy mạnh công tác kiểm soát hoạt động vận chuyển, buôn bán, kinh doanh lợn và các sản phẩm từ lợn trên địa bàn, tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động giết mổ và tiêu thụ sản phẩm thịt lợn tại các cơ sở giết mổ sơ chế, chế biến, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

Ngân Huyền