Thứ 2, 22/07/2024, 20:37[GMT+7]

Vũ Thư lan tỏa phong trào thi đua “Dân vận khéo”

Thứ 2, 25/01/2021 | 08:09:11
1,834 lượt xem
Thời gian qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được cấp ủy các cấp trên địa bàn huyện Vũ Thư triển khai rộng khắp với nhiều hình thức phong phú. Nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả tích cực, tạo sức lan tỏa lớn trong cộng đồng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Xã Tân Hòa (Vũ Thư) ngập tràn sắc hoa do chị em phụ nữ trồng và chăm sóc.

Khu 2ha đất bãi của anh Phạm Văn Nhiệm, thôn Mễ Sơn 1, xã Tân Phong cách đây một năm vẫn còn bỏ hoang, cỏ mọc um tùm. Nắm bắt được chủ trương của cấp ủy, chính quyền xã khuyến khích người dân tích tụ ruộng đất, sản xuất tập trung; đồng thời, chứng kiến hiệu quả nhiều mô hình tích tụ ruộng đất trên địa bàn, anh Nhiệm đã mạnh dạn thuê lại đất của các hộ trong khu vực, sau đó cải tạo để trồng rau sạch cung cấp cho các công ty, nhà hàng, siêu thị. 

Anh Nhiệm cho biết: Ở khu vực này, mỗi hộ chỉ có 1 - 2 miếng đất nhỏ lẻ, do xa khu dân cư, chuột hay phá nên họ không làm gì, bỏ hoang rất lãng phí. Sau khi thuê lại, tôi tiến hành cải tạo đất và đưa vào trồng cây ngải tía. Cây ngải tía ít phải chăm bón, gần như không phải sử dụng đến thuốc trừ sâu. Hiện tại tôi mới tích tụ được 2ha đất và mới đưa vào trồng được 1ha, còn lại đang làm đất, diệt cỏ do ruộng đất để lâu năm cỏ mọc nhiều. 

Anh Lại Xuân Quang, Giám đốc HTX DVNN xã Tân Phong cho biết: Mô hình của anh Nhiệm là một trong rất nhiều mô hình tích tụ ruộng đất của xã. Từ mô hình tích tụ ban đầu của anh Lê Tiến Mạnh, thôn Ô Mễ 2, cấp ủy, chính quyền địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nhân rộng mô hình, đến nay toàn xã có 28 mô hình, trong đó mô hình tích tụ ít là từ 2 - 3ha, mô hình tích tụ lớn từ 15 - 30ha.

Theo đồng chí Trần Xuân Nghị, Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Vũ Thư: Bám sát chủ trương đẩy mạnh tích tụ ruộng đất phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện, thời gian qua, các địa phương đã chú trọng xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên lĩnh vực này, điển hình như xã Tân Phong, qua đó góp phần khắc phục được tình trạng ruộng đất bỏ hoang, tạo điều kiện tổ chức sản xuất tập trung, áp dụng đồng bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao thu nhập, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Ngoài vận động nhân dân tích tụ ruộng đất, các mô hình “Dân vận khéo” trên lĩnh vực phát triển kinh tế của huyện thời gian qua còn tập trung vào tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao, liên kết, trao đổi, giúp đỡ, hỗ trợ kỹ thuật, vốn, kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; làm chuyển biến nhận thức, thay đổi tư duy và cách làm, mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực. 

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, các mô hình “Dân vận khéo” tập trung vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và nếp sống văn minh; vận động nhân dân chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội; phát huy tinh thần tương thân tương ái, từ thiện, nhân đạo vì cuộc sống cộng đồng; tích cực bảo vệ môi trường. Nhiều mô hình có ý nghĩa nhân văn, xã hội sâu sắc, có sức lan tỏa sâu rộng như mô hình “Thu gom phế liệu, hỗ trợ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn” của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Duy Nhất; mô hình “Đường hoa phụ nữ” của Hội LHPN xã Tân Hòa... 

Đặc biệt, trên lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã góp phần tích cực vận động, khuyến khích các tầng lớp nhân dân đóng góp tinh thần, vật chất, hiến đất, góp công, kinh phí quyết tâm hoàn thành nhanh, bền vững các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân. Năm 2019, huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu được các địa phương tích cực triển khai, trong đó xã Nguyên Xá đang hoàn thiện hồ sơ để trình UBND tỉnh thẩm định, xét công nhận về đích nông thôn mới nâng cao năm 2020. 

Trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị, phong trào “Dân vận khéo” được tập trung chỉ đạo gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm đạo đức công vụ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và giải quyết các vấn đề tồn đọng bức xúc, những khó khăn, vướng mắc của nhân dân ngay từ cơ sở.

Có thể khẳng định, phong trào thi đua “Dân vận khéo” thời gian qua đã góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Chính vì vậy, năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 song kinh tế của huyện Vũ Thư vẫn giữ được sự tăng trưởng, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt trên 11.390 tỷ đồng, tăng 2,42% so với năm 2019. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Quốc phòng - an ninh tiếp tục được giữ vững. Niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp ngày càng được củng cố.

Anh Đào