Thứ 7, 20/04/2024, 09:04[GMT+7]

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, phụ nữ xã An Ấp đã hiến 205.836 mét vuông đất, 9,5 tỷ đồng và trên 5.000 ngày công xây dựng nông thôn mới

Chủ nhật, 07/03/2021 | 15:45:44
4,452 lượt xem
Sáng ngày 7/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã An Ấp (Quỳnh Phụ) tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đây là đơn vị được Hội LHPN huyện Quỳnh Phụ chọn tổ chức làm điểm đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội.

Nhiệm kỳ 2016 – 2021, Hội LHPN xã An Ấp đã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều hoạt động, phong trào thi đua và xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Phụ nữ toàn xã đã tích cực hiến 205.836m2 đất, 9,5 tỷ đồng và trên 5.000 ngày công xây dựng nông thôn mới. Xây dựng mô hình cánh đồng không rác thải với 162 thành viên; mô hình trồng cây vụ đông phát triển sản xuất diện tích trên 120ha với 537 hội viên tham gia; tổng nguồn vốn hỗ trợ hội viên vay giảm nghèo đạt trên 1,2 tỷ đồng; tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình 5 không, 3 sạch toàn xã được nâng lên 88,5%; 25 lượt tập thể, 72 hội viên được các cấp tuyên dương, khen thưởng…

Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, phát triển, Đại hội xác định chủ đề “Phụ nữ An Ấp phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Ứng dụng công nghệ thông tin, đồng hành và phát huy vai trò của đội ngũ chi hội trưởng, tổ trưởng làm 2 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng thời, thực hiện các nhiệm vụ: hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập và vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới; xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Hội LHPN xã An Ấp, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội LHPN huyện Quỳnh Phụ nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Trịnh Cường

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày