Thứ 6, 19/04/2024, 04:44[GMT+7]

Hội Nông dân huyện Tiền Hải: Đồng hành cùng hội viên

Thứ 2, 19/04/2021 | 10:52:06
3,717 lượt xem
Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Tiền Hải không ngừng củng cố, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đồng hành cùng hội viên phát triển kinh tế, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Hội viên nông dân huyện Tiền Hải phát triển kinh tế VAC mang lại thu nhập ổn định.

Ông Đặng Văn Giáp, xã Đông Hoàng chia sẻ: Năm 2015, tôi nuôi thử nghiệm giống ếch Thái Lan, thấy dễ nuôi mà hiệu quả kinh tế cao. Lúc đầu có hơn 1.000 con, đến nay tôi nuôi 5 vạn con. Để nuôi ếch đạt hiệu quả cao cần bổ sung lượng đạm như dịch giun quế vào thức ăn. Bình quân mỗi tháng tôi xuất bán 1,5 tấn ếch, với giá 50.000 đồng/kg tôi thu lãi trên 200 triệu đồng.

Trang trại của ông Nguyễn Đốc Ngữ, thôn Lương Điền, xã Đông Cơ rộng gần 6ha được chuyển đổi từ vùng úng trũng sang trồng cây ăn quả, nuôi thủy sản mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hàng năm, diện tích trồng cây ăn quả của gia đình ông cho thu nhập gần 100 triệu đồng. Ông Ngữ chia sẻ: Để trồng các loại cây như táo, ổi, chanh... đạt hiệu quả, cây sống tốt, không sâu bệnh, cho hoa trái sum suê là cả một quá trình đúc rút kinh nghiệm nhiều năm. Từ khâu trồng, chăm sóc, phòng ngừa sâu bệnh đến khi thu hoạch đều phải theo quy trình; quan trọng nhất là phải sạch, an toàn thực phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn cung cấp ra thị trường.

Ông Hoàng Quốc Việt, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tiền Hải cho biết: Thời gian qua, Hội Nông dân huyện đã có nhiều đổi mới trong phương thức hoạt động, xây dựng kế hoạch và triển khai nhiều hoạt động cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua. Hưởng ứng phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, Hội đã phát triển, mở rộng nhiều mô hình mới như: trồng cà tím, nuôi vịt biển, nuôi gà ri lai, nuôi cá sủ sao mang lại hiệu quả kinh tế cao. Các phong trào thi đua do Hội phát động và tổ chức thực hiện như: phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh đều hướng vào thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Tích cực xây dựng và nhân rộng các mô hình chăn nuôi, trồng trọt, VAC tổng hợp đạt hiệu quả kinh tế cao như mô hình nuôi tôm công nghệ cao, nuôi ngao giống, nuôi vịt biển... Thành lập 9 mô hình tổ hợp tác để hội viên giúp nhau phát triển kinh tế. Mỗi chi hội giúp đỡ 1 - 2 hộ hội viên thoát nghèo. Duy trì câu lạc bộ các chủ trang trại chăn nuôi, thủy sản có quy mô lớn trong toàn huyện với 135 thành viên. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phát huy những lợi thế về điều kiện tự nhiên của địa phương và các chính sách hỗ trợ của tỉnh, huyện để xây dựng các mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập cao. Bên cạnh việc hỗ trợ về giống, vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, Hội Nông dân huyện đã tổ chức biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua làm kinh tế giỏi. Từ đó động viên, khích lệ hội viên thi đua phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho gia đình. Để hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, các cấp hội đã chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức 113 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 10.183 hội viên. Phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng quản lý nguồn vốn vay, trong đó vốn Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 157.645 triệu đồng, cho 5.438 hộ vay; vốn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đạt 353.154 triệu đồng, cho 5.637 hộ vay.

Để phong trào thi đua phát triển kinh tế lan tỏa, Hội Nông dân huyện Tiền Hải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho hội viên, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi, giúp nông dân phát triển kinh tế bền vững.

Mạnh Thắng

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày