Thứ 6, 29/03/2024, 19:34[GMT+7]

Bắc Bộ, Trung Bộ vào đợt nắng nóng mới

Thứ 5, 22/04/2021 | 07:47:58
1,274 lượt xem
Từ hôm nay (22/4), một đợt nắng nóng mới sẽ nhen nhóm xuất hiện ở miền Bắc và Bắc miền Trung.

Ảnh minh họa.

Dự báo trưa, chiều nay nắng nóng 35-37 độ có thể xảy ra diện rộng ở Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình và cục bộ ở Thanh Hóa tới Thừa Thiên Huế. Sang ngày mai (23/4), nắng nóng mở rộng khắp Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa tới Quảng Ngãi. Nhiệt độ tăng lên 35-38 độ, có nơi nắng nóng gay gắt trên 39 độ. Đợt nắng nóng lần này khả năng sẽ kéo dài đến cuối tuần.

Nếu như phía Bắc gia tăng nắng và nóng thì ở phía Nam vẫn mưa nhiều. Tại khu vực phía Nam Tây Nguyên và Nam Bộ dự báo mưa dông sẽ tiếp diễn trong sáng nay. Đến chiều tối, mưa lặp lại ở diện rộng hơn bao gồm toàn bộ Nam Bộ, Tây Nguyên và từ Quảng Nam tới Bình Thuận. Cảnh báo có nơi mưa to đến rất to, tiềm ẩn nguy cơ kèm theo dông sét, gió giật.

Khu vực Bắc miền Trung, Bắc Bộ hôm nay trời nắng và nóng 32-34 độ. Riêng Điện Biên, Lai Châu, Sơn La và một số nơi ở Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế xuất hiện nắng nóng 35 - 38 độ.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 22/4:

Phía Tây Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng, riêng khu vực Tây Bắc có nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ; riêng khu Tây Bắc 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Hà Nội: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Có mây, ngày nắng, vùng núi có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, vùng núi có nơi trên 35 độ.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc có mây, có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam nhiều mây chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Phía Bắc gió đông đến đông nam, phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Tây Nguyên: Nhiều mây, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ: Nhiều mây, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Theo vtv.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày