Chủ nhật, 05/05/2024, 06:14[GMT+7]

Phụ nữ xã An Ấp: Thi đua phát triển kinh tế

Thứ 3, 25/05/2021 | 09:13:00
4,375 lượt xem
Xác định hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xây dựng hội vững mạnh, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã An Ấp (Quỳnh Phụ) đã có nhiều hoạt động thiết thực giúp hội viên phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Mô hình nuôi chim bồ câu của hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Ấp cho hiệu quả kinh tế cao.

Mạnh dạn thực hiện dồn điền đổi thửa, năm 2006 gia đình chị Nguyễn Thị Tạm, thôn Thượng Phúc đã nhận gần 1.500m2 đất chua trũng, cấy lúa kém hiệu quả sang trồng nhiều loại cây lâu năm như: cam, hòe, bưởi diễn xen canh cây gia vị và rau màu ngắn ngày. Hiệu quả kinh tế từ vùng chuyển đổi đã tạo động lực giúp gia đình chị Tạm kết hợp phát triển chăn nuôi chim bồ câu Pháp. Khởi đầu với 100 đôi chim giống từ cuối năm 2016, qua quá trình tự nghiên cứu, học hỏi, mở rộng thị trường tiêu thụ, đến nay gia trại của chị Tạm đã phát triển lên 300 đôi chim. Nhờ chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, lượng hàng tiêu thụ ổn định nên trừ chi phí đã bảo đảm thu nhập cho gia đình chị Tạm trên 10 triệu đồng/tháng từ chim bồ câu. Kinh tế gia đình cải thiện, đời sống được nâng lên đã tạo điều kiện cho chị Tạm tích cực tham gia và đóng góp hiệu quả cho phong trào phụ nữ địa phương. 

Chị Tạm chia sẻ: Trong quá trình phát triển kinh tế, tôi luôn được chính quyền và Hội LHPN xã An Ấp quan tâm, động viên, tạo điều kiện hỗ trợ... Từ thành công của gia đình, tôi đã giúp đỡ nhiều chị em khác về kinh nghiệm và cung cấp giống chăn nuôi. Riêng năm 2020, tôi đã hỗ trợ 7 hộ hội viên phụ nữ trong xã phát triển chăn nuôi chim bồ câu với trên 300 đôi chim giống.

Cũng nhờ Hội LHPN xã giúp đỡ tận tình, tạo điều kiện tín chấp vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội và Quỹ Tín dụng nhân dân, chị Trịnh Thị Phương  (thôn Đông Thành) đã cùng gia đình mạnh dạn chuyển đổi diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang xây dựng mô hình trang trại tổng hợp. Với tổng diện tích trên 2.500m2, ngoài 1.400m2 đào ao thả cá, diện tích còn lại, giữa các khu vực trồng cây ăn quả, chị Phương đã xây dựng các dãy chuồng liên hoàn, khép kín chăn nuôi lợn. Với quy mô chăn nuôi từ 700 - 1.000 con lợn thịt, hàng năm, trừ chi phí, trang trại của gia đình chị Phương cho thu nhập hơn 1 tỷ đồng.

Góp phần hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, hàng năm, Hội LHPN xã An Ấp đã tích cực tuyên truyền các đề án sản xuất của xã, phối hợp cùng các ngành chuyên môn tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, tuyên truyền thông tin, kiến thức, chủ trương chuyển đổi, hướng phát triển kinh tế của địa phương cho gần 6.300 lượt hội viên. Thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025, Hội đã phối hợp mở các lớp dạy nghề chăn nuôi thú y, may công nghiệp cho 65 học viên. Hỗ trợ duy trì các nghề truyền thống của địa phương như mây tre đan, may mặc, khâu giày... với sự tham gia của trên 800 hội viên, thu nhập bình quân từ 2,5 - 10 triệu đồng/người/tháng. Vận động 5 chi hội xây dựng 5 mô hình trồng cây vụ đông phát triển sản xuất với tổng diện tích 120ha, thu hút 537 hội viên tham gia. Tạo điều kiện cho chị em phụ nữ có điều kiện giao lưu, trau dồi kiến thức, tích cực lao động, sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng cuộc sống. Cùng với đó, Hội LHPN xã An Ấp còn khai thác có hiệu quả các nguồn vốn vay ưu đãi thông qua nhiều chương trình cho vay hỗ trợ từ Ngân hàng Chính sách xã hội với 58 hội viên vay trên 1,2 tỷ đồng. 100% thành viên vay vốn đều sử dụng vốn hiệu quả, đúng mục đích, không có dư nợ quá hạn. Hội đã vận động 809 hội viên tham gia thực hành tiết kiệm theo gương Bác với số tiền trên 200 triệu đồng, hỗ trợ 75 hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay phát triển kinh tế gia đình... 

Chị Nguyễn Thị Hiên, Chủ tịch Hội LHPN xã An Ấp cho biết: Hội LHPN xã luôn tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, trọng tâm là xây dựng, khai thác các mô hình mới, thiết thực, bám sát các nhiệm vụ chính trị, giúp hội viên phát huy nội lực, chủ động tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Thông qua các hoạt động hỗ trợ của Hội, toàn xã có trên 100 gia đình hội viên làm kinh tế giỏi với mức thu lãi trên 50 triệu đồng/năm, góp phần tích cực giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã từ 6,58% năm 2016 xuống còn 3,83% năm 2020, trong đó Hội đã trực tiếp giúp 10 hộ do phụ nữ làm chủ thoát nghèo...

Kinh tế gia đình hội viên phát triển như một đòn bẩy quan trọng thúc đẩy các phong trào thi đua, khẳng định hiệu quả hoạt động của Hội LHPN xã An Ấp, góp phần củng cố và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới của địa phương.

Minh Hưng

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày