Thứ 6, 17/05/2024, 11:44[GMT+7]

Thực hiện mô hình thí điểm nâng cao giá trị sản xuất lúa đặc sản

Thứ 5, 01/07/2021 | 16:05:23
743 lượt xem
Với lợi thế là vùng có giống lúa nếp Bể truyền thống, xã Duy Nhất (Vũ Thư) là một trong 9 địa phương được Sở NN&PTNT lựa chọn thực hiện “Mô hình thí điểm nâng cao giá trị sản xuất lúa đặc sản phục vụ thị trường trong nước hướng tới xuất khẩu ở vụ mùa năm 2021”.

Nông dân xã Duy Nhất thu hoạch lúa nếp Bể ở vụ mùa 2020.

Mô hình được thực hiện trên diện tích dự kiến 120 ha tại HTX Hành Dũng Nghĩa. Tổng kinh phí thực hiện trên 1,3 tỷ đồng, trong đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ trên 800 triệu đồng. Từ nguồn ngân sách hỗ trợ sẽ triển khai tuyên truyền, tập huấn đến cán bộ, nhân dân toàn xã, tạo sự đồng thuận và quyết tâm nâng cao giá trị sản xuất lúa gạo, xây dựng nhãn hiệu gạo của địa phương. Đồng thời, xây dựng phần mềm quản lý diện tích, trang thông tin điện tử quảng bá sản phẩm; bao bì, nhãn mác, tem truy xuất nguồn gốc, mã QR; hỗ trợ thành lập HTX sản xuất lúa gạo…

Mô hình sẽ áp dụng quy trình thâm canh cải tiến giúp giảm phát thải khí nhà kính, giảm giống, giảm phân bón, giảm nước tưới, giảm thuốc trừ sâu...,các khâu dịch vụ sản xuất được quản lý và điều hành tập trung thông qua HTXNN. Mục tiêu năng suất lúa tăng từ 5 - 10%, trừ chi phí thu về từ 42 - 55 triệu đồng/ha (cao gấp 2 lần so với hiện tại), giúp nâng cao thu nhập cho người sản xuất.

Thời gian thực hiện mô hình bắt đầu từ vụ mùa năm 2021. Bên cạnh mục tiêu xây dựng nhãn hiệu tập thể gạo nếp làng Keo gắn với di tích, lễ hội chùa Keo, mô hình còn góp phần nâng cao giá trị lúa gạo của tỉnh đến doanh nghiệp, người tiêu dùng thị trường trong nước, từng bước vươn ra thị trường quốc tế.

Tiên Dung
(Đài TT - TH Vũ Thư)

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày