Thứ 6, 17/05/2024, 09:41[GMT+7]

Huy động sức dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thứ 6, 09/07/2021 | 08:44:14
505 lượt xem
Thời gian qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội chung tay phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao Chi nhánh Thái Bình tổ chức tập huấn phòng cháy, chữa cháy tại doanh nghiệp.

Để huy động sức mạnh của quần chúng nhân dân trong công tác phát hiện, đấu tranh, tố giác tội phạm, giữ gìn ANTT ở cơ sở, lực lượng công an các cấp trong tỉnh đã tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, củng cố, kiện toàn, duy trì các mô hình tổ chức quần chúng tham gia công tác ANTT ở cơ sở. Tính đến tháng 6/2021, toàn tỉnh đang duy trì hoạt động 1.703 mô hình tự quản về ANTT, trong đó khối xã, phường, thị trấn có 993 mô hình tổ tự quản; 200 mô hình câu lạc bộ; 173 mô hình thôn, tổ dân phố; 125 mô hình khu dân cư; 65 mô hình họ giáo, giáo xứ; 48 mô hình dòng họ; 19 mô hình xã; 17 mô hình cụm giáp ranh về ANTT, trật tự an toàn giao thông, phòng, chống ma túy, phòng, chống tội phạm; 6 mô hình ngăn chặn và đẩy lùi ma túy... Khối cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường là 31 mô hình. Các mô hình đều được xây dựng dựa trên sự khảo sát tình hình, đặc điểm và nhu cầu thực tế ở mỗi địa phương, bảo đảm tính khả thi, bền vững khi đi vào hoạt động.

Thượng tá Vũ Đức Mạnh, Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh cho biết: Hoạt động của các mô hình tự quản về ANTT ngày càng phong phú, đa dạng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và vai trò, trách nhiệm của nhân dân. Mặt khác, ý thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải trong nhân dân đã chuyển biến tích cực, xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong tham gia tố giác, đấu tranh phòng, chống tội phạm và giữ gìn ANTT ở cơ sở.

Điển hình như mô hình camera an ninh tại thị trấn Hưng Nhân (Hưng Hà) được xây dựng từ đầu năm 2021 đến nay. Từ khi mô hình đưa vào hoạt động, các vụ vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội tại thị trấn đã giảm rõ rệt so với trước, tình hình ANTT ổn định hơn. 

Ông Đặng Quang Tứ, Chủ tịch UBND thị trấn Hưng Nhân cho biết: Cùng với quần chúng nhân dân, camera an ninh được xem là “tai mắt” của lực lượng công an cơ sở, phát huy hiệu quả giám sát các hoạt động ở các khu vực phức tạp về ANTT. Hiện nay, trên toàn thị trấn có 40 mắt camera được lắp tại các khu dân cư, các tuyến đường phức tạp về ANTT, các cơ quan trên địa bàn thị trấn. Theo kế hoạch, thời gian tới, địa phương sẽ triển khai lắp đặt thêm 20 mắt camera tại các điểm tiềm ẩn phức tạp về ANTT. Việc lắp đặp camera an ninh được người dân đồng tình ủng hộ, tự nguyện đóng góp kinh phí xã hội hóa xây dựng mô hình này...

Gần 1 năm đi vào hoạt động, mô hình tự quản về ANTT tại Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao Chi nhánh Thái Bình đã phát huy hiệu quả trong công tác tuyên truyền, kịp thời giải quyết mâu thuẫn tranh chấp trong Công ty cũng như thường xuyên thực hiện tuần tra, kiểm soát khu vực trong và ngoài Công ty, góp phần bảo đảm ANTT phục vụ nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh. 

Ông Nguyễn Tiến Phương, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao Chi nhánh Thái Bình chia sẻ: Hiện nay, chi nhánh có 7 nhà máy đặt tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh với gần 16.000 người lao động làm việc. Mô hình tự quản về ANTT của Công ty có 50 thành viên là các trưởng phòng chuyên trách, cán bộ văn phòng, nhân viên phòng an ninh có tinh thần trách nhiệm cao. Do xác định rõ nhiệm vụ và nghiêm túc thực hiện nên từ khi mô hình đi vào hoạt động tình hình ANTT trong Công ty đã có những chuyển biến tích cực, không còn xảy ra tình trạng ùn tắc vào đầu giờ sáng và giờ tan tầm, tình trạng trộm cắp giảm. Cán bộ, công nhân, người lao động tích cực tham gia công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hăng hái thi đua lao động sản xuất, góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh đã đề ra với mức tăng trưởng từ 20 - 25%/năm.

Qua khảo sát, đánh giá hàng năm cho thấy, hiệu quả thiết thực nhất của các mô hình tự quản về ANTT chính là đã khơi dậy được ý thức người dân chấp hành pháp luật, nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia tố giác tội phạm. Quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an nhiều tin báo tố giác tội phạm, tham gia phối hợp truy bắt tội phạm, vận động đầu thú nhiều đối tượng có lệnh truy nã; đồng thời giúp lực lượng công an các cấp kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm và giải quyết các vụ việc xảy ra liên quan đến ANTT ngay tại cơ sở...

Đồng chí Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh khẳng định: Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong từng giai đoạn. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng công tác xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến cũng như tìm chọn xây dựng những mô hình mới phù hợp với tình hình thực tế của địa phương như mô hình camera an ninh, mô hình tự quản tại các khu di tích lịch sử cấp quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt.

Mô hình camera an ninh tại thị trấn Hưng Nhân (Hưng Hà) phát huy hiệu quả trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn.

Tất Đạt 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày