Chủ nhật, 28/04/2024, 20:39[GMT+7]

Vũ Thư: Hơn 750 tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng

Thứ 5, 25/01/2024 | 09:29:40
7,526 lượt xem
Sáng ngày 24/1, UBND huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2023, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024. Các đồng chí: Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Các đồng chí: Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại biểu dự hội nghị.

Năm 2023, huyện Vũ Thư chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng, khen thưởng, động viên kịp thời các điển hình tiên tiến. Cán bộ và nhân dân trong huyện hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực. Toàn huyện có hơn 750 tập thể, cá nhân xuất sắc đại diện các lĩnh vực được cấp ủy, chính quyền trung ương, tỉnh, huyện khen thưởng. Trong đó có 1 tập thể và 1 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho 12 đơn vị, bằng khen cho 40 tập thể, cá nhân; công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 7 đơn vị, danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 9 cá nhân.

Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân. 

Năm 2024 có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện giai đoạn 2021 - 2025 và chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Chi bộ Thư Vũ, 55 năm thành lập huyện Vũ Thư. Huyện phát động cấp ủy, chính quyền tích cực đổi mới nội dung, hình thức, đưa phong trào thi đua hướng  về cơ sở, cộng đồng dân cư nhằm thu hút và lan tỏa mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân. Các địa phương, cơ quan, đơn vị thi đua xây dựng hệ thống chính trị, cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước. Cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân Vũ Thư phấn đấu đoàn kết, vượt khó, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Đồng chí Lại Trường Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vũ Thư trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể dẫn đầu các phong trào thi đua năm 2023. Đồng chí Phạm Thị Như Phong, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Lãnh đạo huyện Vũ Thư trao thưởng cho công nhân, nông dân lao động, sản xuất giỏi. 

Tại hội nghị, 2 tập thể, cá nhân vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 20 tập thể, 35 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng. UBND huyện biểu dương 114 lượt tập thể, cá nhân trong đó có 10 công nhân, 10 nông dân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước năm 2022 - 2023.

Quỳnh Lưu

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày