Chủ nhật, 12/05/2024, 01:10[GMT+7]

Vũ Thư: Tập trung phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa mùa

Thứ 2, 09/08/2021 | 19:21:29
853 lượt xem
Trên 7.600 ha lúa mùa của nông dân Vũ Thư hiện đang trong giai đoạn đẻ nhánh rộ, đứng cái, làm đòng. Theo điều tra của Trạm Trồng trọt và bảo vệ thực vật huyện, trên các cánh đồng của huyện đã và đang xuất hiện một số đối tượng sâu, bệnh gây hại.

Nông dân xã Hòa Bình (Vũ Thư) phun thuốc phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ bảo vệ lúa mùa.

Sâu cuốn lá nhỏ có mật độ trung bình 0,3-0,5 con/m2, nơi cao 1-2 con/m2, cá biệt 5-7 con/m2; sâu non sẽ nở rộ từ ngày 9-15/8, gây hại lá đòng và lá công năng của lúa. Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn gây hại trên giống lúa Bắc thơm số 7, BC15, nếp... với tỷ lệ gây hại nơi cao 5-10%, cục bộ 20-30%, bệnh có nguy cơ lây lan trên diện rộng, đặc biệt trên lúa bón thừa đạm, chân ruộng trũng. Bệnh khô vằn đã và đang phát sinh trên hầu hết các giống, đặc biệt trên lúa gieo sạ, cấy dày, tốt lá.

Để bảo vệ lúa mùa, huyện phát động nông dân từ ngày 11-14/8, sử dụng các loại thuốc đặc hiệu theo khuyến cáo, phun phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ cho diện tích lúa mùa trỗ bông trong tháng 8 và lúa thừa đạm. Tiến hành phun thuốc phòng bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn khi trên ruộng xuất hiện những chòm lúa bị bệnh; nếu bệnh nặng, phải phun thuốc lần 2 sau khi phun lần một 5 ngày. Phun phòng bệnh khô vằn khi tỷ lệ bệnh từ 10% trở lên. Hiện mật độ rầy trên diện rộng thấp hơn so với cùng kỳ mọi năm, đợt phòng trừ này, nông dân không kết hợp phun phòng trừ rầy để tránh lãng phí và ô nhiễm môi trường.  

Đặc biệt, lúa cỏ xuất hiện trên đồng ruộng của nhiều địa phương như Vũ Hội, Tự Tân, Duy Nhất, Việt Hùng... Các HTXNN vận động nông dân tập trung kiểm tra, tiến hành nhổ bỏ; tiêu hủy lúa cỏ kịp thời, ngăn chặn nguy cơ lúa cỏ lan nhanh trên diện rộng, gây hại nặng cho sản xuất nông nghiệp.

Quỳnh Lưu

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày