Chủ nhật, 05/05/2024, 08:32[GMT+7]

Doanh nghiệp Thái Bình: Thi đua thực hiện mục tiêu kép

Thứ 6, 08/10/2021 | 09:22:27
3,663 lượt xem
Để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, UBND tỉnh phát động phong trào thi đua “Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh” đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người lao động trong toàn tỉnh.

Sản xuất tại Công ty TNHH Sợi dệt Hương Sen Comfor.

Ông Nguyễn Cảnh Toàn, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ cho biết: Phong trào thi đua được tổ chức trong 6 tháng cuối năm 2021 nhằm phát huy tinh thần yêu nước, nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp trong việc phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời, phát huy và khuyến khích sáng tạo, đổi mới của doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021. Thông qua phong trào thi đua sẽ phát hiện, ghi nhận và tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh và có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội. Để triển khai phong trào thi đua  hiệu quả và sâu rộng, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ đã phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyên truyền nội dung và hướng dẫn các doanh nghiệp tổ chức phát động phong trào thi đua, tạo khí thế sôi nổi, giúp doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn nhất hiện nay.

Ông Nguyễn Minh Trung, Giám đốc Công ty TNHH Hoa Việt (cụm công nghiệp Nguyên Xá, huyện Đông Hưng) đánh giá: “Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh” là phong trào thi đua rất thiết thực, tác động trực tiếp tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Việc thực hiện phong trào thi đua không chỉ giúp doanh nghiệp bảo đảm an toàn trong sản xuất mà còn là động lực để mỗi người lao động nâng cao ý thức trách nhiệm trong phòng, chống dịch và nỗ lực phấn đấu tăng năng suất lao động, tăng thu nhập. Chúng tôi đề nghị các cấp, các ngành quan tâm, động viên kịp thời người lao động và doanh nghiệp trong thực hiện phong trào thi đua để tạo sự lan tỏa sâu rộng hơn nữa, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp phát triển.

Công nhân Công ty TNHH Hoa Việt (cụm công nghiệp Nguyên Xá, huyện Đông Hưng) thi đua lao động sản xuất.

Thời gian qua, Công ty TNHH Sợi dệt Hương Sen Comfor (xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ) sản xuất trong điều kiện chịu tác động nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, thiếu nguồn cung nguyên liệu đầu vào, việc vận chuyển hàng hóa gặp rất nhiều khó khăn song doanh nghiệp đã tự tìm hướng đi mới cho mình. Công ty tập trung đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm, đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ nội địa nên các đơn hàng ổn định, không bị ngắt quãng trong sản xuất. Mỗi cán bộ, công nhân trong Công ty đều thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, thi đua sản xuất, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Nhờ vậy, Công ty vẫn duy trì ổn định quy mô sản xuất hơn 3 vạn cọc sợi với công suất 6.000 tấn sợi/năm, tạo việc làm ổn định cho gần 200 lao động với thu nhập bình quân 8 triệu đồng/người/tháng. Với đà sản xuất như hiện nay, dự kiến năm 2021 doanh thu từ xuất khẩu của doanh nghiệp đạt gần 20 triệu USD.

Cùng với các doanh nghiệp trong tỉnh, Công ty Cổ phần Đại Dương (huyện Thái Thụy) đã phát động sâu rộng trong toàn thể cán bộ và người lao động thực hiện tốt phong trào thi đua “Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh”. 

Ông Lê Văn Khoa, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cho biết: Là một trong những đơn vị kinh doanh đa ngành nghề, lĩnh vực: dệt may, đóng tàu, chăn nuôi, xây dựng... với trên 2.000 lao động, chúng tôi luôn ý thức phải bảo đảm an toàn thì mới sản xuất hiệu quả nên thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Công ty phối hợp với ngành chức năng của tỉnh, huyện tổ chức diễn tập phòng, chống dịch Covid-19 tại nhà máy may xuất khẩu Đại Dương, qua đó giúp nhà máy và người lao động chủ động ứng phó, phản ứng nhanh và hiệu quả trong trường hợp có dịch. Cùng với thực hiện tốt mục tiêu kép, Công ty đã ủng hộ 650 triệu đồng cho Quỹ vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19, 62.500 khẩu trang, 2.500 chai dung dịch sát khuẩn cho công tác phòng, chống dịch. 

Chị Nguyễn Thị Hoa, công nhân nhà máy may xuất khẩu Đại Dương cho biết: Hưởng ứng phong trào thi đua do Công ty phát động, tôi và các công nhân ở đây luôn nỗ lực hết mình để tăng năng suất, tăng thu nhập đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp. Cùng với đó, chúng tôi thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch Covid-19 nên bảo đảm an toàn trong sản xuất và dù khó khăn nhưng công việc hàng tháng của chúng tôi rất đều, thu nhập ổn định.

Theo ông Đỗ Văn Vẻ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh: Các doanh nghiệp trong toàn tỉnh đã hưởng ứng tích cực thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh”. Trong đó, chú trọng thi đua đổi mới kỹ năng quản lý, quản trị doanh nghiệp phù hợp với tình hình thực tế; đẩy mạnh phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh nhằm giảm chi phí quản lý, định mức tiêu hao nguyên, nhiên, vật liệu, năng lượng, nâng cao hiệu suất máy móc, thiết bị, tạo ra sản phẩm đạt chất lượng cao nhất. Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Thái Bình đã chủ động thực hiện các biện pháp phù hợp vừa phòng, chống dịch vừa sản xuất, kinh doanh an toàn, không để “đứt gãy” chuỗi sản xuất. Các doanh nghiệp căn cứ vào thị trường tổ chức sắp xếp lại sản xuất, tăng cường hợp tác, liên doanh liên kết, tập trung các nguồn lực để duy trì và đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh để tăng doanh thu, lợi nhuận, giải quyết việc làm cho người lao động, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2021. Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Thái Bình cũng kịp thời chia sẻ, hỗ trợ và đóng góp tích cực cho công tác an sinh xã hội, đến nay đã ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 với tổng số tiền, hiện vật quy ra tiền hơn 20 tỷ đồng.

Nhờ những nỗ lực thi đua thực hiện mục tiêu kép nên dù trong bối cảnh bộn bề khó khăn, chịu sự tác động nặng nề của đại dịch Covid-19 song hoạt động của các doanh nghiệp cơ bản ổn định. 9 tháng đầu năm 2021 đã có 225 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 118,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến nay, toàn tỉnh có 7.733 doanh nghiệp, 921 chi nhánh và văn phòng đại diện đăng ký hoạt động với tổng số vốn đăng ký trên 97.529 tỷ đồng. Sản xuất công nghiệp của tỉnh đã từng bước phục hồi và tăng trưởng khá, giá trị sản xuất 9 tháng đầu năm ước đạt 55.451 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động xuất nhập khẩu phục hồi và tăng trưởng mạnh, kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đầu năm ước đạt 1.578 triệu USD, tăng 45%; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 1.354 triệu USD, tăng 46,2% so với cùng kỳ.

Mạnh Cường

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày