Thứ 7, 20/04/2024, 12:25[GMT+7]

Lực lượng vũ trang tỉnh: Thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

Thứ 6, 11/03/2022 | 08:42:26
10,353 lượt xem
Phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cải tiến mô hình, học cụ phục vụ huấn luyện được triển khai sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh đã góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Kho, Phòng Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh thử nghiệm sáng kiến hệ thống làm mát nhà kho cơ động.

Trong quá trình cán bộ, chiến sĩ huấn luyện trên thao trường thường bị tác động của ngoại cảnh như: không gian rộng, đối tượng tham gia huấn luyện đông, nhiều thành phần, ảnh hưởng không nhỏ đến việc tiếp thu, lĩnh hội nội dung bài giảng và chất lượng kiểm tra. Vì vậy, Thiếu tá Vũ Duy Chung, Ban CHQS thành phố Thái Bình đã nghiên cứu chế tạo hòm báo đa năng sử dụng micro không dây hỗ trợ giảng viên ngoài thao trường có âm thanh to rõ, đặc biệt trong huấn luyện chiến thuật có sử dụng thiết bị tạo âm thanh giả, tích hợp các nội dung tuyên truyền, nghe nhạc khi giải lao. Với thiết kế nhỏ gọn, thiết bị còn có các ngăn để giáo án, cờ cổ động, báo chí. Hòm báo đa năng dễ thao tác, hiệu quả cao, chi phí rẻ, có thể ứng dụng rộng rãi phục vụ công tác huấn luyện tại các đơn vị.

Hiện nay, trên các trang mạng xã hội, các đối tượng, hội nhóm, tổ chức phản động với thủ đoạn ngày càng tinh vi, thường xuyên đăng tải các nội dung xấu độc tuyên truyền các thông tin không chính xác, sai sự thật nhằm chống phá Đảng, Nhà nước ta. 

Trung úy Nguyễn Thị Ngọc, Ban CHQS huyện Quỳnh Phụ chia sẻ: Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tôi và đồng đội đã có sáng kiến ứng dụng công cụ hỗ trợ trong tác chiến của lực lượng đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng trong quân đội. Ứng dụng đã thử nghiệm thành công, hiện đã áp dụng thực tế tại đơn vị, giúp lực lượng chuyên môn nâng cao khả năng tác chiến trên không gian mạng, tiết kiệm thời gian, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ.

Đó chỉ là 2 trong rất nhiều công trình phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh thực hiện trong thời gian qua. Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình, học cụ phục vụ huấn luyện của LLVT tỉnh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của chỉ huy các cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với các phong trào thi đua tạo khí thế sôi nổi, đem lại hiệu quả thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ. Năm 2021 có 80 công trình tham gia hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình, học cụ do Bộ CHQS tỉnh tổ chức, 46 sáng kiến, cải tiến trên 4 mặt công tác gồm quân sự, chính trị, hậu cần và kỹ thuật đã được công nhận và đạt giải cao, thể hiện sự đa dạng, phong phú về loại hình, sát thực tế, góp phần tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện.

Bước vào mùa huấn luyện năm 2022, LLVT tỉnh tiếp tục cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung, chỉ tiêu phong trào thi đua quyết thắng. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh và Hội đồng Thi đua, khen thưởng Bộ CHQS tỉnh đã phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “50 ngày đêm hành động kiểu mẫu”. Để góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ thi đua hoàn thành toàn diện nhiệm vụ huấn luyện SSCĐ, tập trung xây dựng đảng bộ, cơ quan, đơn vị vững mạnh ngay từ những tuần đầu, tháng đầu của năm huấn luyện 2022, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống LLVT tỉnh (20/4/1947 - 20/4/2022). Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức tập huấn cán bộ thường trực, đồng thời chỉ đạo các đơn vị, địa phương tu sửa, làm mới 1.649 mô hình, học cụ, củng cố 7 thao trường, biên tập, biên soạn 342 giáo án, bài giảng các chuyên ngành. Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình, học cụ được triển khai sâu rộng và nhận được sự hưởng ứng tích cực của toàn lực lượng. Có 62 sáng kiến, cải tiến (31 sáng kiến, 31 cải tiến) phục vụ cho mùa huấn luyện năm 2022. Nhiều công trình có hàm lượng khoa học cao, đổi mới về chất liệu, kiểu dáng, dễ thay thế, sửa chữa, phù hợp từng địa phương, đơn vị, áp dụng trực tiếp trong huấn luyện kỹ chiến thuật, huấn luyện đêm và trong bảo quản vũ khí, trang bị tại đơn vị, thiết thực phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ. 

Đại tá Phạm Đức Kiên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật luôn được cấp ủy, chỉ huy các cấp trong LLVT tỉnh thường xuyên coi trọng, triển khai sâu rộng đến các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đặc biệt, với những cơ chế khuyến khích, quan tâm đầu tư kinh phí, tạo điều kiện về thời gian, kịp thời khen thưởng, biểu dương những tập thể, cá nhân có ý tưởng hay, cách làm tốt, sản phẩm hiệu quả đã động viên cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần thi đua sáng tạo, tích cực nghiên cứu khoa học tham gia hội thi, hội thao các cấp. Việc nhân rộng các sáng kiến cải tiến mô hình, học cụ dễ chế tạo, áp dụng thiết thực, hiệu quả góp phần giảm chi phí, nâng cao chất lượng huấn luyện. Qua đó cổ vũ, động viên tinh thần và xây dựng ý chí quyết tâm cao tại các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Trịnh Cường

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày