Thứ 6, 26/04/2024, 23:58[GMT+7]

Thi đua xây dựng gia đình văn hóa

Thứ 4, 29/06/2022 | 08:57:19
20,824 lượt xem
Xây dựng gia đình văn hóa là một trong những nội dung trọng tâm của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Thời gian qua, phong trào luôn được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng. Nhiều gia đình đã trở thành tấm gương sáng, đi đầu, dẫn dắt các phong trào thi đua ở địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển.

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Nguyệt, xã Minh Tân (Kiến Xương) phát triển trang trại tổng hợp 4ha, mỗi năm thu trên 300 triệu đồng.

Những hạt nhân gia đình văn hóa tiêu biểu

Là gia đình “tứ đại đồng đường” nhưng gia đình chị Nguyễn Thị Nguyệt, xã Minh Tân (Kiến Xương) luôn hòa thuận, ông bà, cha mẹ là tấm gương mẫu mực để con cháu noi theo, con cháu luôn hiếu thảo với ông bà, cha mẹ. Vì vậy, đã có 3 thế hệ trong ngôi nhà này đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” của xã, của huyện, riêng gia đình chị Nguyệt năm nay đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” cấp tỉnh. 

Bà Vũ Thị Sếu, mẹ chồng chị Nguyệt chia sẻ: Dù nghèo khó, vất vả song vợ chồng tôi luôn động viên các con phải học hành, không đua đòi theo bạn xấu. Anh em bảo ban, giúp đỡ nhau để cùng xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, thấy người khó thì phải giúp đỡ, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương. Giờ các con, các cháu tôi đều trưởng thành, có việc làm ổn định, gia đình khá giả, luôn yêu thương nhau tôi rất mừng. 

Về làm dâu 31 năm, chị Nguyệt học từ mẹ chồng nhiều điều, áp dụng nuôi dạy con gái là tiếp viên hàng không, con trai là huấn luyện viên thể thao, cùng chồng phát triển trang trại tổng hợp với diện tích gần 4ha, thu nhập trên 300 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương. 

Chị Nguyệt cho biết: Mẹ chồng là tấm gương sáng, mình cũng cố gắng học tập mẹ chồng, anh em đoàn kết, vợ chồng thuận hòa nuôi dạy các con trưởng thành, sống có ích cho xã hội. Từ năm 2019, gia đình nhận đỡ đầu 1 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 300.000 đồng/tháng để cháu tiếp tục được tới trường.

Khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng song xác định kinh tế gia đình phải vững mới nuôi dạy được con cái ăn học nên người và xây dựng gia đình hạnh phúc, vợ chồng anh Nguyễn Hữu Thao, xã Nam Cao (Kiến Xương) đã mạnh dạn tích tụ 5 mẫu ruộng cấy lúa hàng hóa, mua máy móc làm ruộng của gia đình và làm thuê cho bà con, thời gian nông nhàn anh đi làm thợ xây, chị phát triển chăn nuôi, mỗi năm thu hàng trăm triệu đồng. Nhờ đó anh chị có tiền nuôi 2 con học đại học, xây dựng nhà cửa khang trang. 

Anh Thao cho biết: Gia đình 10 năm liền đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” cấp xã, 3 năm liền đạt danh hiệu cấp huyện, năm nay đạt “Gia đình văn hóa” cấp tỉnh. Để đạt được thành tích này, vợ chồng tôi luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định của địa phương; có 2 con gái nhưng quyết tâm không sinh nữa; vợ chồng luôn tôn trọng, bình đẳng, yêu thương, chia sẻ mọi công việc với nhau, động viên các con học hành.

Gia đình bà Đỗ Thị Hà, xã Lô Giang (Đông Hưng) cũng là một gia đình văn hóa tiêu biểu nhiều năm liền, vừa được UBND tỉnh tặng bằng khen. Bà Hà khẳng định: Gia đình tôi, bố mẹ luôn sống mực thước, lấy chữ “tâm” làm tin, chữ “đức” làm trọng để giáo dục, động viên con cháu noi theo, chăm chỉ học hành, làm việc. Đến nay các con tôi đều thành đạt, xây dựng gia đình riêng no ấm, hạnh phúc, các cháu chăm ngoan, học giỏi. Hai vợ chồng thường vận động con cháu tham gia ủng hộ công tác khuyến học, khuyến tài, ủng hộ hàng chục triệu đồng cho thôn, cho xã làm đường giao thông nông thôn, bản thân có tuổi nhưng vẫn là điển hình làm kinh tế giỏi của xã với thu nhập 400 triệu đồng/năm.

Đưa phong trào đi vào chiều sâu

Thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương đã triển khai sâu rộng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, triển khai bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; đẩy mạnh tuyên truyền nội dung, ý nghĩa, tiêu chí của phong trào, tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình, gia đình văn hóa tiêu biểu. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Thi đua, Khen thưởng (Sở Nội vụ) tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức đăng ký, bình xét, công nhận, khen thưởng “Gia đình văn hóa” bảo đảm đúng luật. Duy trì và phát triển 474 mô hình phòng, chống bạo lực gia đình, 866 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững... Từ phong trào xây dựng gia đình văn hóa đã xuất hiện nhiều gia đình làm kinh tế giỏi, nuôi dạy con cái thành đạt, gia đình giáo dân mẫu mực, yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, hầu hết các gia đình đều giữ gìn được nền nếp gia phong, ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền... Năm 2021, toàn tỉnh có 91,6% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, tăng 0,2% so với năm 2020. 

Bà Phan Thị Hà, Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của trung ương về gia đình, nhất là Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới, chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 và bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Tuyên truyền với nhiều nội dung, hình thức phong phú về thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình văn hóa, duy trì và nhân rộng các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình, các câu lạc bộ phát triển gia đình bền vững. Biểu dương các tấm gương người tốt, việc tốt, các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác gia đình, xây dựng gia đình văn hóa, hướng tới mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, phát triển bền vững, văn minh.

Gia đình bà Đỗ Thị Hà, xã Lô Giang (Đông Hưng) không chỉ nuôi dạy con thành đạt mà còn đi đầu phong trào ủng hộ làm đường nông thôn mới.

Thu Hiền - Tiến Đạt

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày