Chủ nhật, 28/04/2024, 17:28[GMT+7]

Nguyên Xá: Chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao

Thứ 7, 30/07/2022 | 15:38:10
8,666 lượt xem
Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Nguyên Xá (Đông Hưng) luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua, có nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả chung tay cùng cấp ủy, chính quyền xã thực hiện các tiêu chí nông thôn mới (NTM) nâng cao.

Đường vào thôn Đà Giang, xã Nguyên Xá (Đông Hưng) đẹp hơn vì có hàng cây do cựu chiến binh xã trồng, chăm sóc.

Trước kia, khu vực cổng Trường Mầm non, Trường Tiểu học và Trường THCS Nguyên Xá thường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là vào giờ cao điểm phụ huynh đưa đón con. Nhưng từ khi tổ tự quản bảo đảm an toàn giao thông của CCB thôn Trần Phú được thành lập, đường thông thoáng, cổng trường đã an toàn hơn. Ông Nguyễn Đình Thảo, Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn Trần Phú, tổ trưởng tổ tự quản bảo đảm an toàn giao thông cho biết: Tổ tự quản được thành lập từ năm 2018 với 5 thành viên đều là các CCB nhiệt huyết, trong đó 2 thành viên trực tiếp là bảo vệ của 2 nhà trường. Hàng ngày, không quản nắng mưa, sớm tối, các CCB chia nhau nhắc nhở phụ huynh đưa đón con đội mũ bảo hiểm, xếp xe dọc trên vỉa hè, không được để xe dưới lòng đường. Tổ tự quản còn nhắc nhở người dân trong thôn nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ, không lấn chiếm hành lang an toàn giao thông để bán hàng; chở vật liệu xây dựng phải phủ bạt kín tránh làm rơi vãi ra đường.

Đến thôn Đà Giang, ai cũng ấn tượng với con đường liên thôn dài trên 1km có 2 hàng cây xanh mát. Để tô điểm cho con đường, từ năm 2018 Hội CCB xã đã huy động nguồn xã hội hóa mua trên 400 cây hoa ban, hoa bằng lăng, cây bóng mát khác về trồng hai bên đường; cử người thường xuyên chăm sóc, làm cỏ. Bà Nguyễn Thị Oanh, thôn Đà Giang cho biết: Có hàng cây xanh, điểm xuyết những bông hoa, con đường vào thôn thơ mộng, dưới tán cây mọi người có thể dừng chân, nghỉ giải lao khi làm đồng.

Không chỉ đường vào thôn Đà Giang mà quốc lộ 39A chạy qua xã, đường vào thôn Đông Khê... cũng là đoạn đường CCB tự quản. Các CCB vừa bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự, trồng hoa, trồng cây vừa vận động nhân dân góp tiền mua cột đèn, lắp bóng điện làm bừng sáng các con đường quê, hạn chế tai nạn, trộm cắp. Cùng với 3 tổ tự quản bảo đảm an ninh trật tự, 2 câu lạc bộ phòng, chống ma túy, các tổ tự quản bảo đảm an toàn giao thông, mô hình đoạn đường tự quản... của Hội CCB xã hoạt động hiệu quả đã góp phần thực hiện các tiêu chí về môi trường, an ninh trong xây dựng NTM nâng cao ở địa phương.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, chung tay xây dựng NTM nâng cao, cán bộ, hội viên CCB trong xã tiếp tục đóng góp 370m2 đất, 124 ngày công, ủng hộ 200 triệu đồng làm đường nội đồng, đường ra nghĩa trang nhân dân xã; cùng nhân dân trong xã đồng thuận hiến gần 10.000m2 đất xây dựng Đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp... Hội CCB xã còn vận động hội viên thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; động viên người thân, gia đình gương mẫu thực hiện tốt các quy định trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng nếp sống văn hóa, nói không với tệ nạn xã hội. Hàng năm có 90 - 95% gia đình CCB đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Nhằm nâng cao đời sống cho hội viên, góp phần thực hiện tiêu chí về thu nhập trong xây dựng NTM nâng cao, Hội CCB xã đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Ông Nguyễn Quang Thành, Chủ tịch Hội CCB xã cho biết: Thời gian qua, Hội đẩy mạnh tuyên truyền cán bộ, hội viên nêu cao ý chí tự lực, tự cường, không cam chịu đói nghèo, khai thác mọi tiềm năng, nguồn lực để vượt lên khó khăn phát triển kinh tế gia đình, giúp nhau giảm nghèo bền vững. Phối hợp với các đơn vị tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, mỗi buổi thu hút 100 - 150 hội viên tham gia. Nhận ủy thác vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội, số dư đến nay khoảng 700 triệu đồng. Hiện toàn xã có 2 doanh nghiệp, 1 gia trại do CCB làm chủ, 67 gia đình CCB tham gia sản xuất bánh cáy, kẹo lạc, giò chả; nhiều gia đình CCB tích tụ ruộng, đầu tư máy móc, cấy lúa hàng hóa thu mỗi năm hàng trăm triệu đồng... Điển hình như Công ty TNHH Tuấn Đức sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ thu lãi 450 - 600 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho 25 lao động địa phương.

5 năm qua, Hội CCB xã cũng làm tốt hoạt động nghĩa tình, kịp thời giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn như: hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho vợ liệt sĩ ở thôn Trần Phú, tặng hàng chục suất quà cho CCB có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp lễ, tết; thăm hỏi, tặng quà gần 100 lượt hội viên ốm đau. Qua đó, đời sống của CCB ngày càng được nâng cao, số hộ có thu nhập khá trở lên chiếm 67,4%, không còn hộ CCB nghèo.  

Những đóng góp tích cực của cán bộ, hội viên CCB xã Nguyên Xá thời gian qua không chỉ góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh mà còn khẳng định vai trò tiền phong, gương mẫu chung tay cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân xây dựng thành công xã NTM nâng cao trong năm 2022.

Tổ tự quản bảo đảm an toàn giao thông thôn Trần Phú, xã Nguyên Xá tuyên truyền, nhắc nhở các hộ buôn bán không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để hàng quán. 

Thu Hiền

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày